Sự hỗn loạn ủng hộ nhập cư lậu diễn ra trên
Freeway 101 hướng vào Los Angeles chính là hệ quả của chính sách Biên
Giới Mở.
Nếu những người biểu
tình này ghét nước Mỹ đến vậy, tại sao họ lại ở đây? Nếu họ thích vẫy
cờ Mexico và thách thức luật pháp Hoa Kỳ, có lẽ họ nên cân nhắc quay
trở lại đất nước mà họ tuyên bố trung thành.
Tình trạng tê liệt trên
Freeway 101, đoạn vào Los Angeles, do người nhập cư bất hợp pháp
gây ra là minh chứng rõ ràng cho hậu quả của nhiều năm chính sách
khoan nhượng.
Những người biểu tình
không chỉ chặn đường, gây rối loạn giao thông, mà còn công khai thách thức
cơ quan thực thi pháp luật, phản đối mạnh mẽ chiến dịch trục
xuất đang diễn ra.
Hình ảnh họ vẫy cờ nước
ngoài ngay trên đất Mỹ không phải là một lời kêu gọi công lý, mà là sự khẳng
định rằng họ không coi trọng chủ quyền quốc gia này.
Không quốc gia nào trên
thế giới dung túng cho việc biên giới bị xâm phạm một cách trắng
trợn, nhưng chính quyền của Đảng Dân chủ đã làm điều đó suốt
nhiều năm, biến nước Mỹ thành một thiên đường của tình trạng vô luật
pháp.
Biên Giới Mở: Nguyên
Nhân Dẫn Đến Hỗn Loạn
Từ khi chính quyền Biden
tiếp quản, số lượng người vượt biên giới trái phép đạt mức kỷ lục,
với hàng triệu người vào Mỹ mà không qua bất kỳ quy trình kiểm
tra nào.
Những "thành phố
trú ẩn" do phe cánh tả thúc đẩy đã bảo vệ người nhập cư bất hợp
pháp khỏi trục xuất, ngay cả khi họ có tiền án.
Kết quả là, các nhóm tội
phạm xuyên biên giới lợi dụng chính sách lỏng lẻo này để mở rộng
hoạt động tại Mỹ, dẫn đến sự gia tăng đáng kể các vụ phạm pháp, từ
trộm cắp, buôn lậu ma túy cho đến bạo lực băng đảng.
Những người biểu tình
trên Freeway 101 không hề thể hiện sự tôn trọng đối với nước Mỹ,
họ thể hiện sự thách thức.
Họ lợi dụng lòng tốt của
hệ thống, được bảo vệ bởi các chính sách nhập cư thiếu kiểm soát,
nhưng khi chính quyền bắt đầu siết chặt và thực thi luật pháp,
họ lập tức phản đối.
Chủ Quyền Quốc Gia
Không Phải Là Chủ Nghĩa Cực Đoan
Chính quyền Biden và
Đảng Dân chủ đã tạo ra một tiền lệ nguy hiểm khi đặt quyền lợi của
người nhập cư bất hợp pháp lên trên công dân Mỹ. Trong khi người
dân Mỹ phải tuân thủ luật lệ và đóng thuế để duy trì đất nước, thì
những người nhập cư trái phép được hưởng các chính sách ưu đãi,
từ giáo dục miễn phí đến bảo hiểm y tế. Điều này không chỉ là gánh nặng
kinh tế mà còn làm suy yếu sự công bằng trong hệ thống pháp
luật.Không có quốc gia nào khác trên thế giới lại để tình trạng này
kéo dài mà không có sự trừng phạt. Nếu những người nhập cư bất
hợp pháp thực sự yêu mến nước Mỹ, họ sẽ tôn trọng luật pháp của quốc
gia này thay vì đòi hỏi quyền lợi trong khi vẫy cờ của một đất nước khác.
Đã Đến Lúc Lấy Lại
Trật Tự
Sau nhiều năm hỗn loạn,
chính quyền buộc phải hành động Những cuộc trục xuất hàng loạt
đang diễn ra, những khu trú ẩn an toàn cho tội phạm nhập cư đang
bị siết chặt. Những ngày của tình trạng vô luật pháp đang đi
đến hồi kết. Mỹ là một quốc gia của luật pháp, không phải
một vùng đất vô chủ nơi bất cứ ai cũng có thể vào và áp đặt quy
tắc riêng.Lựa chọn bây giờ rất rõ ràng: Hoặc nước Mỹ tiếp tục
con đường hỗn loạn này, hoặc siết chặt biên giới, thực thi luật pháp
và bảo vệ chủ quyền. Nếu chúng ta thực sự muốn giữ gìn nước Mỹ
cho thế hệ sau, thì đã đến lúc phải dừng lại và thiết lập lại
trật tự. Nước Mỹ cần những người yêu nước tôn trọng luật pháp và
giá trị của mình, chứ không phải những kẻ kích động nước ngoài
đòi hỏi sự đối xử đặc biệt trong khi gây náo loạn trên đường phố.
Những ngày vô luật
pháp và hỗn loạn do đảng Dân chủ tạo ra đang đi đến hồi kết.
Một lần nữa, Cờ Mexico
trải dài đến tận tầm mắt có thể nhìn thấy. Bạn sẽ không bao giờ
đoán được đây là ở Mỹ. Tất cả họ đều yêu Mexico, muốn đại diện
cho Mexico, gửi tiền của chúng tôi đến Mexico, họ chỉ không muốn sống
ở đó.
No comments:
Post a Comment