Việt Nam – Venezuela: huynh đệ cánh
tả và vụ thua lỗ dự án dầu khí tỷ đô (BBC News Tiếng Việt )
06/01/2026
Việt Nam đã lên tiếng "quan ngại sâu sắc" về thông tin liên quan đến tình hình hiện nay ở Venezuela.
"Việt Nam kêu gọi các bên liên quan tôn trọng
luật pháp quốc tế, Hiến chương Liên Hiệp Quốc, trong đó có nguyên tắc tôn trọng
chủ quyền các quốc gia, không sử dụng vũ lực và đe dọa sử dụng vũ lực trong
quan hệ quốc tế.Việt Nam kêu gọi các bên kiềm chế, đối thoại, giải quyết các
tranh chấp, bất đồng trên cơ sở luật pháp quốc tế, góp phần bảo đảm hòa bình,
an ninh, ổn định, hợp tác ở khu vực và trên toàn thế giới," người phát
ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng phát biểu hôm 4/1.
Việt Nam và Venezuela là hai quốc gia có mối quan hệ
gần gũi, nhất là giữa các đảng cộng sản-cánh tả. Mối quan hệ hữu nghị giữa
những người cùng chung ý thức hệ này đặc biệt mãnh liệt trong thời kỳ Chiến
tranh Lạnh. Nhân vụ bắt giữ và xét xử Tổng thống Maduro đang gây chấn động
toàn cầu, cùng BBC News Tiếng Việt nhìn lại mối quan hệ giữa
Việt Nam và Venezuela.
Lược
sử quan hệ ngoại giao
Hai
nước chính thức thiết lập mối quan hệ ngoại giao vào ngày 18/12/1989.
Trước vụ bắt giữ ông Nicolás Maduro không lâu, Bộ
Ngoại giao và Quốc hội Venezuela cùng Đại sứ quán Việt Nam vào hôm 18/12/2025,
tại thủ đô Caracas, đã tổ chức Lễ kỷ niệm 36 năm thiết lập quan hệ ngoại giao.
Tại đây, Thứ trưởng Ngoại giao Venezuela Tatiana Pugh
khẳng định mối quan hệ giữa hai nước đã khăng khít hơn, trở thành điểm tựa tin
cậy lẫn nhau dù thế giới có nhiều thay đổi, biến động.Buổi lễ diễn ra bên tượng
đài Hồ Chí Minh trên Đại lộ Simón Bolívar, tên một nhà cách mạng nổi tiếng đã
lãnh đạo các phong trào giành độc lập ở Nam Mỹ đầu thế kỷ 19.
Người tiền nhiệm của ông Maduro là Hugo Chávez đã lãnh
đạo đất nước Venezuela theo đường lối cánh tả với học thuyết của chủ nghĩa
Bolívar và chủ nghĩa xã hội thế kỷ 21 cho châu Mỹ. Dưới thời Chávez, Venezuela
đã thực hiện công cuộc quốc hữu hóa mạnh mẽ.
Việc đặt tượng đài Hồ Chí Minh trên một trong những
con đường nổi tiếng nhất nước phần nào chứng tỏ Venezuela coi trọng mối quan hệ
với Việt Nam.Theo thông tin trên trang web chính thức của Bộ Ngoại giao cũng
như các trang báo chính thống của Việt Nam, "tình bạn" giữa hai nước
vốn đã phát triển ngay trong thời kỳ Chiến tranh Lạnh, hay Chiến tranh Việt Nam
nói riêng.
Chủ nghĩa cộng sản cũng bùng lên mạnh mẽ tại Mỹ Latinh
trong giai đoạn này.
Mối liên kết ý thức hệ này được thể hiện một cách sinh
động, và thường được báo chí Việt Nam nhắc lại, trong vụ nhóm du kích cộng sản
Lực lượng Vũ trang Giải phóng Dân tộc Venezuela (FALN) bắt cóc Đại tá Michael
Smolen, Tùy viên quân sự của Mỹ, để đổi lấy sự tự do cho Nguyễn Văn Trỗi, người
thợ điện đặt mìn ở cầu Công Lý vào năm 1964 trong vụ ám sát bất thành nhằm vào
Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Robert McNamara.
Tuy nhiên, sau đó Smolen lại được trả tự do còn Nguyễn
Văn Trỗi thì vẫn bị xử bắn tại Sài Gòn.
Nhà thơ Tố Hữu từng đề cập đến vụ này trong bài
thơ Hãy nhớ lấy lời tôi!:
"Anh đã chết, Anh Trỗi ơi, có biết
Máu kêu máu, ở trên đời, tha thiết!
Du kích quân Ca-ra-cát đã vì Anh
Bắt một tên giặc Mỹ giữa đô thành."
Đại sứ Việt Nam tại Venezuela Vũ Trung Mỹ (thứ tư từ
trái sang) chụp ảnh chung với các cựu du kích quân Caracas vào tháng 10/2023
Ông Maduro trước khi bị Mỹ bắt cũng từng tuyên bố Mỹ
sẽ nhận thất bại tương tự như ở Việt Nam nếu tấn công Venezuela. Đảng Cộng
sản Venezuela (PVC) là tổ chức chính trị lâu đời nhất còn hoạt động tại quốc
gia này và từng giữ vị thế là lực lượng cánh tả chủ chốt trước năm 1971 khi
những chia rẽ xảy đến. PVC cũng đóng vai trò quan trọng chiến thắng bầu cử
năm 1998 cho Hugo Chávez cũng như trong liên minh cầm quyền dưới thời
ông.
Đảng lãnh đạo hiện nay là Đảng Xã hội Chủ nghĩa Thống
nhất Venezuela, do chính ông Chávez thành lập.Việt Nam chính thức mở đại sứ
quán tại Caracas vào tháng 9/2005, và chỉ vài tháng sau đó, tháng 1/2006, Đại
sứ quán Venezuela tại Hà Nội cũng đi vào hoạt động. Thời gian này ghi dấu
ấn bằng nhiều chuyến thăm cấp cao giữa hai nước, tiêu biểu là chuyến thăm
Venezuela của Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh vào tháng 5/2007 và Chủ tịch Quốc hội
Nguyễn Văn An vào tháng 3/2006. Ở chiều ngược lại, Việt Nam đã chào đón
Tổng thống Hugo Chávez vào cuối tháng 7 đầu tháng 8/2006.
Tổng thống Hugo Chávez, trong chuyến thăm Việt Nam, đã
chỉ trích Tổng thống Mỹ George W. Bush và gọi Mỹ là "con quái vật đế
quốc", đồng thời tuyên bố sẽ chống lại bất kỳ nỗ lực xâm lược nào của Mỹ,
giống như cách Việt Nam từng làm.Vào năm 2007, hai nước nâng cấp quan hệ lên
Đối tác Toàn diện, cấp cao thứ ba trong thang bậc quan hệ ngoại giao của Việt
Nam.
Bên cạnh các chuyến thăm chính thức, lãnh đạo hai nước
cũng thường xuyên có các cuộc tiếp xúc bên lề các diễn đàn quốc tế. Chủ
tịch nước Trần Đức Lương và sau đó là Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết đã lần
lượt hội kiến Tổng thống Hugo Chávez nhân dịp Hội nghị Thượng đỉnh Phong trào
Không liên kết (NAM) tại Havana, Cuba vào các năm 2000 và 2006.
Trên kênh ngoại giao nghị viện, Quốc hội Venezuela
cũng đã thành lập Nhóm Nghị sĩ hữu nghị với Việt Nam vào tháng 3/2006. Vào năm 2013, khi ông Maduro lần
đầu đắc cử tổng thống, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch nước Trương Tấn
Sang và Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng đã gửi điện mừng.
Vào năm 2015, Tổng thống Nicolás Maduro đã thăm chính
thức Việt Nam từ ngày 30/8-1/9 theo lời mời của Chủ tịch nước Trương Tấn Sang.Tháng
5/2018, sau khi ông Maduro đắc cử nhiệm kỳ thứ hai, Tổng Bí thư Nguyễn Phú
Trọng và Chủ tịch nước Trần Đại Quang cũng đã gửi điện mừng.Trong điện mừng,
các lãnh đạo chủ chốt của Việt Nam đã bày tỏ mong muốn "không ngừng mở
rộng và làm sâu sắc mối quan hệ hữu nghị, đoàn kết và hợp tác toàn diện giữa
Việt Nam và Venezuela".
Trong lần ông Maduro tái đắc cử tổng thống với kết quả
gây tranh cãi hồi cuối tháng 7/2024 và lúc ông nhậm chức vào tháng 1/2025,
không có thông tin phía Việt Nam công bố điện thư chúc mừng.Vào tháng 4/2024,
khi thăm Venezuela, Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang khẳng định "Việt Nam luôn
coi Venezuela là một trong những nước bạn bè truyền thống, đối tác quan trọng
tại khu vực Mỹ Latinh."
Vào tháng 10/2024, Phó Tổng thống Delcy Rodríguez
Gómez đã tới thăm Việt Nam, có các cuộc hội kiến, hội đàm với Tổng Bí thư Tô
Lâm, Chủ tịch nước Lương Cường, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân. Nhân dịp
này, ông Tô Lâm đã gửi lời mời Tổng thống Maduro thăm Việt Nam. Vào cuối tháng
10 cùng năm, Tổng thống Maduro đã thông báo ông sẽ đến thăm Việt Nam "nhằm
tiếp tục tăng cường quan hệ".
Các đoàn thanh niên cộng sản, cánh tả hai nước cũng
thường giao lưu, trao đổi để củng cố quan hệ chính trị, chia sẻ kinh
nghiệm. Hồi tháng 4/2025, một đoàn công tác của Trung ương Đoàn Thanh niên
Cộng sản Hồ Chí Minh đã tới thăm Venezuela và có dịp gặp ông Maduro.Trong cuộc
gặp, Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam Nguyễn
Tường Lâm đã khẳng định, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh và Đoàn Thanh
niên Xã hội chủ nghĩa Thống nhất Venezuela "luôn nỗ lực phấn đấu, không
phụ mong mỏi của lãnh đạo cấp cao hai đảng, hai nước Việt Nam-Venezuela".
Ông Lâm nói "tổ chức đoàn của thanh niên hai nước
đã thống nhất, đề ra các biện pháp nhằm thúc đẩy mạnh mẽ hơn nữa quan hệ hữu
nghị và hợp tác giữa hai tổ chức đoàn, trong đó ưu tiên việc chia sẻ kinh
nghiệm trong công tác giáo dục chính trị tư tưởng, xây dựng tổ chức đoàn cũng
như các nhiệm vụ khác được hai đảng giao phó".
Theo cập nhật mới nhất của Đại sứ quán Việt Nam ở
Caracas, chỉ có tổng cộng 33 công dân Việt Nam sinh sống ở Venezuela và tất cả
họ đều an toàn sau cuộc tấn công từ Mỹ.
Thời
kỳ thăng hoa và giai đoạn khó khăn
Theo
một nghiên cứu từ Đại học Andes ở Merida, Venezuela vào năm 2022, phải 10 năm
sau khi thiết lập ngoại giao thì quan hệ hai nước mới thực sự có chuyển biến
mạnh khi ông Chávez lên nắm quyền.Sự thay đổi sâu sắc trong định hướng đối
ngoại của chính quyền này đã đưa đến một "cú xoay trục" quan trọng về
phía các quốc gia châu Á. Việt Nam dần trở thành một mắt xích trọng yếu trong
các mục tiêu chiến lược của Venezuela, không chỉ vì tiềm năng kinh tế mà còn vì
sự đồng điệu trong mô hình phát triển định hướng xã hội chủ nghĩa.
Trong suốt hai thập kỷ đầu của thế kỷ 21, sự hình
thành của các cơ chế chuyên trách đã thúc đẩy quan hệ song phương đi vào chiều
sâu.Việc lập ra chức vụ Thứ trưởng Bộ Ngoại giao phụ trách khu vực châu Á,
Trung Đông và châu Đại Dương vào năm 2005 là minh chứng cho nỗ lực của Caracas
trong việc xây dựng một hệ thống quốc tế đa cực.
Việt Nam được lồng ghép chặt chẽ vào các kế hoạch phát
triển kinh tế và xã hội của Venezuela, đặc biệt là trong giai đoạn 2007-2013,
khi hai nước tập trung vào các mục tiêu như hội nhập khoa học công nghệ, xây
dựng khung thương mại thế giới mới và thu hút đầu tư quốc gia.Các cơ chế đối
thoại như ủy ban liên chính phủ và các cuộc tham vấn chính trị cấp cao đã tạo
ra những tiến triển đáng kể trong lĩnh vực năng lượng và nông nghiệp, điển hình
là các dự án trồng lúa và khai thác dầu khí tại vành đai Orinoco.Thời ông Đinh
La Thăng là chủ tịch PetroVietnam, hai nước đã có các dự án hợp tác dầu khí,
nổi bật là liên doanh Petromacareo. Về sau, việc hợp tác bị "sa lầy"
và ông Thăng đi tù một phần cũng do vụ này.
Siêu dự án 1,8 tỷ USD vốn góp khai thác dầu tại
Venezuela của PetroVietnam bị xác định là thất bại nặng nề nhất, khiến tập đoàn
này mất trắng hàng chục ngàn tỷ đồng.
Việt Nam từng thất bại trong một dự án dầu khí hợp tác
với Venezuela thời ông Đinh La Thăng làm chủ tịch PetroVietnam, gây thiệt hại
hàng ngàn tỷ đồng
Sau khi Tổng thống Hugo Chávez qua đời, dưới sự kế
nhiệm của ông Nicolás Maduro, mối quan hệ hai nước bước vào một giai đoạn đầy
thử thách.
Sự sụt giảm của giá dầu thô vào năm 2014 là một trong
những lý do chính khiến nền kinh tế Venezuela rơi vào tình trạng đình trệ
nghiêm trọng, kéo dài đến tận ngày nay.Đây cũng là nguyên nhân chính dẫn đến sự
thất bại của liên doanh Petromacareo.Các lệnh trừng phạt kinh tế từ Mỹ, bắt đầu
từ năm 2015, cũng như sự cô lập ngoại giao đã gây ra tình trạng đình trệ chung
trong các chương trình nghị sự song phương.
Tuy vậy, mối quan hệ chính trị vẫn được duy trì bền
bỉ.Việt Nam vẫn nhất quán ủng hộ chính quyền của Tổng thống Maduro tại các diễn
đàn đa phương như Liên Hợp Quốc. Ngược lại, Venezuela bày tỏ trân trọng
"mô hình Đổi Mới" của Việt Nam như một bài học về sự thích nghi.
No comments:
Post a Comment