Monday 11 February 2019

Muốn Gặp Quý Nhân


Muốn gặp Quý Nhân.

Có những người : cuộc đời  được  may mắn.
Có những người : đời  được gặp Quý Nhân.
Gặp may mắn : có Qúy Nhân giúp đỡ.
Thì đường đời : đở gánh nặng bội phần.

Nên mơ ước : ai cũng thầm mơ ước.
May mắn đời : sao gặp được Quý Nhân.
Gặp được một : thì cũng là may mắn.
Có người may : được gặp nhiều Quý Nhân.

Quý Nhân gặp : thường là do may mắn.
Do ngẫu nhiên : tình cờ gặp trên đời.
Người ta bảo : đó là do duyên, phước.
Do đã tu : hành thiện phước trên đời.

Nhưng thực tế : có người tu hành Thiện.
Có người tu : sống hiền đức, giúp người.
Nhưng tai hoạ : đời vẫn nhiều tai họa.
Mà Quý Nhân : tìm không thấy trên đời.

Quý Nhân có : ở trên đời vẫn có.
Nhưng làm sao : để mà gặp quý nhân.
Tu hành thiện : như phần trên đã nói.
DXù tu hành : chưa chắc gặp qúy nhân.

Đời thực tế : cần phải có điều kiện.
Mình phải cần : có nhiều thứ bản thân.
Điều thứ nhất :  phải cần nên vui vẻ.
Mình không vui : thì khó gặp qúy nhân.

Phải vui vẻ : phải con người hoà ái.
Mình không vui : thì sao gặp qúy nhân.?
Không hoà ái : người đời còn xa lánh.
Thì làm sao : mà gần được quý nhân.

Phải dung thứ : phải có lòng dung thứ.
Không bao dung : thì sao gặp quý nhân.?
Người rộng lượng : rộng lòng người khác.
Thì mới mong : mình gặp được quý nhân.

Người nghiã khí : qúy nhan cần nghiã khí.
Người nghiã nhân : mới gặp được Quý Nhân.
Không nghiã khí : Quý Nhân không muốn gặp.
Nghiã khí thì : mới mong gặp qúy nhân.

Điều nhân nghiã : quý nhân yêu nhân nghiã.
Cho nên mình : phải người biết nghiã nhân.
Người bạc nghiã : hay bạc tình, đừng kiếm.
Người qúy nhân : chỉ gặp kẻ biết ơn.

Biết sáng tạo : cái nầy là điều kiện.
Điều kiện cần : để gặp được quý nhân.
Điều kiện đủ : là có tài sáng tạo.
Sáng tạo rồi : thì mới  gặp quý nhân.

Biết khắc phục : cái nầy là điều kiện.
Gặp khó khăn : khắc phục là điều cần.
Gặp trở ngại : không ngại ngần khắc phục.
Khắc phục rồi : mới gặp được quý nhân.

Phải hành động : cái nầy là điều kiện.
Chỉ ngồi yên : không gặp được quý nhân.
Phải hành động : và có nhiều năng lực.
Năng lực nhiều : thì sẽ gặp quý nhân.

Phải cống hiến : cái nầy là điều kiện.
Không hiến dâng : đời không gặp quý nhân.
Người ích kỷ : qúy nhân không muốn gặp.
Hiến dâng đời : thì mới gặp qúy nhân.

Phải hăng hái : cái nầy là điều kiện.
Không hăng say : thì không gặp qúy nhân.
Phải hăng hái : trong mọi điều, mọi việc.
Hăng hái rồi : thì sẽ gặp qúy nhân.

Yêu công việc : cái nầy là điều kiện.
Nếu biếng lười : thì không gặp quý nhân.
Người lười biếng : chỉ có đường thất bại.
Người siêng năng : thì mới gặp qúy nhân.

Nói tóm lại : quý nhân đời vẫn có.
Nhưng làm sao : để mình gặp qúy nhân.
Có điều kiện : có rất nhiều điều kiện.
Không bỗng dưng : mà gặp được quý nhân.

Điều căn bản : là con người đạo đức.
Phải siêng năng : cần mẫn việc trên đời.
Phải  vui vẻ : với mọi người tử tế.
Phải  bao dung : độ lượng với mọi người.

THÁITẤNTRUYỀN

No comments:

Post a Comment