Ông Pompeo lưu ý về hoạt động phản gián chống ĐCSTQ trong nhiệm kỳ 'Trump 2.0'
Cựu Ngoại trưởng Mỹ
Mike Pompeo viết trên tờ WSJ rằng hoạt động gián điệp chống phương Tây của Đảng
Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đang tăng tốc, độ nguy hiểm đã vượt hoạt động tương
tự của Liên Xô cũ (hiện đã tan rã) trong thế kỷ 20.
Nhiều lỗ hổng nguy
hiểm của Mỹ giúp ĐCSTQ khai thác
Trong nhiệm kỳ đầu
tiên của ông Trump với tư cách là ngoại trưởng và giám đốc CIA, ông Pompeo đã
tận mắt chứng kiến những hoạt động bí mật này của ĐCSTQ. Ông lưu ý, "Từ
thông tin công khai cho thấy, những hành động đó của ĐCSTQ đã mạnh hơn trong 4
năm qua".
Minh chứng mới nhất là
tin tặc được Chính phủ Trung Quốc hậu thuẫn xâm nhập vào Văn phòng Kiểm soát
Tài sản Nước ngoài của Bộ Tài chính Mỹ.
Bộ Tài chính Mỹ bị tin
tặc Trung Quốc xâm nhập mạng
Ngoài ra trong chiến
dịch tranh cử tổng thống năm 2024, các tin tặc được ĐCSTQ hậu thuẫn đã xâm nhập
mạng viễn thông của Mỹ để nghe lén thông tin liên lạc của các nhóm vận động
tranh cử cho các ứng cử viên. Gần đây có nguồn tin truyền thông rằng tổ chức
tin tặc Volt Typhoon của Trung Quốc đã cài phần mềm độc hại vào cơ sở hạ tầng
quan trọng của đảo Guam, mục tiêu nhằm làm gián đoạn thông tin liên lạc giữa Mỹ
và châu Á trong trường hợp ĐCSTQ xâm lược Đài Loan. Tổ chức này cũng đã xâm
nhập mạng quân sự nhạy cảm của Mỹ ở Guam.
Ông Pompeo cho hay,
một thời gian dài Mỹ đã đánh giá thấp quy mô và rủi ro liên quan đến các hoạt
động bí mật của ĐCSTQ, để họ thâm nhập sâu vào các mạng lưới và cơ sở hạ tầng
quan trọng của Mỹ, gây ra mối đe dọa cho người Mỹ và làm tăng nguy cơ chiến
tranh, đồng thời điều này cũng phản ánh an ninh quốc gia của Mỹ có lỗ hổng nguy
hiểm.
Ngoài xâm nhập mạng,
ĐCSTQ còn thông qua hối lộ và đe dọa công dân Mỹ để thực hiện các hành vi ác ý,
qua đó xây dựng được một mạng lưới ảnh hưởng khổng lồ ở Mỹ.
Cựu Ngoại trưởng Mỹ
lưu ý: "Những cuộc tấn công đó là một phần trong các hành động chiến lược
nhằm gây bất ổn cho phương Tây, đồng thời để chuẩn bị cho chiến tranh có thể
xảy ra. Để bảo vệ Mỹ, chính quyền Trump phải xây dựng khả năng phản gián đủ lớn
để đối phó".
Nhấn mạnh nguyên tắc
'có đi có lại'
Ông Pompeo đề nghị các
quan chức liên bang và tiểu bang Mỹ nên nhấn mạnh nguyên tắc có đi có lại trong
quan hệ với Trung Quốc. Ông viết: "Nếu các thực thể Mỹ bị cấm đầu tư vào
Trung Quốc trong các lĩnh vực mà ĐCSTQ coi là rủi ro an ninh quốc gia, thì
chúng ta cũng không nên cho phép Trung Quốc đầu tư vào các lĩnh vực có thể gây
rủi ro cho chúng ta, chẳng hạn như cho phép các thực thể Trung Quốc mua đất gần
căn cứ quân sự của chúng ta";
"Nếu các công ty
Mỹ kinh doanh tại Trung Quốc phải đồng ý chuyển giao công nghệ và chịu sự giám
sát của ĐCSTQ, thì các công ty Trung Quốc cũng phải chịu sự giám sát chặt chẽ
hơn khi kinh doanh tại Mỹ";
"Nếu các nhà
ngoại giao của chúng ta không thể giao tiếp tự do và riêng tư với công dân
Trung Quốc, thì chúng ta cũng không nên cho phép các quan chức Trung Quốc giao
tiếp tương tự với công dân ở Mỹ";
"Nếu mỗi năm có
chưa đến 1000 sinh viên Mỹ theo học tại các trường đại học Trung Quốc, thì
chúng ta cũng không nên cấp thị thực cho gần 300.000 sinh viên Trung Quốc, đặc
biệt là trong số họ có những người tham gia vào hoạt động gián điệp khoa học,
đánh cắp tài sản trí tuệ và các hoạt động thù địch khác";
Khôi phục chương trình
phản gián "Sáng kiến Trung Quốc"
Ông Pompeo còn đề nghị
ngày đầu tiên ông Trump nhậm chức hãy khôi phục chương trình phản gián
"Sáng kiến Trung Quốc" của Bộ Tư pháp đã bị đình chỉ, mục đích để
loại bỏ các hành vi ác ý của ĐCSTQ ở Mỹ. Ông cho hay: "Bắc Kinh đầu tư rất
nhiều nguồn lực để xây dựng mạng lưới ảnh hưởng trong biên giới của đối thủ,
chúng ta cũng phải chuẩn bị tương tự".
Ông nhấn mạnh thực
trạng suy thoái của nền kinh tế Trung Quốc hiện nay, cùng với các chính sách
ngày càng hà khắc của ông Tập Cận Bình, đã làm tăng số lượng công dân Trung
Quốc không hài lòng với ĐCSTQ và sẵn sàng hợp tác với Mỹ.
Cựu ngoại trưởng kết
luận: "Mỹ chỉ an toàn khi ý thức rõ ĐCSTQ thù địch về ý thức hệ với Mỹ, và
tham vọng thay thế Mỹ lãnh đạo thế giới. Mỹ cần xem xét vấn đề ĐCSTQ ít nhất là
nghiêm túc như đã làm với Liên Xô trong thời Chiến tranh Lạnh [thế kỷ 20]. Đã
đến lúc Washington phải nghiêm túc trong cuộc xung đột mà Bắc Kinh đã bắt đầu
từ lâu".
No comments:
Post a Comment