Thursday 7 February 2019

Đàn Bà Khôn, Dại


Đàn Bà Khôn Dại.

Làm con gái : quan trọng là nhan sắc.
Chuyện nầy thường : ai cũng biết vậy rồi.
Nhưng có thứ : cũng cần như nhan sắc.
Người đàn bà : quan trọng chuyện dại, khôn.

Đàn bà dại : thì chỉ lo nhan sắc.
Nhan sắc thôi : chưa chắc đã đủ rồi.
Người phụ nữ : tuy kém bề nhan sắc.
Nhưng khôn ngoan : cũng hạnh phúc cuộc đời.

Nên phải xét : luôn luôn cần phải xét.
Người đàn bà : cần phải xét dại, khôn.
Đàn bà dại : có trăm đường đau khổ.
Đàn bà khôn : có ngàn vạn điều may.

Đàn bà dại : kẻ chê chồng , trách móc.
Phụ nữ nầy :  không phải là người khôn.
Chồng đã lấy : thì thế nào đi nữa.
Cũng là chồng : không có thể khinh thường.

Làm mất mặt chồng mình : là kẻ dại.
Người chồng nào : chịu nổi loại vợ nầy. ?!
Không hạnh phúc : nếu làm chồng mất mặt.
Kẻ chê chồng : chỉ có trái đắng cay.

Đàn bà dại : thì mới làm như thế.
Đàn bà khôn : biết qúi trọng người chồng.
Không qúi trọng chồng mình : là người dại.
Đàn bà khôn : giữ sĩ diện cho chồng.

Ghen quá khứ : không ích gì, chỉ dại.
Chuyện đã qua : coi như chẳng là gì.
Chuyện quá khứ : dù của chồng hay vợ.
Đều bỏ qua : không nhắc lại làm gì.

Hay đòi hỏi : cũng chỉ là người dại.
Đòi hỏi nhiều : thì mất mát càng nhiều.
Đòi hỏi lắm : thì càng cay đắng lắm.
Đàn bà khôn : không đòi hỏi gì nhiều.

Tánh hung dữ : người hung hăng, nóng tánh.
Mẫu người nầy : không phải là người khôn.
Người con gái : tánh nữ nhân hiền hậu.
Không dịu hiền : thì  không phải nữ nhân.

Càng hung dữ : thì chỉ càng thêm dại.
Càng dịu hiền : càng là gái khôn ngoan.
Càng hiền dịu : đàn ông càng mê mệt.
Càng hung hăng : càng đánh mất đàn ông.

Lời dịu ngọt : tánh tình hiền, vui vẻ.
Còn mặt mày : trang điểm, biết phấn son.
Nghiã là phải : biết chăm lo nhan sắc.
Chăm sóc mình : mới là gái  khôn ngoan.

Không chăm sóc : nhiều người hay mắc phải.
Của nhiều người : khi đã có chồng con.
Đàn ông thích : vợ mình không xấu tệ.
Để tàn phai : thì không phải người khôn.

Chăm mặt mũi : cũng lo phần ăn mặc.
Quá giản đơn : hay là quá xe xua !
Đều không đúng : mà nên vừa nên phải.
Phải nên coi : hoàn cảnh để sắm mua.

Người phụ nữ : bản năng là làm mẹ.
Hễ có chồng : thì phải biết chăm con.
Chăm con dễ : hay là chăm con khó?
Cái nầy coi : là mình có thương con.

Là phụ nữ : thì phải lo bếp núc.
Là bản năng : phụ nữ biết nấu ăn.
Là thực tế : một điều không chối bỏ.
Không gì hơn : phụ nữ khéo nấu ăn.

Đàn bà dại : thường than phiền cuộc sống.
Dù cuộc đời : ai cũng có khó khăn.
Nhưng than thở : không có gì ích lợi.
Đàn bà khôn : không nhiều tiếng thở than.

Đàn bà dại : thích tiêu xài lãng phí.
Dù có tiền : cũng không có bung thuà.
Đàn bà dại : không giữ gìn, tiết kiệm.
Đàn bà khôn : biết chừng mực sắm, mua.

Nói tóm lại : quan trọng là hạnh phúc.
Người đàn bà : hạnh phúc đứng hàng đầu.
Muốn hạnh phúc : điều kiện gì trước nhất?.
Gái khôn ngoan, hiền dịu : đứng hàng đầu.

THÁI TẤN TRUYỀN
www.thainamtran.blogspot.com

No comments:

Post a Comment