Nam Sơn
Điều mà Tập Cận Bình
và Trung Nam Hải lo sợ nhất, cuối cùng cũng sắp đến! Tờ Wall Street Journal đưa
tin độc quyền: Giám đốc CIA thời Tổng thống Trump 2.0, John Ratcliffe, sẽ
chuyển từ phòng thủ sang tấn công, thực hiện nhiều hành động tích cực hơn. Theo
nhà quan sát Tần Bằng, điều này có nghĩa là Mỹ sẽ coi lật đổ ĐCSTQ là mục tiêu
quan trọng!
Tờ "Wall Street
Journal" đã đăng một bài báo hôm thứ Hai ngày 13/1, khơi gợi nhiều suy
đoán. Bài báo cho biết John Ratcliffe, người được Tổng thống Trump đề cử làm Giám
đốc CIA và cũng đã nắm giữ cương vị này trong nhiệm kỳ đầu tiên của Tổng thống,
sẽ tham dự phiên điều trần của Thượng viện về việc đề cử của ông vào thứ Tư.
Một khi được thông qua, ông sẽ thúc đẩy các hoạt động gián điệp tích cực hơn
nhằm vào ĐCSTQ.
Vậy, "các hoạt
động gián điệp tích cực hơn" là gì? Theo báo cáo, nó bao gồm các khía cạnh
như sau:
Thứ nhất, thực hiện
các nhiệm vụ gián điệp quyết liệt hơn nhằm vào các quan chức cấp cao của ĐCSTQ.
Về khía cạnh này,
những người thân cận với Ratcliffe không đưa ra lời giải thích chi tiết. Tuy
nhiên, từ thực tiễn của các quốc gia khác, chúng ta có thể thấy: "Các
nhiệm vụ gián điệp quyết liệt" có thể bao gồm việc tuyển mộ các quan chức
cấp cao của ĐCSTQ làm nhân viên tình báo Mỹ, cũng như chia rẽ ĐCSTQ, thậm chí
lật đổ chính quyền Trung Nam Hải. CIA đã từng làm những điều này.
Thứ hai, các hoạt động
bí mật chống lại ảnh hưởng ngày càng tăng của ĐCSTQ trên khắp thế giới. Những
người quen thuộc với vấn đề này cho biết ông Ratcliffe có thể hành động để ngăn
chặn các cuộc tấn công mạng của ĐCSTQ, bao gồm cả các cuộc tấn công vào mạng
lưới viễn thông.
Đầu tháng 1, những
người quen thuộc với vấn đề này tiết lộ rằng Cố vấn An ninh Quốc gia của chính
quyền Biden, Jake Sullivan, nói rằng các hacker của TQ đã nâng cấp từ những tên
trộm doanh nghiệp vụng về trong quá khứ thành vũ khí quân sự, sẵn sàng gây ra
những đòn chí mạng vào Mỹ khi cần thiết. Vào mùa thu năm 2023, tại một cuộc họp
bí mật ở Tòa Bạch Ốc, ông Sullivan đã nói với các giám đốc điều hành viễn thông
và công nghệ của Mỹ rằng tin tặc Trung Quốc đã có được khả năng tùy ý đóng cửa
hàng chục cảng, lưới điện và các mục tiêu cơ sở hạ tầng khác của Mỹ. Cuộc tấn
công này có thể đe dọa tính mạng của người Mỹ, và chính phủ Mỹ cần có sự giúp
đỡ của các công ty này để loại bỏ những kẻ xâm nhập.
Hai hoạt động hack quy
mô lớn này đã làm đảo lộn sự hiểu biết của phương Tây về những tham vọng của
ĐCSTQ, đồng thời tiết lộ trình độ kỹ thuật và tính bí mật khó lường của các
"anh hùng bàn phím" này – những người trước đây từng bị coi là những
tên trộm ồn ào, luyên thuyên trên mạng. Trước đây tin tặc Trung Quốc chủ yếu
quan tâm đến bí mật thương mại và số lượng lớn dữ liệu người tiêu dùng cá nhân.
Nhưng các cuộc tấn công hack gần đây nhất cho thấy, giờ đây họ là những người
lính ở tiền tuyến của cuộc xung đột địa chính trị tiềm tàng giữa Mỹ và Trung
Quốc, là công cụ chiến tranh mạng, dự kiến sẽ trở thành vũ khí mạnh mẽ.
Trong những tuần gần
đây, các nhà lập pháp và quan chức được nghe báo cáo mật nói với tờ "Wall
Street Journal" rằng họ cảm thấy kinh hoàng trước mức độ xâm nhập và khó
khăn trong việc giải quyết các cuộc tấn công của tin tặc. Một số lãnh đạo công
ty viễn thông cho biết họ hoàn toàn bất ngờ trước phạm vi và mức độ nghiêm
trọng của các cuộc tấn công.
Theo Anne Neuberger,
phó cố vấn an ninh quốc gia về an ninh mạng của Tổng thống Biden: "Họ rất
thận trọng với công nghệ của mình". Bà cũng cho biết, trong một số trường
hợp, tin tặc đã xóa nhật ký an ninh mạng, trong khi ở những trường hợp khác,
các công ty bị tấn công không lưu giữ đủ nhật ký, điều đó có nghĩa là
"chúng ta sẽ không bao giờ biết được phạm vi và quy mô của nó".
Các cuộc tấn công của
tin tặc Trung Quốc đã đe dọa trực tiếp đến Tổng thống Trump. Mới đây, Trung
tướng Lục quân đã nghỉ hưu của Mỹ, H.R. McMaster, người từng là cố vấn an ninh
quốc gia cho chính quyền Tổng thống Trump, tại một hội thảo của "Hội đồng
Quan hệ Đối ngoại Hoa Kỳ" ở Washington cho biết: ĐCSTQ đã nghe lén điện
thoại của Tổng thống Trump và tất cả những người xung quanh ông trong thời gian
dài tới sáu tháng.
Trong quá khứ, CIA đã
từng sử dụng các hoạt động bí mật như vậy, vốn cần có sự cho phép của tổng
thống, để phát động các chiến dịch tuyên truyền bí mật, tấn công mạng và phá
hoại công nghiệp.
Năm 2018, Tổng thống
Trump cũng đã ký một sắc lệnh mật, bãi bỏ các hạn chế quan liêu giữa các bộ,
ngành đối với việc sử dụng vũ khí mạng tấn công chống lại một loạt kẻ thù nước
ngoài. Các cựu quan chức Mỹ cho biết, chính sách này về cơ bản vẫn được giữ
nguyên trong thời chính quyền Biden, nhưng Tổng thống Trump có thể tìm cách
triển khai các hoạt động mạng mang tính phá hoại thường xuyên hơn.
Xin lưu ý rằng những
điều này đã xảy ra trong nửa đầu nhiệm kỳ đầu tiên của Tổng thống Trump, khi đó
không chỉ Tổng thống Trump chưa thay đổi chính sách với ĐCSTQ như sau đại dịch,
và chính trường Mỹ vẫn chưa đạt được sự đồng thuận về vấn đề ĐCSTQ. Thậm chí
vào năm 2020, Đảng Dân chủ và các phương tiện truyền thông cánh tả còn kịch
liệt chỉ trích việc Tổng thống Trump cứng rắn với ĐCSTQ là nhằm chuyển hướng sự
chú ý khỏi các cáo buộc "thông đồng với Nga" và việc xử lý yếu kém
đại dịch. Nhưng bây giờ, xã hội Mỹ đã đạt được sự đồng thuận rằng Nga tuy có
mối đe dọa đối với Mỹ, nhưng chỉ có ĐCSTQ mới có tham vọng và khả năng lật đổ
Mỹ.
Ông Waltz nói trong
một cuộc phỏng vấn gần đây với Fox Business Network: "Chúng ta phải ngừng
cố gắng phòng thủ ngày càng tốt hơn. Chúng ta cần bắt đầu tấn công."
Một cựu quan chức cho
biết, trong nhiệm kỳ đầu tiên của Tổng thống Trump, ông Ratcliffe đã thuê thêm
các nhà phân tích về Trung Quốc và thúc đẩy việc giải mật thông tin tình báo có
thể được sử dụng để khiến Trung Nam Hải lộ rõ bản chất xấu xa trên trường quốc
tế.
Nhà quan sát Tần Bằng
cho rằng mục tiêu của Tổng thống Trump sẽ là giải thể ĐCSTQ với ba lý do:
Lý do thứ nhất, Trong
nhiệm kỳ đầu của Tổng thống Trump, chính sách đối với ĐCSTQ đã phát triển thành
đối đầu toàn diện.
Trong nửa đầu nhiệm
kỳ, mục tiêu chính của Tổng thống Trump là đạt được thỏa thuận với ĐCSTQ, thay
đổi các hành vi thương mại và trộm cắp của ĐCSTQ. Tuy nhiên, vào năm 2020, sau
khi virus corona từ Trung Quốc tràn vào Mỹ, gây ra cái chết của gần một triệu người
Mỹ và thiệt hại hơn 10 nghìn tỷ đô la, điều này đã hoàn toàn làm Tổng thống
Trump nổi giận. Ông đã thực hiện một loạt các hành động quyết liệt chống lại
ĐCSTQ, bao gồm đóng cửa lãnh sự quán Trung Quốc tại Mỹ, truy cứu nguồn gốc
virus corona,
Hàng loạt bài phát
biểu của các nghị sỹ nhắm vào ĐCSTQ, đặc biệt là bài phát biểu của ông Pompeo
tại Thư viện Nixon với tiêu đề "ĐCSTQ và tương lai của thế giới tự
do", kêu gọi đoàn kết với người dân Trung Quốc để chống lại ĐCSTQ, chĩa
mũi nhọn trực tiếp vào chế độ và ý thức hệ của Đảng Cộng sản Trung Quốc.
Đến thời Biden, thực
tế đã có sự thụt lùi, cố gắng tránh để hai bên xảy ra xung đột gay gắt. Nhưng
theo tính cách của Tổng thống Trump, ông chắc chắn sẽ từ bỏ cách làm "sân
nhỏ, tường cao" của Biden, không còn lấy "cạnh tranh" làm cốt
lõi trong chính sách. Bởi vì cạnh tranh là anh phát triển của anh, tôi phát
triển của tôi, đồng thời kiềm chế ĐCSTQ ở mức độ vừa phải, nhưng Tổng thống
Trump chắc chắn sẽ nhấn mạnh tính tấn công.
Lý do thứ hai, Trong
nhiệm kỳ Tổng thống Trump 2.0, tình hình trong và ngoài nước đã có những thay
đổi lớn, có lợi hơn cho Mỹ và bất lợi hơn cho ĐCSTQ.
Điều này thể hiện ở ba
khía cạnh: 1, Bên trong nước Mỹ, mối đe dọa từ ĐCSTQ đã đạt được sự đồng thuận,
giới chính trị và kinh doanh cũng thừa nhận Tổng thống Trump hơn, việc Tổng
thống Trump thi hành chính sách sẽ giảm bớt đáng kể sự cản trở, có thể toàn lực
tập trung vào phát triển nước Mỹ và đối đầu với ĐCSTQ; 2, Về phía ĐCSTQ, sau
tám năm dưới thời Tổng thống Trump và Biden, khoảng cách về sức mạnh kinh tế và
công nghệ giữa Trung Quốc và Mỹ đã gia tăng, các cuộc khủng hoảng khác nhau
cũng liên tiếp bùng nổ, khả năng đối đầu với Mỹ của ĐCSTQ đã suy yếu đáng kể;
3, Về mặt quốc tế, thực lực của các nước trực tiếp hoặc gián tiếp tham gia đối
đầu với Tổng thống Trump như châu Âu, trục kháng cự Trung Đông, Nga... cũng đã
suy yếu đáng kể trong bốn năm qua. Việc ĐCSTQ ủng hộ Nga xâm lược Ukraina và
bán phá giá ra nước ngoài cũng khiến châu Âu xa lánh ĐCSTQ. Lần này, việc Tổng
thống Trump thi hành chính sách trên trường quốc tế cũng sẽ giảm bớt đáng kể
lực cản.
Nhà quan sát Tần Bằng
nhận định: Khi Tổng thống Trump gặp gỡ các nhà lãnh đạo thế giới tại lễ mở cửa
trở lại Nhà thờ Đức Bà Paris, có cảm giác như ông là một vị vua đã trở lại.
Điều này đã có sự thay đổi về bản chất so với tình hình Tổng thống Trump đấu
khẩu với các nhà lãnh đạo khác tại hội nghị thượng đỉnh G7 trước đây.
Lý do thứ ba, ĐCSTQ tự
làm lộ điểm yếu chết người, Tổng thống Trump chắc chắn sẽ phản công.
Đương nhiên, có thể
vẫn có những người nói rằng Tổng thống Trump là một doanh nhân, ông không nhất
thiết coi việc tiêu diệt ĐCSTQ là mục tiêu, mà có nhiều khả năng ông sẵn sàng
đạt được thế cân bằng khủng bố với ĐCSTQ, làm nhiều giao dịch hơn, phát triển
nước Mỹ hơn, làm cho nước Mỹ vĩ đại trở lại. Tôi cho rằng đây là một sự hiểu
lầm lớn:
Trước hết, từ nhiệm kỳ
đầu tiên, việc tài sản của Tổng thống Trump bị thu hẹp đáng kể, bị phỉ báng
nhưng vẫn không hề nao núng, chúng ta nên biết rằng ông là người có lý tưởng.
Và đối với ĐCSTQ, thông qua việc Reuters và Wall Street Journal tiết lộ, ông đã
đích thân ra lệnh công khai thông tin về Tập Cận Bình và các quan chức cấp cao
của ĐCSTQ, mọi người có thể thấy rằng trên bề mặt ông hô hào với Tập Cận Bình
rằng "Tôi và Chủ tịch Tập là bạn tốt", nhưng trong lòng ông sáng như
gương, miệng thì mê hoặc đối thủ. Ông không phải là một doanh nhân chỉ biết đến
lợi nhuận.
Thứ hai, Tổng thống
Trump lấy Tổng thống Reagan làm tấm gương, hy vọng lập được công trạng bất hủ
như ông, và công lao lớn nhất của Tổng thống Reagan là đã cứu nước Mỹ và giải
thể Đảng Cộng sản Liên Xô. Hơn nữa, cũng là trong nhiệm kỳ thứ hai và sau khi
bị ám sát, ông đã nhận ra sứ mệnh của mình. Lịch sử có vẻ trùng hợp, nhưng có
lẽ là do sự sắp đặt như vậy, giống như Kinh thánh đã nói: "Điều gì đã có,
rồi sẽ có; điều gì đã làm, rồi sẽ làm. Dưới ánh mặt trời chẳng có gì mới."
Thứ ba, và cũng rất
quan trọng, ĐCSTQ không từ bỏ dã tâm đối với thế giới. Vài ngày trước, tờ
"Wall Street Journal" đưa tin rằng Tập Cận Bình đã hỏi ngược lại các
chuyên gia: "Giảm phát có gì không tốt?", đồng thời nói rằng ông vẫn
tin vào "Đông trỗi dậy, Tây suy giảm". Việc ông không chịu cứu nền
kinh tế Trung Quốc và thúc đẩy tiêu dùng trong nước là vì ông muốn tích lũy sức
mạnh để đối đầu trực diện với Tổng thống Trump.
Và chúng ta biết rằng
tính cách của Tổng thống Trump là có ân báo ân, có oán báo oán, sống sòng
phẳng. Việc ĐCSTQ cố gắng đẩy nước Mỹ vào chỗ chết chắc chắn sẽ dẫn đến sự phản
công mạnh mẽ của Tổng thống Trump.
Hơn nữa, gần đây, nhà
phê bình Viên Hồng Băng sống ở Úc và các quan chức nội bộ của công an TQ từ các
kênh khác nhau, đều tiết lộ rằng ông Tập Cận Bình, dưới sự xúi giục của Bộ
trưởng An ninh Quốc gia Trần Nhất Tân và những người khác, để tránh việc Tổng
thống Trump 2.0 phơi bày tội ác nhân quyền lớn nhất của ĐCSTQ, tức là cuộc bức
hại Pháp Luân Công, đặc biệt là tội ác mổ cướp nội tạng, đã ra lệnh tiến hành
chiến tranh pháp lý và chiến tranh dư luận chống lại Thần Vận và người sáng lập
Pháp Luân Công, đồng thời huy động lực lượng tình báo và lực lượng chính trị,
thương mại của ĐCSTQ ở Mỹ, thậm chí còn cố gắng tìm hiểu thái độ của Tổng thống
Trump và lôi kéo Tổng thống Trump tham gia vào cuộc bức hại Pháp Luân Công.
Nhà quan sát Tần Bằng
nhận định: Hành động điên cuồng như vậy của Trung Nam Hải đã phơi bày điểm yếu
chết người của chính ĐCSTQ. Tổng thống Trump sẽ không làm ngơ. Ông có nhiều khả
năng sẽ sử dụng các công cụ như "Đạo luật Bảo vệ Pháp Luân Công" mà
Quốc hội Mỹ sắp thông qua để phơi bày tội ác kinh hoàng này của ĐCSTQ, vạch
trần bộ mặt của ĐCSTQ. Bằng cách này, đòn đánh vào Đảng Cộng sản Trung Quốc sẽ
là chí mạng, việc phân biệt ĐCSTQ với Trung Quốc và người dân Trung Quốc sẽ tốt
hơn nhiều so với việc Tổng thống Trump sử dụng chiến tranh thương mại, thuế
quan cao, chiến tranh mạng và các biện pháp khác để đánh ĐCSTQ, gây tổn hại cho
cả hai bên.
Người thông minh như
Tổng thống Trump chắc chắn sẽ hiểu đạo lý này. Lẽ nào ông sẽ bỏ qua điểm yếu
chết người mà ĐCSTQ tự làm lộ ra, bỏ qua ĐCSTQ sao? Rõ ràng là không thể.
Vậy, sau này toàn bộ
chính phủ Mỹ và các đồng minh trong thế giới tự do của Mỹ sẽ đối đãi như thế
nào với tội ác này của ĐCSTQ? Nội bộ ĐCSTQ sẽ chia rẽ và tự giải thể như thế
nào? Đây có lẽ là điều lớn nhất mà chúng ta cần tập trung quan sát trong nhiệm
kỳ Tổng thống Trump 2.0.
No comments:
Post a Comment