Wednesday 11 July 2018

Giao Tiếp Người Đời.


Giao Tiếp Người Đời.



Sống trên đời : Bắt buộc phải Giao Tiếp.

Nhưng tiếp giao – là chuyện khó trên đời.

Dù là khó : Sống phải cần Giao tiếp.

Tránh làm sao : Khi mình sống trên đời.



Trong Giao tiếp : Có nhiều điều may rủi.

Có nhiều điều : may rủi lúc tiếp giao.

Gặp kẻ xấu : Là cuộc giao tiếp rủi !

Đời hên may : gặp người tốt kết giao.



Nhưng người tốt : Trên đời thường khó gặp.

Đời vàng thau lẫn lộn : Biết tìm ai?!

Dễ lầm lẫn : Những người ta gặp gỡ.

Muốn kết giao : Người tốt biết tìm ai ?!.



Người tử tế : Trên đời khan hiếm lắm.

Tìm ở đâu : Để có được người hiền.

Người hung hiểm : rất nhiều trên trần thế.

Chốn trần gian : Rất hiếm có người hiền.



Người tính toán : Rất nhiều trên trần thế.

Người so đo : Đầy rẫy chốn trần gian.

Tìm đâu thấy : những người tâm quang đại.

Người Từ Bi : Khó thấy cõi trần gian.



Người nịnh bợ : rất nhiều trong xã hội.

Người thẳng ngay : Ít thấy ở trên đời.

Kẻ nịnh bợ : Chỉ là người giả dối.

Nếu kết giao : Chắc chắn sẽ thiệt thòi.



Kẻ nịnh bợ : Thường được lòng thiên hạ.

Người thẳng ngay : Có nhiều kẻ không ưa.

Người nịnh bợ : Chớ nên gần nguy hiểm.

Người thẳng ngay : Nên mến trọng, kết giao.



Kẻ hống hách và coi thường người khác.

Thì ta nên : Xa lánh chẳng thân giao.

Kẻ hống hách : là kẻ ham quyền thế.

Thích lợi danh : là kẻ bán bạn bè.



Kẻ độc ác : Lại càng nên xa lánh.

Kẻ ác gian : Tuyệt đối không kết giao.

Gần kẻ ác : như là gần lang sói.

Hãm hại ta : Không biết lúc, nơi nào.



Kẻ độc ác : Dĩ nhiên là xa lánh.

Kẻ hẹp hòi : cũng nên phải lánh xa.

Lòng dạ hẹp : Kẻ dễ mang thù oán.

Muốn đề phòng : thì nên phải tránh xa.



Kẻ bội nghia: thì không nên giao tiếp.

Kẻ vong ơn : Thì nên chớ kết giao.

Ơn với nghiã : Trên đời không coi trọng.

Thì kẻ nầy : Tuyệt đối chẳng kết giao.



Kẻ bất hiếu : Cũng là người nên tránh.

Với Mẹ Cha : Mà không có hiếu nghì.

Thì quen biết : Không nghiã gì hết cả.

Những kẻ nầy : Tuyệt đối chẳng nên quen.



Kẻ cờ bạc : Tránh xa đừng quen biết.

Kẻ bạc bài : bán đứng cả anh em.

Nếu quen biết : Thì chỉ là tai hại.

Chỉ nên quen : Những người tốt, bạn hiền.



Kẻ chè chén : Thì cũng nên xa lánh.

Kẻ rượu chè : Chỉ biết có rượu chè.

Mê chè chén : Thì không còn lý trí.

Những người nầy : Nên tránh, chẳng nên quen.



Người khoác lác, phô trương : Cần nên tránh.

Kẻ phô trương, khoác lác : Rẻ khinh người.

Giao tiếp họ : Thường khi mình bị nhục.

Phải tránh xa : Những kẻ rẻ khinh người.



Người thất hứa : Thì không nên giao tiếp.

Ở trên đời : Chữ Tín giá ngàn vàng.

Kẻ thất tín : Giao tình thì thiệt hại.

Chữ Tín không : thì muôn sự tất không.



Nhiều dục vọng : Cũng đừng nên giao tiếp.

Dục vọng nhiều : Thì không có nghiã nhân.

Không dục vọng : chuyện nầy không thực tế.

Dục vọng nhiều : Thì nên chớ đến gần.



Nói tóm lại : Trên đời cần giao tiếp.

Nhưng tiếp giao : Chuyện không dễ trên đời.

Giao tiếp tốt : Thì cuộc đời may mắn.

Tiếp giao nhầm người xấu : Hại thân, đời…



THÁI TẤNTRUYỀN

No comments:

Post a Comment