Friday 1 November 2019

Cẩm Nang Cao Niên


Cẩm Nang Cao Niên.

Tuổi nào cũng : cần cẩm nang cuộc sống.
Tuổi trung niên : hay là tuổi cao niên.
Mỗi lứa tuổi : cẩm nang riêng biệt.
Tuổi trung niên : khác với tuổi cao niên.

Người tuổi trẻ : dĩ nhiên là sống khác.
Người  cao niên : dĩ nhiên khác trung niên.
Người trẻ tuổi : cẩm nang đời khác.
Người tuổi già : cuộcc sống khác thanh niên.

Khi lớn tuổi : ưu tiên là chồng vợ.
Nên hôn nhân : thường được chúc bách niên.
Khi lớn tuổi : mà không còn đôi cặp.
Là nỗi buồn : của tuổi lớn cao niên.

Nên hạnh phúc : nếu ai còn chồng vợ.
Lúc tuổi già : còn chồng vợ cùng nhau.
Con cái lớn : không còn gần ta nữa.
Chỉ vợ chồng : là còn lại,  gần nhau.

Nên phúc lớn : cao niên, còn chồng vợ.
Phúc cho ai : còn chồng vợ lúc già.
Nên có phúc : thì phải nên trân trọng.
Trân trọng nhau : khi còn lúc tuổi già.

Không huyết thống : nhưng nếu là chồng vợ.
Sống chung nhau : dài cả mấy mươi năm.
Thì huyết thống :  đã thành ra nhất thống.
Dù người dưng :  đã thành bạn trăm năm.

Dù quá khứ : có buồn vui gì nữa.
Thì trăm năm : tình cũng đã men nồng.
Tình chồng vợ : càng lâu càng thấm đậm.
Thứ tình say : là tình nghiã  vợ chồng.

Cẩm nang sống : cho những người lớn tuổi.
Là niềm vui : không gì sánh niềm vui.
Thời tuổi trẻ : thời gian luôn bận bịu.
Lúc cao niên : ngày tháng tính niềm vui.

Thực tế lúc : tuổi già thường đau bịnh.
Nên khó lòng : có được những niềm vui.
Khi tuổi trẻ : mạnh lành nhưng bận rộn.
Lúc cao niên : thường bệnh khó mà vui.

Nên lớn tuổi : ưu tiên là sức khỏe.
Nhưng thời gian : sức khỏe chẳng như xưa.
Chuyện đau ốm : là thường khi lớn tuổi.
Không thể cầu : sức khỏe mạnh như xưa.

Nhưng hạnh phúc : tuổi đời nào cũng có.
Không lựa gì : tuổi trẻ hay cao niên.
Điều quan trọng : là biết tìm hạnh phúc.
Hạnh phuc tìm : vẫn thấy dẫu cao niên.

Điều quan trọng : là lạc quan tư tưởng.
Lạc quan thì : không lựa tuổi thanh niên.
Lạc quan sống : tuổi già vẫn vui vẻ.
Lạc quan thì : sẽ trẻ tuổi cao niên.

Người lớn tuổi : cũng có nhiều ưu điểm.
Người già có : ưu điểm của người già.
Được kính trọng : theo tục thường văn hoá.
Đây chính là : lợi điểm của người già.

Nhiều lợi điểm : người già thường có được.
Là trở nên : người hiểu biết việc đời.
Người lớn tuổi : thường hay trầm tĩnh tính.
Thường nhịn nhường : không tranh luận với đời.

Không tranh luận : là bảng vàng, danh dự.
Của những người : đã lớn tuổi, cao niên.
Còn tranh luận : là còn mang hệ lụy.
Không tranh đua : đời sẽ được bình yên.

Nếu lớn tuổi : mà có nhà để ở.
Không cần to : chỉ cần có căn nhà.
Thì cũng kể : như là giàu tài sản.
Không gì hơn : lớn tuổi có căn nhà.

Tiền cũng vậy : tuổi già tiền vẫn có.
Không gì hơn : lớn tuổi vẫn có tiền.
Không cần thiết : giàu sang, nhiều tiền của.
Miễn trong bank : trương mục vẫn có tiền.

Và sau hết : điều rất là quan trọng.
Đóng góp gì : cho xã hội ít nhiều.
Không tiền bạc : thì tinh thần cũng được.
Không có gì : thì đóng góp thương yêu.

THÁITẤNTRUYỀN

No comments:

Post a Comment