Sunday 3 May 2015

Thông minh & tốt bụng



·        (Khi còn trẻ ta trọng người thông minh.
·        Khi về già ta trọng người tốt bụng. )

Người thông minh:  là người tài, đáng qúi.
Người thông minh: là người dễ thành công.
Không thông minh: rất khó mà học hỏi.
Nhưng thông minh: chưa phải trọn thành công.

Không thông minh: thì khó mà tiến bộ.
Nhưng thông minh: mới là điều kiện cần.
Thông minh thôi: chưa phải điều kiện đủ.
Thông minh còn: cần phải có nghiã nhân.

Người nhân nghiã: cần phải thêm tài trí.
Người nghiã nhân: thì mới giúp cho người.
Người tài trí: nhưng nếu phường bất nghiã.
Thì có khi: còn làm hại con người.

Cho nên sống: đời cho nhiều kinh nghiệm.
Thói thường khi: người trọng trí thông minh.
Nhưng từng trải: ta qúi người tốt bụng.
Tốt nhất là: tốt bụng lại thông minh.

Người tốt bụng: sẽ cho đời nhân nghiã.
Người thông minh: sẽ giúp ích cho đời.
Tâm với trí : phải song hành mới đủ.
Trí với tâm: phải kết hợp, không rời.

THÁI NAM TRÂN

No comments:

Post a Comment