Wednesday 1 January 2020

VỢ HIỀN


Vợ hiền

Cám ơn Bạn : đã gửi cho bài Net.
Bài hôm nay : có đề tựa “Vợ Hiền”.
Bài có hậu : y như là cái tựa.
Thật đúng là : một mẫu của vợ hiền.

Trai đã lớn : thì phải nên cưới vợ.
Nhưng hôn nhân : là chuyện lớn trong đời.
Không đơn giản : như là đi dự tiệc.
Cưới vợ là : vận mệnh của cuộc đời.

Câu chuyện ngắn : nhưng vẻ là chuyện thật.
Người kể là : tác giả Tràm Cà Mau.
Ông kể chuyện : người đầu tiên muốn cưới.
Cô gái xinh : là cô gái tình đầu.

Nhưng không thể : vì Mẹ ông phản đối.
Lý do là : tánh ý má cô nàng.
Bà phản đối : lý do không hiền mẫu.
Bà muốn tìm : người có Mẹ dịu dàng.

Nghe lời Mẹ : nên anh chàng đã cưới.
Cô gái hiền : em gái của bạn thân.
Gia cảnh khó : nhưng gia đình hiền hậu.
Vậy đủ rồi : để kết mối hôn nhân.

Ca dao nói : mua heo thì chọn nái.
Cưới gái thì : đức hạnh điểm ưu tiên.
Người con gái : có mẹ người đạo đức.
Điều kiện cần : để cưới được vợ hiền.

Bao thử thách : bể dâu thời chiến loạn.
Chịu đói no : qua biến cố 75.
Rồi vượt biển : cùng nhau đi tị nạn.
Đến bây giờ : đã vượt hết gian nan.

Chuyện tóm tắt : chỉ có là như thế.
Nhưng mà hay : ở chỗ có vợ hiền.
Nên dù có : phong ba và bão tố.
Cuối cùng rồi : cuộc sống cũng bình yên.

Tôi cũng mới : đọc một bài trên Net.
Bài rất hay : nói tiêu chuẫn vợ hiền.
Cần phải có : một số điều tiêu chuẫn.
Tánh dịu dàng : là tiêu chuẫn đầu tiên.

Người con gái : dịu dàng, mình dễ biết.
Không dịu dàng : thì thôi hãy chừa ra.
Không hiền dịu : cưới  về rồi sẽ khổ.
Nên cưới xin : hiền hậu, cố tìm ra.

Còn gia thế : không nên tìm giàu có.
Mà tìm nhà : có phúc đức, nhân từ.
Giàu có tốt : nhưng cần là đạo đức.
Giàu không sao : nhưng phải có nhân từ.

Gái xinh đẹp : cái nầy ai cũng muốn.
Nhưng phải coi : cái tài đức của mình.
Nếu mình kém : không xứng nàng xinh đẹp.
Thì nên thôi : biết yên phận của mình.

Gái khôn giỏi : cái nầy thì tốt quá.
Còn gì hơn : là gái trí thông minh.
Nhưng khôn giỏi : phải coi chừng cảnh giác.
Cô gái khôn : liệu xem có yêu mình.

Một cô gái : có tài năng, tốt quá.
Có tài năng : là như có gia tài.
Nhưng tài giỏi : có trăm đường tài giỏi.
Và coi  xem : là mình có giỏi tài…

Một cô gái : tướng đoan trang, lịch sự.
Cô gái nầy : bao kẻ thích người ưa.
Nghiã là có : bao nhiêu người đối thủ.
Phải coi xem : mình có xứng, có vừa.

Sức khỏe tốt : cái nầy cần thiết lắm.
Phải mạnh lành : là điều kiện tất nhiên.
Muốn cưới vợ : thì phải coi sức khỏe.
Cưới vợ thì : sức khỏe , chuyện ưu tiên.

Phải đủ khỏe : để còn làm người mẹ.
Bệnh đau tim : thì khó để có con.
Đau bệnh nặng : thì khó mà gánh vác.
Coi kỹ càng : sức khỏe lúc kết hôn.

Nói tóm lại : người vợ hiền khó kiếm.
Đời chỉ may : mới có được vợ hiền.
Nên có được : phải vô cùng yêu qúi.
Chỉ Trời cho : mới có được vợ hiền.

THÁITẤNTRUYỀN

No comments:

Post a Comment