Nhân dịp kỷ niệm một năm TT Trump nhậm chức -ngày 20/1/2025-, DĐTC xin xem lại những việc làm của TT Trump trong năm đầu nắm quyền. Không, bài này không phải là một bài văn tế tung hô Đại Hoàng Đế Trump, chỉ là tóm lược những vấn đề lớn TT Trump phải đối phó và những việc ông đã làm.
Như thường lệ,
quý độc giả cần hiểu đây chỉ là ý kiến chủ quan của một người.
Trump muốn gì?
Con người của Trump
là ước mơ của không biết bao nhiêu người: thành công trên gần như đủ mọi phương
diện: có tiền, có danh, có quyền, có vợ đẹp con khôn,... , vào tuổi hưu có thể
nghỉ ngơi dưỡng già, bỏ thời giờ còn lại chơi với con cháu hay đi du lịch thế
giới, hay tiêu xài thời giờ còn trên thế gian này theo ý thích mà tốn kém không
bao giờ là vấn đề phải lo nghĩ.
Thế nhưng ngay trong
cái tuổi dưỡng già hưởng lạc đó, Trump lại 'ngông cuồng đi rước họa vào thân',
đi vác những ngà voi nặng nhất, ngủ một ngày có 4 tiếng, từ bỏ kinh doanh mà
mình đã bỏ cả đời ra gây dựng, 'bao đồng' chuyện thiên hạ, để gánh lấy muôn vàn
công kích nặng nề nhất, nhiều khi thật vô lý.
Trả lời câu hỏi
Trump muốn gì khi rước họa vào thân, ta có thể nói ngay, Trump rất bực mình khi
thấy tình trạng chung của nước Mỹ đang suy thoái thật mạnh và thật nhanh, nên
muốn tập trung sức lực trong những ngày cuối đời để thay đổi, để nước Mỹ chẳng
những ngưng suy thoái mà còn mạnh lên trở lại. Make America Great
Again.
NHỮNG THAY ĐỔI LỚN
TT Trump là một TT
... không giống ai, có một sức khỏe hơn người, và tính năng động ckhó thấy
trong tất cả các TT Mỹ. Năng động tới độ muốn xía tay vào đủ mọi chuyện, từ
chính trị tới văn hoá, thể thao,..., từ chuyện liên bang tới tiểu bang, địa
phương. Tổng cộng, chỉ trong một năm đầu, TT Trump đã ký tới 228 sắc lệnh Hành
Pháp, hơn xa tất cả các TT Mỹ. Chỉ trong một năm đầu, TT Trump đã làm
nhiều hơn và để lại dấu ấn nhiều hơn những TT khác đã làm trong 8 năm. Vai trò
và ảnh hưởng của một TT đã thay đổi hoàn toàn với Trump.
Nói
chung, những việc làm quan trọng nhất, tức là những ưu tiên lớn nhất của Trump,
để dấu vết -Mỹ gọi là footprint- thật lớn cho hậu thế, bao gồm:
- Lật ngược
chính sách di dân;
- Thanh giản
Nhà Nước vú em;
- Phục hồi
kinh tế;
- Chặn ngang
chính sách 'thức tỉnh';
- Kiểm soát
trợ cấp;
- Viết lại
chính sách an ninh quốc gia;
- Thay đổi
chính sách đối ngoại;
- Mưu tìm hòa
bình cho cả thế giới;
- Vạch mặt
thật của truyền thông.
1. Lật ngược chính sách di dân
Chính sách mở toang biên giới cho di dân lậu tràn vào để đáp ứng nhu cầu
kiếm phiếu trong tương lai của đảng DC, ngoài việc không tôn trọng luật lệ hiện
hành, đã mang lại những tai họa lớn và lâu dài cho Mỹ. Chính Biden đã nhìn nhận
và công khai kêu gọi khóa cửa biên giới. Kêu gọi yếu ớt cho có và quá muộn vì
thật ra Biden nói một đàng làm một nẻo. Dân trung và nam Mỹ không ngây thơ,
biết rõ đâu là đâu ngay từ khi Biden vừa đắc cử, trong suốt bốn năm dưới Biden,
đã ào ạt vượt biên giới như chỗ không người, có lúc lên tới cả 10.000 người
tràn qua biên giới trong một ngày. Dưới đây là tóm gọn những tai hại chính:
- gia tăng tội
phạm lớn nhỏ;
- tốn tiền
ngân sách liên quan đến y tế, giáo dục, an ninh trật tự công cộng;
- tạo áp lực
giảm lương lao động Mỹ;
- chiếm nhiều
việc làm của lao động Mỹ;
- mở cửa cho
gian lận bầu cử;
- đảo lộn
truyền thống pháp trị của xứ Mỹ, các luật lệ hiện hành về di trú bị coi
như pha;
- trong khi
thật sự là một chính sách khai thác lao động rẻ tiền về kinh tế, và mua
phiếu về chính trị, không có nhân đạo gì trong đó.
Biện
pháp và thành quả của Trump:
- truy lùng và
trục xuất nhanh chóng di dân lậu, kèm theo nhiều biện pháp khuyến khích di
dân rời bỏ Mỹ;
- chặn mọi
biện pháp khuyến khích di dân lậu như cấm di dân lậu không cho hưởng trợ
cấp an sinh hay bảo hiểm y tế, cho vé máy bay và tiền mặt để trở về xứ;
- tái lập tính
pháp trị trong vấn đề di trú;
- khóa chặt
cửa vào Mỹ qua tăng cường kiểm soát biên giới;
- kiểm soát
chặt chẽ việc vào Mỹ hợp pháp bất kể lý do gì, du lịch, thăm gia đình, đi
học,...; nhất thời cấm cửa hay giới hạn chiếu khán với 75 xứ không thân
thiện với Mỹ hay có bạo loạn nội bộ không kiểm soát được dân;
- cỡ 2 triệu
di dân lậu đã ra khỏi Mỹ, tự nguyện hay bị bắt, trong khi số người tràn
bừa qua Mỹ giảm ngay hơn 90%;
- Trump ra giá
đặc biệt 5 triệu đô vào Mỹ dễ dàng hơn, nhận được cả ngàn đơn xin đáng giá
bạc tỷ, nhưng vẫn chưa nhận một người nào hết vì vẫn cần điều tra lý lịch,
không nhận tiền bất chính như tiền buôn ma tuý hay ăn cắp, tham nhũng.
Những biện pháp chống di dân lậu đánh thẳng vào nhu cầu sinh tồn chính trị lâu dài của đảng DC, nên đảng này đã chống và khích động dân cấp tiến chống tối đa, dựa vào những tiếp sức của truyền thông và giúp đỡ của các quan tòa cấp tiến, đặc biệt là tại Minnesota, cũng để khỏa lấp vụ ăn cắp trợ cấp khổng lồ đâu 8-9 tỷ đô, khiến cả đảng DC ê mặt và tất cả di dân -kể cả dân tị nạn Việt- xấu hổ chung (chưa kể rồi đây, khối dân tị nạn Việt cũng sẽ bị theo dõi gắt gao).
2.
Thanh giản Nhà Nước vú em
Chính sách bành trướng Nhà Nước vú em theo mô hình cố hữu của cánh tả, đưa đến nhiều tai hại không nhỏ:
- guồng máy
hành chánh ngày càng cồng kềnh, với quá nhiều luật lệ nhiêu khê, thủ tục
nặng nề, hạn chế năng xuất kinh tế, sáng kiến cá nhân, trong khi trói tay
Mỹ trước cạnh tranh quốc tế, nhất là của Tầu cộng;
- khiến dân
mất rất nhiều thời giờ xếp hàng làm giấy tờ thay vì tập trung sản xuất;
- chi tiêu
hành chánh của Nhà Nước ngày càng lớn mạnh qua việc thu nạp quá nhiều công
chức; cố bù đắp bằng tiền moi của dân qua đủ loại lệ phí;
- Nhà Nước vú
em chế ra muôn vàn cơ quan, phòng sở, vừa vô dụng, tốn tiền, mở cửa cho
tham nhũng (hối lộ, biển thủ, ăn cắp), thừa thãi mà lại khiến liên bang và
tiểu bang dẫm chân lên nhau (bộ Giáo Dục);
- tất cả đưa
đến thâm thủng ngân sách, gia tăng công nợ, tiền Mỹ mất giá trên thế
giới.
Biện
pháp và thành quả của Trump:
- thành lập cơ
quan gọi là DOGE để nghiên cứu những lãng phí và đề nghị những sửa
đổi;
- hủy bỏ nhiều
cơ quan chính quyền liên bang thừa thãi như bộ Giáo Dục;
- đóng cửa
nhiều công ốc quá lớn như FBI đóng cửa trụ sở chính tại thủ đô;
- sa thải cả
chục ngàn công chức liên bang ngồi ngáp hay chơi computer games nhiều
hơn làm việc;
- chấm dứt các
hợp tác tốn tiền vô ích trong các dự án vớ vẩn, như ngưng cấp 4 tỷ đô cho
dự án xe lửa cao tốc Cali sau khi tiểu bang đã chi 15 tỷ đô trong 18 năm
mà đường xe lửa chưa hoàn tất được tới một thước nào;
- chỉ những
khuyến cáo của DOGE đã cắt bớt hơn 200 tỷ đô chi tiêu của liên bang;
- chưa kể cả
trăm tỷ khác đã bị khám phá ra là tiền trợ cấp đủ loại bị ăn cắp hay vung
phí.
3.
Phục hồi kinh tế
Dưới thời Biden, kinh tế đã sa sút xuống ngang với những kỷ lục về gia
tăng vật giá và trì trệ phát triển của một tổng thống DC khác là Jimmy Carter,
cách đây hơn 40 năm.
- gia hạn vĩnh
viễn luật giảm thuế được ban hành cuối năm 2017 để dân và các công ty Mỹ
có tiền đầu tư vào kinh tế Mỹ, thay vì chuyển tiền ra nước ngoài để...
trốn thuế;
- giới hạn
thuế trên lương giờ phụ trội, trên tiền tip;
- giá xăng
giảm mạnh (ở Houston bây giờ: trên dưới 2 đô một ga-lông xăng);
- kiểm soát
được lạm phát ở mức 2,7% bất kể tăng thuế quan trên gần như tất cả hàng
nhập cảng vào Mỹ;
- phát triển
kinh tế mạnh nhất trong tam cá nguyệt 4, với tổng sản lượng quốc nội GDP
là 4,4%, cao nhất từ 1999;
- thị trường
chứng khoán leo thang kỷ lục liên tục; bây giờ Dow Jones đang trên dưới
mức 50.000 điểm, trong khi Dow Jones ở mức 42.000 cuối tháng
10/2024, trước khi Trump tái đắc cử TT; tăng gần 20% trong hơn một năm;
- mang lại cả
ngàn tỷ đô tiền đầu tư mới vào kinh tế Mỹ;
- hầu hết các
công ty bào chế thuốc đạt thỏa thuận giảm giá thuốc quy mô.
Lạm
phát từ thời Biden tới nay
Nguồn:
NBC News
- Áp dụng tiêu
chuẩn DEI trong các đại học, giới hạn sinh viên da trắng và da vàng để
dành chỗ cho sinh viên da đen và da nâu;
- Chủ trương
dạy sex chi tiết cho trẻ con tiểu học, kể cả dạy về những biến thái như
đồng tính, chuyển giới, đàn ông giả trang đàn bà -queer-;
- cho trẻ vị
thành niên tự do chuyển giới không cần phép bố mẹ;
- bố mẹ chỉ có
quyền sanh đẻ, nuôi ăn ngủ con cái, còn chuyện dạy dỗ là quyền của nhà
trường theo chỉ đạo của Nhà Nước (đúng theo sách vở của Pol Pot);
- các đại học
cho mang chính trị phe đảng vào trường, dung túng cho sinh viên biểu tình
nhiều hơn đi học.
Biện
pháp và thành quả của Trump:
- chấm dứt
chính sách DEI trong chính quyền liên bang và trong giáo dục, trong cách
các trường đại học nhận sinh viên;
- đóng cửa bộ
Giáo Dục liên bang, trả lại việc giáo dục cho các tiểu bang, đúng như Hiến
pháp ghi nhận;
- cho đám đại
học cấp tiến cao ngạo phách lối như Harvard, Columbia,... vào khuôn vào
phép: muốn nhận tiền trợ cấp của liên bang thì phải trở về vai trò giáo
dục cố hữu, không thể là diễn đàn tuyên truyền chính trị phe đảng.
- khai
thác, lạm dụng, mánh mung, gian lận;
- trợ cấp trở
thành công cụ chính trị mua phiếu cử tri;
- trói chặt
người dân trong nô lệ trợ cấp, không bao giờ thoát ra khỏi gông cùm nghèo
đói;
- tạo ra một
hạng người biếng nhác, ỷ lại, nhu nhược, không biết tự phấn đấu;
- đưa tới
những tốn phí quá nặng nề, là gánh nặng tài chánh cho những người chăm chỉ
đi làm, đóng thuế tới tắc thở.
Biện
pháp và thành quả của Trump:
- kiểm soát
chặt chẽ hơn để loại bớt gian lận, ăn cắp kiểu Minnesota;
- thay đổi
điều kiện nhận trợ cấp để bắt thanh niên khỏe mạnh phải đi làm thay vì nằm
dài hút sách, ăn BBQ, coi football, sống trên trợ cấp;
- theo phe cấp
tiến, các biện pháp của Trump sẽ tiết kiệm cho liên bang cả ngàn tỷ đô
trong 10 năm tới;
- trong khi
vẫn trợ cấp, có khi nhiều hơn nhưng thực tế hơn, chẳng hạn cho mở trương
mục tiết kiệm miễn thuế để dành tiền cho trẻ em có tiền theo học đại học.
- biên giới mở
toang cửa, di dân lậu được hoan nghênh cho dù biết có khủng bổ len lỏi
vào, hay dân vào để ăn bám, ăn cắp;
- ranh giới
bạn thù trở thành lờ mờ;
- kinh hoàng
cả là đã lôi DEI vào việc quốc phòng, khiến quân lực Mỹ trở thành đạo
quân... ẻo lả nhất thế giới;
- lính được
huấn luyện về DEI, không cần học bắn súng.
Biện
pháp và thành quả của Trump:
- khóa kỹ biên
giới;
- tạm ngưng
cấp chiếu khán vào Mỹ cho dân 75 xứ;
- bổ nhiệm tân
bộ trưởng Quốc Phòng cứng cựa nhất lịch sử Mỹ;
- ra tay bắt
độc tài nhí Maduro vì tội tuôn ma tuý vào giết thanh niên Mỹ, và mở cửa
cho TC vào vùng Tây Bán Cầu, bao vây Mỹ và trực tiếp đe dọa an ninh quốc
gia của Mỹ;
- công bố
chính sách an ninh quốc gia mới, định nghĩa lại rõ ràng bạn và thù;
- nêu đích
danh Trung Cộng là đại thù số một đe dọa Mỹ và cả thế giới.
- áp dụng
chính sách thuế quan cân đối với tất cả các nước có quan hệ mậu dịch với
Mỹ;
- dùng mức
thuế quan như phương tiện bảo vệ quyền lợi đất nước hữu hiệu hơn xa các
phương tiện chính trị, quân sự nào khác;
- biến thuế
quan thành công cụ thu hút đầu tư quan trọng hữu hiệu nhất;
- chấm dứt hay
giảm mạnh rất nhiều chương trình viện trợ quốc tế vô bổ qua đủ hình thức,
nhất là qua USAID.
- Abraham
Accords: giữa Do Thái và các Vương Quốc Vùng Vịnh, Bahrain, Sudan và
Morocco;
- Hòa Ước Gaza
giữa Do Thái và Hamas;
- Hiệp Ước hợp
tác kinh tế giữa Kosovo và Serbia;
- Hòa Ước giữa
Armenia và Azerbaijan;
- Hòa Ước giữa
Congo và Rwanda;
- Đình chiến
giữa Thái và Căm Pu Chia;
- Đình chiến
giữa Ấn Độ và Pakistan;
- Hòa Ước giữa
Ethiopia và Ai Cập;
- Tìm hòa bình
cho Ukraine tuy chưa có kết quả.
Dĩ nhiên không ai dám bảo đảm những thỏa thuận trên sẽ kéo dài bao lâu,
nhưng có hưu chiến ngày nào, tốt ngày đó, đỡ chết dân ngày đó.
Trump là 'tổng thống của hòa bình' nhưng không phải là 'tổng thống của nhu nhược, hèn yếu'. Trái lại, như Iran múa võ Sơn Đông từ thời Carter (chiếm tòa đại sứ Mỹ, bắt nhốt hết nhân viên sứ quán cả năm trời, bỏ tiền nghiên cứu và sản xuất vũ khí nguyên tử) mà chẳng tổng thống Mỹ nào làm gì, nhưng Trump chẳng khiếp sợ, đánh bom phá nát guồng máy sản xuất vũ khí nguyên tử của Iran. Rồi tới phiên Venezuela bị trừng trị vì những nỗ lực giết dân Mỹ bằng ma túy cần sa và mở cửa sân sau của Mỹ cho Trung Cộng len vào. Và tổ chức khủng bố cuồng tín Hồi giáo ISIS bị đánh bom tại Nigeria về tội giết dân Công giáo Nigeria, và bắt cóc nữ học sinh đi làm 'hộ lý' cho đám khủng bố.
Dân Việt ta phần lớn đã biết quá rõ tính phe đảng thiên tả của truyền
thông loa phường Mỹ khi suốt cuộc chiến chống xâm lăng CSBV của miền Nam ta,
đám truyền thông luôn luôn tung hô đám 'du kích dép râu yêu nước' trong khi
miệt thị miền Nam ta như thế nào. Đám tị nạn chúng ta mất nước một phần
không nhỏ vì những bôi bác của truyền thông thiên tả Mỹ.
Thế nhưng đa số dân Mỹ -và cũng có cả vài con vẹt ngố- vẫn coi truyền thông Mỹ như Thánh Kinh của truyền thông công tâm, trung thực.
Trump cũng là nạn nhân của đám truyền thông thiên tả đó, bị đánh tới bến. Nên quyết tâm chứng minh cho dân Mỹ thấy cái láo xạo của truyền thông đó.
Biện pháp và thành quả của Trump:
Trump kiện những cơ quan ngôn luận lớn nhất Mỹ và Anh. Và Trump đánh đâu thắng đó.
Tổng cộng Trump đã thu được tiền bồi thường lên tới hơn 80 triệu đô, tính tới nay, từ ABC, CBS, Facebook, YouTube; và hiện đang kiện đòi 10 tỷ đô từ BBC của Anh, dù BBC đã sa thải tổng giám đốc CEO và giám đốc Tin Tức, rồi chính thức xin lỗi Trump.
NHỮNG THẤT BẠI
Theo truyền thông loa
phường thiên tả của Mỹ, thất bại của Trump nhiều vô số kể. Nhất cử nhất động
nào của Trump cũng đều là thất bại. Cái nhìn méo mó quá đáng này không đáng để
chúng ta mất thời giờ thêm.
Thật ra, Trump có
thất bại.
- thất bại khi
chưa chấm dứt được cuộc chiến tại Ukraine như đã hứa, bất kể những nỗ lực
phi thường;
- thất bại
không tạo được đoàn kết toàn dân mà chỉ khiến những phân hóa phe đảng lớn
mạnh ra thêm, được phản ảnh qua những chống đối thật mạnh của phe cấp tiến
đối lập, từ đảng DC, tới truyền thông, các đại học lớn, các quan tòa cấp
tiến;
- thất bại khi
vẫn còn ngoan cố đeo cà-vạt quá dài.
Tuy nhiên, cũng phải nói rõ, Trump mới nắm quyền có một năm, còn 3 năm
nữa để tiếp tục cõng ngà voi, hoàn thành hay ít nhất cũng mở đường cho những
điều ông và cả nước Mỹ mong muốn: MAKE AMERICA GREAT AGAIN. Giấc mơ Make
America Weak Forever của Biden coi như cáo chung.
Kết luận
Bất kể thích hay ghét
Trump tới cỡ nào, lịch sử sẽ phải ghi nhận Trump là tổng thống để lại dấu ấn
lớn nhất trong các TT cận đại, dù chỉ mới 'làm việc' có một năm
qua. Có lẽ còn hơn cả TT Reagan, người đã làm một cuộc cách mạng bảo thủ để
đời, kéo dài 27 năm, từ 1981 tới cuối trào TT Bush Con năm 2008, vì TT Trump đã
chặn ngang cái đà lao xuống hố xã nghĩa qua Obama và Biden, đe dọa chấm dứt
thời đại huy hoàng của đại cường Cờ Hoa, nhường chỗ cho đế chế Tầu đỏ thống trị
thế giới.
TT Trump chẳng
những trong một năm đã làm nhiều việc và để dấu ấn lớn hơn 50 năm Biden, ông đã
thực hiện một cuộc cách mạng khổng lồ, xóa bỏ không biết bao nhiêu vết xe đổ
tích lũy từ không biết bao nhiêu đời TT, DC cũng như CH.
Chống đối mù quáng
của phe cấp tiến thiên tả -và đám lâu la vẹt tị nạn- chỉ phản ảnh những hành
động cuồng điên, mất hết lý trí vì phe đảng mù quáng. Ít ra, đám vẹt có thể tự
an ủi, có chuyện chửi không ngừng trong ba năm nữa, trước khi mỏi miệng tới á
khẩu luôn. 😂
VŨ LINH
No comments:
Post a Comment