Ưu điểm con trai cần phải có
Trai hay Gái : cũng đều cần ưu điểm.
Gái hay Trai : Ưu điểm cũng đều cần.
Trai hay gái ; Cũng đều cần nhan sắc.
Gái hay Trai : Nhan sắc cũng đều cần.
Nhan sắc gái : Vẫn thường hay nói tới.
Nhưng Con Trai : nhan sắc cũng rất cần.
Nhan sắc gái : thì mĩ miều, kiều diễm.
Còn con Trai : Thì mạnh mẽ rất cần.
Cần gân guốc : thân hình cần lực lưỡng.
Cần phải cao : ít nhất mét bảy mươi.
Lý tưởng nhất : là phải cao mét tám.
Người phải cao, trán phải rộng, khôi
ngô.
Có sức khỏe : cái nầy là cần thiết.
Người Con Trai : Sức khỏe phải hàng
đầu.
Đủ sức khỏe : Để xông pha mưa gió.
Nắng mưa gì : Cũng không sợ ốm đau.
Có sức khỏe: nhưng vẫn còn chưa đủ.
Người con Trai : cần Tâm Trí, có tài.
Phải học giỏi là một điều cần thiết.
Tài học hành cần hơn cả đẹp trai.
Có chất giọng : là nam nhi chính hiệu.
Ăn phải to, nói phải lớn : Hào hùng
!
Giọng phải ấm , tiếng phải trầm : ấm
áp.
Tướng dáng đi: phải mạnh mẽ, hiên
ngang.
Người mạnh mẽ : nhưng vẫn là hiền hậu.
Người con trai : mạnh mẽ không hung
hăng.
Giọng nói ấm : nhưng mà luôn hoà hoãn.
Nói năng hiền : không lỗ mãng, khoe
khoang.
Tiếng nói lớn : nhưng mà nên hài hước.
Người con trai hài hước : được người
ưa.
Chút hài hước : nhưng không là xuồng
xã.
Một chút hài : Rất dễ được người ưa.
Chút lịch sự : Cũng là điều cần thiết.
Thứ nhất là : Với phụ nữ rất cần.
Vừa lịch sự, vừa ân cần, hài hước.
Với cô nàng : những điều đó rất cần.
Phải sốt sắng : rất cần nên sốt sắng.
Người con trai : sốt sắn rất được lòng.
Một chút sức : nhưng thành công rất
lớn.
Một chút công : mà được khối tấm lòng.
Nhưng sốt sắng : phải thực tâm sốt sắng.
Phải thực tâm : thì mới được lòng
người.
Không sốt sắng : không được người yêu
mến.
Không thực tâm : Không có được lòng
người.
Phải thực tâm : và phải người hiền hậu.
Người con trai : tánh hiền hậu rất cần.
Càng khỏe mạnh : càng phải nên hiền
hậu.
Càng giỏi giang : Tánh hiền hậu càng
cần.
Không hiền hậu : tài năng càng nguy
hiểm.
Kẻ không hiền : tài trí hiểm nguy thêm.
Tài trí ít : mà hiền còn vẫn tốt.
Taì trí nhiều : gian trá hiểm nguy
nhiều.
Với con gái : Con trai cần tài lẻ.
Người biết đàn : là vũ khí đàn ông.
Người biết hát : Dễ lấy lòng phụ nữ.
Tài văn chương, thi hoạ : cũng xiêu
lòng.
Nhưng tài thật : thì lại cần hơn nữa.
Người con trai : Cần nhất chính là tài.
Không cần hết : Mọi tài năng thiên hạ.
Nhưng mà trai : Nhất định phải có tài.
Mỗi người khác : nhưng tài năng phải
có.
Không tài năng : làm sao sống trên đời
?!
Tài thương mai, kinh doanh : Giờ đứng
nhất.
Tài năng gì cũng được : Miễn là tài.
Có tài trí ; Mới làm nên sự nghiệp.
Không tài năng : làm sao lập gia đình.
Khi có vợ : Còn phải lo gánh vác.
Khi có con : còn nặng gánh gia đình.
Nói tóm lại : Làm con trai phải có.
Có tài năng, đạo đức, có tâm hồn…
Không nhiều quá : Thì cũng nên có ít.
Có đôi điều : mới xứng đáng làm chồng.
THÁITẤNTRUYỀN
No comments:
Post a Comment