Tuesday 3 December 2019

Những lời cấm kỵ , không nên nói.


Những lời cấm kỵ , không nên nói.

Trong cuộc sống : có những lời cấm kỵ.
Có những lời : không có được nói ra.
Có câu nói : phải bảy lần uốn lưỡi.
Nghiã là nên : thận trọng khi nói ra.

Không cần phải : là lưỡi gươm, vũ khí.
Lời nói ra : có thể hại con người.
Cũng nguy hại : giống như là vũ khí.
Cũng lâm nguy : có thể giết con người.

Không chỉ có : hại cho những người khác.
Mà có khi : nó làm hại chính mình.
Lời nói hại : cho mình cũng nhiều lắm.
Nên giữ lời : kẻo nó hại cho mình.

Nguyên tắc một : không lắm lời, nhiều tiếng.
Khi nói nhiều : rất dễ hớ, dễ sai.
Càng nói ít : càng ít có lầm  lỗi.
Thế cho nên : cần nên nói ít lời.

Nói ngắn gọn : mà đủ đầy ý nghiã.
Còn hơn là : mình nói chuyện dông dài.
Chuyện hay mấy : nói dài thành nói dở.
Tâm lý người : không ai thích dông dài.

Nguyên tắc hai : là không nói tùy tiện.
Phải giữ gìn : không tùy tiện nói năng.
Nói đúng lúc, đúng người và đúng việc.
Không tự do : cứ tùy tiện nói năng.

Nguyên tắc ba : không nói điều bí mật.
Bí mật ai : cũng không được nói ra.
Chỉ cần biết : cũng đủ là tai họa.
Hoạ đến ngay : nếu mình tiết lộ ra.

Điều bí mật : gia đình không được nói.
Mình nói ra : hại hạnh phúc gia đình.
Bí mất vợ : người chồng không được nói.
Bí mật chồng : người vợ phải giữ gìn.

Lời nói thẳng : là lời không được nói.
Nói thẳng ngay : thường hay mất lòng người.
Không nói dối : nhưng mà không nói thẳng.
Lời khôn ngoan : thì mới được lòng người.

Lời tệ nhất : là “cạn tào, ráo máng”.
Không lời nào : tệ hơn những lời nầy.
Lời nào nói : cũng cần nên cẩn trọng.
Không bao giờ : được nói những lời nầy.

Lời nóng giận : không bao giờ được nói.
Lời nói ra : khi nóng giận mất khôn.
Khi nóng giận : tốt hơn là đừng nói.
Nóng giận thì : im lặng mới là khôn.

Những lời nói : kiêu căng và ngạo mạn.
Là những lời : kiêng kỵ, chớ nói ra.
Lời ngạo mạn : làm cho người khinh ghét.
Lời kiêu căng : ai cũng chẳng muốn nghe.

Lời khoác lác : ngông cuồng ,hay  tự đại.
Ai cũng xa : không ai muốn ở gần.
Càng khoác lác :  khoe khoang càng vô ích.
Càng khoe khoang : ai cũng chán, không gần.

Lời ác nghiệp : là lời cần phải tránh.
Lời bất nhân : tất hậu quả, tai ương.
Lời nói ác : Phật Trời đều nổi giận.
Lời ác duyên : nghiệp báo chống nhân gian.

Lời vô lễ :  không bao giờ được nói.
Lời vô nghì : đời không thể vô nghì.
Kẻ vô lễ: người trên đời khinh ghét.
Ai cũng không : muốn gần kẻ  vô nghì.

Lời phỉ báng : là lời không thể nói.
Dù với ai : phỉ báng cũng không nên.
Lời phỉ báng : sẽ gây điều tai hoạ.
Phỉ báng ai : cũng chuốc hoạ vào thân.

Vết thương chém. : cạn sâu đều để  sẹo.
Phỉ báng ai : vết sẹo chẳng mờ phai.
Một lời chửi : suốt đời không thể chuộc .
Chửi ai rồi : thì phải nợ suốt đời.

Nói tóm lại : có lời không nên nói.
Thà lặng im : hơn là cứ nói càn.
Lời nói tốt :  là bạc vàng,  phúc đức.
Lời nói sai :  là ác nghiệp phải mang .

THÁITẤNTRUYỀN

No comments:

Post a Comment