Friday 3 November 2017

3 Người - 3 Việc - 3 Lời



3 Người, 3 Việc, 3 Lời

Có những việc trên đời cần phải tránh.
Có những điều : cần phải tránh không làm.
Làm có hại : Không lợi ích gì cả.
Thế cho nên : Ta phải tránh không làm.

Việc nên tránh : Là thay đổi người khác.
Việc làm nầy : Không có kết quả gì.
Việc không thể : là thay đổi người khác.
Việc không nên : là đổi Lý thành Lê.

Người bản chất : Là những gì cố định.
Nhóm máu A : Không thể đổi thành B.
Người tuổi Sửu : Không đổi thành tuổi Tuất.
Thế cho nên : Đừng tính chuyện đổi thay.

Nếu có đổi : Thì bản thân thay đổi.
Mà điều nầy : Cũng thật khó vô cùng.
Làm sao đổi : Là tim gan, máu huyết.
Và Tâm Linh : Thay đổi khó vô cùng.

Đừng so sánh : Vì nó không lợi ích.
Mỗi con người : Có riêng những đức tài.
Mình thua kém : Đem so thì bất mãn.
Người giàu sang : Mình so sánh được gì ?

Chuyện so sánh : Với người là vô ích.
Nếu muốn so : Thì so với chính mình.
Mình bữa trước : Mình bữa nay có khác.
Phải làm sao : Thay đổi bản thân mình.

Ham lợi ích : Là thói thường thiên hạ.
Nhưng lợi danh : Vốn là thứ hại người.
Người ham lợi : Không giữ gìn đạo đức.
Người ham danh : Phẩm chất xấu con người.

Ham của cải : Tánh con người thường có.
Ham công danh : Bản tánh của con người.
Ham Đạo đức : mới là người lương thiện.
Ham Từ bi : Mới là cái hơn người.

Trong xã hội : Có nhiều người khác biệt.
Có người ngay và có kẻ gian tà.
Có kẻ ác: có người không đạo đức.
Có người hiền : Cũng có kẻ xấu xa.

Chuyện giao thiệp : hằng ngày ta giao tiếp.
Biết người nào : Thiện, ác giữa người đông. ?
Khó phân biệt : Những con người Thiện ác.
Thế cho nên : Phải dè dặt, đề phòng.

Chuyện giao tiếp : bắt buộc đời giao tiếp.
Nhưng đề phòng : bắt buộc phải đề phòng.
Người hờ hững, vô tình : không kết bạn.
Người đầu môi, chót lưỡi : hãy đề phòng.

Người hờ hững, vô tình : Đầy xã hội.
Muốn tránh xa : Thì không tránh được rồi.
Nên giao tiếp : Thì phải đành giao tiếp.
Nhưng chỉ là : Chuyện giao tiếp mà thôi.

Người hờ hững : Thì không nên hợp tác.
Người hững hờ: Trách nhiệm chẳng thành công.
Người hờ hững : Đừng nên giao trách nhiệm.
Trách nhiệm gì : Giao họ cũng không xong.

Người trách nhiệm : Phải nhiệt tâm, nhiệt huyết.
Người vô tình : Trách nhiệm sẽ không thành.
Nên công việc : Không giao người hờ hững.
Nên kết giao : Không kết kẻ vô tình.

Người ham lợi : Cũng không nên giao tiếp.
Người tham lam : Không nên tính kết giao.
Kẻ ham lợi : Không kể gì bằng hữu.
Kẻ tham lam : Bán đứng bạn thâm giao.

Nên cuộc sống : tránh xa người hám lợi.
Kẻ tham lam : Thì chớ có đến gần.
Người ham lợi : Không nghĩ điều nghiã khí.
Kẻ tham lam : Bán đứng cả người thân.

Người bất Tín : Thì không nên giao tiếp.
Không giữ lời : Là kẻ chớ tin dùng.
Không giữ Tín : Một lần đừng tin cậy.
Không giữ lời : Một phút cũng đừng dùng.

Nói tóm lại : Có những lời không nói.
Có những lời : Chỉ có hại mà thôi.
Có những việc : Không được làm, có hại.
Có những người : Phải nên tránh trên đời.

  • THÁITẤNTRUYỀN

No comments:

Post a Comment