Sunday 15 April 2018

Những Món Quà Vô Giá


Những Món Quà Vô Giá

Cám ơn Bạn đã gửi tôi bài Net.
Bài hôm nay nói về những món quà.
Quà nhiều loại và có nhiều bảng giá.
Bạn gửi tôi danh sách 8 món quà.

Đều những món quà vô cùng đắt giá.
Qúy vô cùng nhưng không tốn tiền mua.
Quà qúi giá : không tốn tiền, kỳ lạ.
Ở trên đời có thứ chẳng cần mua.

Đã có sẵn ở trong lòng của Bạn.
Chỉ lấy ra và cứ việc tiêu xài.
Xài không hết : xài không bao giờ hết.
Vậy thì sao mà ta lại không xài ?!

Quà thứ nhất : là món quà trìu mến.
Món quà nầy nhất thiết chẳng cần mua.
Bạn có thể cho đi lòng trìu mến.
Cho bao nhiêu bạn cũng chẳng cần mua.

Nghe chí lý : thật vô cùng chí lý.
Mến thương ai : chỉ cần có tấm lòng.
Thương trước nhứt : là những người thân thiết.
Còn dư ra thì thương mến người dưng.

Cho trìu mến không tốn gì hết cả.
Mà càng cho ta càng thấy lời nhiều.
Vậy hãy cứ : cho đi lòng triều mến.
Hãy cứ cho lòng trìu mến thương yêu.

Bạn có thể cho nụ cười vui vẻ.
Nụ cười vui : bạn có thể cho người.
Không tốn kém : Một nụ cười vui vẻ.
Thì tại sao mà ta chẳng tươi cười.

Cười mang lại rất nhiều điều lợi ích.
Cười càng tươi thì lợi ích càng nhiều.
Cười vui vẻ thì ai người cũng thích.
Vậy thì sao ta lại chẳng cười nhiều.

Bạn có thể cho ai : lời khen ngợi !
Một lời khen có tốn bạn bao nhiêu.
Không tốn kém : mà rất nhiều lợi ích.
Vậy thì ta nên cố sức khen nhiều. !

Sự giúp đỡ : Mọi người cần giúp đỡ.
Không cần tiền vẫn có thể giúp người.
Có nhiều thứ bản thân mình có thể.
Bao nhiêu điều có thể giúp cho người.

Sự giúp đỡ : cho dù là việc nhỏ.
Cũng rất cần cho xã hội con người.
Giúp đỡ lớn : bạn là người Bồ Tát.
Việc nhỏ nhoi cũng có thể giúp người.

Về nhân quả : giúp người là nhân tốt.
Không gì hơn là giúp đỡ con người.
Càng giúp đỡ : càng có nhiều phúc báu.
Thế cho nên : Ta cần giúp đỡ người.

Không giúp đỡ : mà chỉ cần thân thiện.
Sự hỏi chào thân mật cũng nên làm.
Sự thân thiện : cái nầy thì không khó.
Thì tại sao mà ta lại không làm.

Người thân thiện : luôn luôn nhiều thế lợi.
Người thân tình thì rất dễ thành công.
Trong cuộc sống : rất cần nên thân thiện.
Người không ưa thì rất khó thành công.

Sự thân thiện : có muôn ngàn cách thức.
Một nụ cười, một ánh mắt thân tình.
Lời an ủi có khi là qúi giá.
Không gì hơn là người có cảm tình.

Sự yên tĩnh cũng có khi cần thiết.
Có nhiều khi cần có sự lặng thinh.
Có những lúc nên cười đùa vui vẻ.
Cũng có khi, mình cần giữ lặng thinh.

Rất cần thiết : biết lắng nghe người nói.
Chỉ nghe thôi mà cũng : một món quà.
Nghe có lúc còn cần hơn là nói.
Thế cho nên : ta cần biết lắng nghe.

Nói tóm lại : Nhiều món quà vô giá.
Có thể cho mà không có mất tiền.
Đừng tiết kiệm những món quà vừa kể.
Bạn cứ cho rồi Thượng Đế sẽ đền.

THÁI TẤNTRUYỀN

No comments:

Post a Comment