Monday 11 February 2019

Gia tài Tinh Thần


Gia tài Tinh Thần.

Ai cũng muốn :  có được nhiều của cải.
Ai cũng ham : mình co được gia tài.
Nhưng của cải : trên đời không dễ kiếm.
Không mấy ai : dễ có được gia tài.

Đại đa số : không ai  nhiều tiền cải.
Phần đông thì : không có được gia tài.
Của cha mẹ : của ông bà để lại.
Không mấy người : được thừa hưởng gia tài.

Nên thực tế : không nên lo tiền của.
Không nên lo : mơ ước có gia tài.
Nhưng có thứ : không phải là tiền của.
Mà không thua : với tiền của, gia tài.

Có những thứ : không kém thua tiền của.
Những thứ nầy : cũng như thể gia tài.
Là những thứ gia tài : không tiền của.
Nhưng vẫn nhiều : ích lợi như gia tài.

Cái thứ nhất : cái đó là trí tuệ.
Có thứ nầy : không khác có gia tài.
Gia tài lớn : nếu  người nhiều trí tuệ.
Có nhiều khi : còn hơn cả gia tài.

Gia tài có : có khi không giữ được.
Trí tuệ thì : nếu có được trọn đời.
Người  trí tuệ : cũng là người giàu có.
Trí tuệ thì : phước lộc hưởng cả đời.

Nên trí tuệ : rất cần cho cuộc sống.
Có trí thì : mọi sự sẽ hanh thông.
Có trí tuệ : trăn điều đều hoá giải.
Không trí tài : vạn sự tắt, không thông.

Nên trí tuệ : hàng đầu trong cuộc sống.
Có trí tài : còn phải luyện trí tài.
Tài trí luyện : cho thành tài trí lớn.
Có trí tài : không luyện cũng bằng không.

Có tài trí : là gia tài to lớn.
Gia tài tiền : có lúc hết, không tiền.
Có tài trí : càng xài càng tài trí.
Có trí tài : còn hơn cả có tiền.

Có phẩm chất : cái nầy còn hơn nữa.
Có trí tài : mới chỉ có một phần.
Có phẩm chất : là con người cao qúi.
Phẩm chất cao : thì là bậc cao nhân.

Có phẩm chất : nghe qua thì đơn giản.
Nhưng phẩm cần : nhiều đức tính con  người.
Cần thứ nhất : phải là người tài giỏi.
Và còn thêm : nhiều phẩm hạnh con người.

Phẩm hạnh tốt : cái nầy không đơn giản.
Phẩm hạnh gồm : nhiều đạo đức con người.
Một phẩm hạnh : muốn tìm còn việc khó.
Phẩm hạnh nhiều : rất khó kiếm trên đời.

Người phẩm hạnh : hơn gia tài, của cải.
Người có tiền : chưa chắc được người thương.
Người phẩm hạnh: được nhiều người qúi trọng.
Phẩm hạnh thì : có được lắm người thương.

Người phẩm hạnh : gồm rất nhiều đức tính.
Tính hàng đầu : là có được lòng tin.
Là chữ Tín : hàng đầu là chữ tín.
Sống phải cần : xã hội được người tin.

Người uy tín : còn hơn là gia sản.
Uy tín rồi : gia sản có thể tìm.
Không uy tín : có tiền rồi cũng hết.
Nên gia tài : có thể kể lòng tin.

Người nhân phẩm : luôn biết mình, giới hạn.
Là con người : nhiều giới hạn trên đời.
Nói tài trí : cũng chỉ là tương đối.
Nói tiền tài : cũng tương đối trên đời.

Không giới hạn : là người không hiểu đạo.
Hiểu đạo thì : biết giới hạn cuộc đời.
Không đòi hỏi : vì cuộc đời tương đối.
Sống phải cần : thấu đạt lý cuộc đời.

Nói tóm lại : không gia tài vật chất.
Có tinh thần : cũng là có gia tài.
Có phẩm chất: có lương tâm,  trí tuệ….
Có khi hơn : là của cải, gia tài.

THÁI TẤNTRUYỀN

 




No comments:

Post a Comment