Wednesday, 29 October 2014

Mot bai tho Liban



Khốn khổ nước tôi – Pity the Nation
Kahil Gibran (Libanon)

Khốn khổ nước tôi
Mê tín thì vô hạn
Tôn giáo thì nông cạn

Khốn khổ nước tôi
Mặc áo mình không dệt
Ăn gạo mình không trồng
Uống rượu mình không làm

Khốn khổ nước tôi
Ca ngợi côn đồ là anh hùng
Gọi kẻ xâm lăng là bạn vàng

Khốn khổ nước tôi
Trong mơ thì ghét cay ghét đắng
Tỉnh dậy lại đầu hàng

Khốn khổ nước tôi
Chỉ dám nói năng khi đưa tang
Chỉ dám khoe khoang di sản hoang tàn
Chỉ dám phản kháng khi đầu sắp sửa lìa

Khốn khổ nước tôi
Chính khách xảo quyệt như chó sói
Triết gia tung hứng chữ nghiã để làm xiếc
Nghệ thuật bắt chước, vụng về, chắp vá

Khốn khổ nước tôi
Kèn loa tưng bừng rước kẻ cai trị mới
Rồi tống cổ chúng bằng la hét phản đối
Rồi lại tưng bừng kèn loa đón kẻ cai trị khác

Khốn khổ nước tôi
Vĩ nhân càng nhiều tuổi càng lú lẫn
Thánh nhân chờ mãi chưa ra đời

Khốn khổ nước tôi
Cứ chia năm xẻ bảy chơi
Phe nào cũng xưng mình là chánh phủ

Monday, 20 October 2014

Một tin mừng cho nhân loại



Thuốc trị cúm do Fujifilm bào chế chữa được Ebola.

Một loại thuốc của điều trị cúm mang tên Favipiravir (T-7O5)  của tập đoàn Fujifilm đã gây được sự chú ý trên khắp thế giới, sau khi chữa khỏi bệnh Ebola cho 1 y tá người Pháp hồi ngày 4/10 vừa qua.
                ​
Đây được xem như ứng cử viênhàng đầu cho loại thuốc có thể điều trị hữu hiệu bệnh Ebola. Theo thông tin từ Fujifilm, chính phủ Pháp, và các quốc gia Tây Phi cũng sẽ xem xét việc thử nghiệm loại thuốc trên cho các bệnh nhân bị nhiễm Ebola ngay trong tháng 11 sắp tới.
                
Favipiravir (T-7O5) là loại thuốc điều trị cúm được nghiên cứu và bào chế bởi Toyama Chemical, một Công ty con của tập đoàn Fujifilm. Loại thuốc này đã được Bộ y tế, Lao động và Phúc lợi xã hội Nhật Bản cấp phép lưu hành từ tháng 3 năm 2014.

Theo tuyên bố của Fujifilm,một y tá người Pháp bị nhiễm virus Ebola đã được điều trị bằng thuốc Favipiravir cùng với một số loại thuốc khác. Cho tới đầu tháng 10 vừa qua, nữ ytá này đã bình phục và được cho phép xuất viện. Tại Đức, một bệnh nhân Ebolacũng được báo cáo là đã khỏi bệnh nhờ vào liệu pháp điều trị tương tự.
                
Fujifilm cho biết thêm rằng hiện tại, một số quốc gia và tổ chức trên thế giới cũng đã liên lac với hãng để thử nghiệm thuốc cho các bệnh nhân Ebola. Yoshihide Suga, Phát ngôn viên củachính phủ Nhật Bản cho biết: "Nhật Bản sẵn sàng cung cấp thuốc thử nghiệm cho các bệnh nhân Ebola ngay khi tổ chức y tế WHO yêu cầu.

Đồng thời, Nhật Bản cũng sẵn sàng cung cấp thuốc cho bất cứ đề nghị đơn phương từ các nước trên thếgiới nếu thỏa các điều kiện nhất định trong trường hợp khẩn cấp !".  
Theo báo cáo, sắp tới Công ty dược phẩm MediVector, một đối tác của Fujifim tại Mỹ, cũng sẽ đề nghị với Cục quảnlý dược phẩm và thực phẩm Hoa Kỳ để phát triển thử nghiệm loại thuốc trên nhằm điều trị bệnh Ebola.

Cho tới hiện tại, WHO báo cáo rằng đã có tổng cộng 7470 ca được phát hiện là đã nhiễm Ebola, và 3431 người tử vong do căn bệnh này. Một nguồn tin khác là từ khi công bố loại thuốc trên, giá trị giao dịch cổ phiếucủa Fujifim tại sàn giao dịch chứng khoán Tokyo đã tăng đột biến, mức tăng cao nhất trong vòng 6 năm qua từ tháng 9 năm 2009.