Saturday 17 January 2015

không tặng hoa tươi cho người bệnh



Người Tây phương có tập tục tặng hoa tươi khi đi thăm bịnh nhân, những bệnh viện lớn của Tây đều có quầy bán hoa tươi dành cho người đi thăm bịnh, hoa tươi ở đây bán rất đắt nhưng vẫn có người mua, người ta thường không ngại tốn tiền khi mua hoa tặng cho người bịnh, bịnh càng nặng người ta càng không tiếc tiền mua hoa ! cái đó là tâm lý con người, cái đó cũng là cung cách xã giao !

Nhưng về một số khiá cạnh thực tế và lợi ích của bịnh nhân thì “không nên tặng hoa tươi cho người bịnh, người bịnh càng nặng thì càng không nên tặng hoa tươi”, vì tặng hoa tươi sẽ mang lại những điều tai hại cho sức khỏe của bịnh nhân, bịnh nhân càng bịnh nặng thì tai hại của hoa tươi càng nhiều !
Lý do chính yếu là vì hoa tươi, tất cả mọi thứ hoa lá cành….,  đều mang rất nhiều mầm bệnh từ những vườn hoa, nơi trồng, phân bón…., bản thân của hoa như phấn hoa cũng là chất gây dị ứng “hay fever” cho bệnh nhân ! Những mầm bệnh vi khuẩn, vi trùng của cây, lá, hoa …., khi gặp môi trường không khí tốt lành của phòng bệnh sẽ sinh sôi nẩy nở cực nhanh. 

Nước trong bình cắm hoa dù là nước sạch thế nào, khi cắm hoa tươi vào nó sẽ lập tức biến thành một đại công xưởng sản xuất vi khuẩn, vi trùng cực lớn, cực nhanh ! chỉ 1 giờ sau khi cắm hoa tươi, 1 muỗng cà phê nước trong bình cắm hoa đã có tới 100.000 con vi khuẩn, sau 3 ngày đã có 20.000.000 con vi khuẩn. 

Điều vô cùng độc hại là những con vi khuẩn nầy không ở yên trong chậu cắm hoa mà nó tìm mọi cách để thoát vào không khí, xâm nhập vào mọi chỗ, mọi nơi, xâm nhập vào người bịnh, xâm nhập vào phổi bệnh nhân, vào miệng, vào bụng, vào đường tiêu hoá, tiêu tiểu… khiến cho bệnh nhân mang thêm những chứng bịnh mới, có khi là những bịnh không thể chữa trị !

Cho nên, kết luận, không nên bắt chước phép lịch sự của Tây Phương tặng hoa tươi khi đi thăm người bịnh, cũng không nên mang trái cây, hoa qủa…., những thứ nầy cũng có thể mang đến những mầm bệnh gây hại cho bệnh nhân. 

Ngay cả việc tới thăm suông người bịnh, không mang theo quà tặng gì, có khi cũng không nên, bởi vì bản thân người thăm bệnh, trang y phục giày vớ, áo quần…, cũng có thể mang đến những mầm bệnh cho bệnh nhân, nhất là những bệnh nhân bệnh nặng, những người làm phẩu thuật rất cần phải được giữ trong những điều kiện vô trùng, vô khuẩn thì mới mau bình phục.

Wednesday 7 January 2015

Sinh nhật tuổi 73



Sáng nay dậy, đầu năm, ngày sinh nhật
Hỏi tuổi đời: tuổi đã bảy mươi ba
Hỏi sức khỏe: đã có nhiều thứ bệnh
Hỏi cuộc đời: đã có những phong ba

Hỏi mái tóc : đã có nhiều tóc bạc
Hỏi mắt tai: tai mắt vẫn nghe, nhìn …
Hỏi tâm trí : vẫn còn vui internet ….
Hỏi con tim: còn có tiếng tâm tình!

Hỏi gia cảnh:  vợ, gia đình con cháu
Hỏi niềm vui: có con cháu hiền ngoan
Hỏi mong ước: những người thân, bè bạn
Hỏi cầu mong: Tất cả được bình an

Sinh nhật 73, mừng đã thọ
“Nhân sinh thất thập cổ lai hy”
May mắn: đã dư hời mấy tuổi !
Cám ơn Thượng Đế đã từ bi

THÁI NAM TRÂN