Friday 1 November 2019

Mừng 50 năm cưới Anh Chị Diễn-Bé Hà.


Mừng 50 năm cưới Anh Chị Diễn-Bé Hà.

Hôm nay dự : tiệc mừng kỹ niệm cưới.
Năm mươi năm : đám cưới Diễn – Bé Hà.
Một kỹ niệm : đáng phải mừng, chúc tụng.
Tôi chúc mừng : Anh Chị Diễn – Bé Hà.

Hai Bạn sống : một cuộc đời chồng vợ.
Năm mươi năm : đã chừng ấy thời gian.
Hai bạn đã : trải qua nhiều năm tháng.
Mừng Bạn còn : đứng vững với thời gian.

Là quý quá : đã qua nhiều năm tháng.
Mà vẫn còn : hai bạn vẫn còn nhau.
Là duyên phận : và là duyên phận lớn.
Có Nhân Duyên : thì mới được gần nhau.

Có duyên phận : nhưng có người ngắn ngủi.
Có người duyên : chỉ được có mấy năm.
Có người sống : cùng nhau vài chục tuổi.
Ít có người : chung sống năm mươi năm.

Mà hai Bạn : đã cùng nhau được sống.
Năm mươi năm : đã được sống cùng nhau.
Và đã được : những điều mong ước nhất.
Không gì hơn : nhiều năm tháng cùng nhau.

Nhiều năm tháng : và qua nhiều giai đoạn.
Mà vẫn còn : có thể được cùng nhau.
Qua sóng gió : và qua cơn quốc nạn.
Nhưng Trời thương : vẫn còn có được nhau.

Cơn quốc nạn : 75, trời đất lở.
Bao người trai : quốc nạn đã tiêu vong.
Nhưng may mắn : anh vẫn còn nguyên vẹn.
Trời còn thương : qua cuộc quốc gia vong.

Trên đất lạ : vợ chồng anh xum họp.
Còn gì hơn : là xum họp, đoàn viên.
Sau quốc nạn : mà đoàn viên, xum họp.
Là nhờ ơn : của trời đất, Thượng Thiên.

Trên đất lạ : vợ chồng anh mạnh khoẻ.
Không gì hơn : mạnh khỏe lúc trung niên.
Còn mạnh khỏe : còn học trên đất lạ.
Có việc làm : trong độ tuổi trung niên.

Rồi có được : một căn nhà để ở.
Nhà khang trang : ở vùng đất người sang.
Nhà giá trị : bây giờ tiền bạc triệu.
Nghiã là đời : có thể gọi giàu sang.

Nhà anh ở : tuy là không  lớn lắm.
Nhưng ở vùng : nhà cửa của người giàu.
Chỗ anh chị :  Glen Waverly nổi tiếng.
Mừng anh chị: cư ngụ chỗ nhà giàu.

Nơi trường học : được coi là nổi tiếng.
Ai cũng mong : con cái học trường nầy.
Và hơn nữa: không xa nơi người Việt.?
Nửa giờ xe : là đã tới nơi ngay.

Mừng anh chị : có việc làm rất sớm.
Mừng chị làm : công việc ở nhà trường.
Công việc nhẹ : và đồng lương căn bản.
Không gì hơn : làm việc ở nhà trường.

Sức khỏe tốt : dù bây giờ hưu trí.
Nhưng vẫn còn : đi đứng vững, lái xe.
Phước mạng lớn : dù trải qua tai nạn.
Vẫn mạnh lành : sau tai nạn đụng xe.

Anh cũng vậy : vẫn còn phương phi lắm.
Còn nói năng : còn đi đứng vững vàng.
Gần tám chục : vậy là may mắn lắm.
Chúc mừng anh : sức khỏe vẫn an khang.

Và đặc biệt : cái nầy là đặc biệt.
Nhiều năm qua : anh chị vẫn tham gia.
Nhiều côg tác : cộng đồng và xã hội.
Nhiều việc đời : anh chị đã tham gia.

Đặc biệt nhất : Hội Đông Dương Tương Trợ.
Đã nhiều năm : chị tích cực tham gia.
Chị giúp đỡ : cho cộng đồng người Việt.
Rất sớm từ : khi anh chị mới qua.

Nói tóm lại : vậy là đầy đủ quá.
Xin chúc mừng : Anh Chị cưới 50 năm.
Tôi cầu chúc : sao cho 10 năm nữa.
Có tiệc  mừng : Anh Chị cưới 60 năm.

THÁITẤNTRUYỀN

No comments:

Post a Comment