Thursday 3 November 2022

LOẠN DÂN

 2- LOẠN DÂN:

 Hầu hết các nhà phân tích quân sự đều cho rằng với lực lượng xâm lược to lớn này, Nga sẽ nhanh chóng dành được ưu thế trên không cũng như trên bộ, vì Nga có thể sử dụng các tuyến đường sắt ở miền nam để tiếp tế cho đoàn quân trên bộ của mình và dễ dàng chiếm giữ thủ đô Kiev, Ukraine trong  vòng một tuần,  nhưng cho đến nay, mọi người đều thấy rõ là thực tế không phải vậy. Ngược lại, Vladimir Putin đã phải ra lệnh động viên từng phần với hệ quả là dân bất tuân lệnh và thanh niên đã tìm đủ mọi cách bỏ trốn qua các nước lân cận; mà con số người vượt biên không phải chỉ vài ba trăm ngàn; mà đã lên tới hàng triệu thanh niên. 

Thử tính nhẩm thôi, mỗi người này, kéo theo ít nhất từ 4 đến 5 người thân nữa bao gồm cha mẹ, vợ con, anh chị em ruột thịt cũng bất bình về lệnh động viên này. Vì thế, số lượng người dân Nga cực kỳ bất mãn với nhà cầm quyền ít nhất lên tới cả bốn năm triệu. Cuộc xâm lược Ukraine của Vladimir Putin đã khuấy động nhiều cuộc biểu tình ở trong nước Nga. Hàng ngàn người đã bị bắt giam không bản án. Người dân Nga đã và đang phải vật lộn với những nhu cầu căn bản thiết yếu cho đời sống hàng ngày như cơm no, áo ấm qua ảnh hưởng của cấm vận từ phương Tây; mà nay con cái họ lại còn bị bắt lính đưa vào mặt trận Ukraine. Nơi đó, thực tế họ nhìn thấy hiện trạng binh sĩ bị thương vong rất thê thảm! Như thế, thử hỏi làm sao mà người dân không bất mãn ? 

Không phải chỉ có những người dân bình thường bất mãn tham gia biểu tình, mà ngay cả giới nghệ sĩ, truyền thông và cựu quan chức cao cấp ở Moskva cũng công khai phản đối giới lãnh đạo Nga. Các ca sĩ nhạc rap nổi tiếng như Oxxxymiron, Noize MC, Husky, hay thậm chí Face, đã tham gia các cuộc biểu tình công khai lên tiếng chống chế độ ở Moskva. Vì thế, họ đã bị gây khó khăn trong việc hành nghề khi trình diễn tại Nga, một số thậm chí còn gặp rắc rối với ngành tư pháp do việc họ bày tỏ lập trường chống đối. Ngoài ra, nhiều thần tượng nhạc pop và nhạc bình dân có các bài hát mà người dân Nga đã thuộc nằm lòng, như siêu sao Alla Pugacheva, Valery Meladze, Sergey Lazarev, Ivan Urgant v. v... đã dám công khai tuyên bố trước người hâm mộ rằng họ không đồng tình với các vụ đánh bom nước láng giềng Ukraina.  

Kể cả những nghệ sĩ nổi tiếng khác như Oxxxymiron, hiện đã ra nước ngoài và tổ chức nhiều buổi trình diễn với khẩu hiệu rõ ràng "Người Nga phản đối chiến tranh". Số tiền thu được từ các buổi trình diễn được dành tặng cho các tổ chức cứu trợ người tị nạn Ukraina. Trong số những người hoạt động tích cực nhất, có các nhà văn nổi tiếng Lyoudmila Oulitskaïa, Boris Akounine và Dmitri Glukhovski, đạo diễn Kirill Serebriannikov, nhà làm phim Andrei Zvyagintsev, ca sĩ opera Anna Netrebko, nhà thơ Vera Polozkova, các ca sĩ nhạc rock kỳ cựu Boris Grebenchtchikov, Yuri Shevtchouk và Andrei Makarevitch, các diễn viên Lia Akhedkajova, Artur Smolyaninov v. v... 

Một số bị lãnh đạo Nga quy kết là "tác nhân từ nước ngoài"  và họ đã phải tìm cách rời khỏi nước Nga. Đó là chưa kể đến một số người đứng đầu các cơ quan văn hóa đã từ chức để phản đối cuộc chiến ở Ukraina.  Chẳng hạn như tựa cuốn sách "Chiến tranh và Hòa bình"  thậm chí còn bị chế biếm một cách đầy mỉa mai, diễu cợt thành "Chiến dịch hoạt động quân sự đặc biệt và hòa bình".   

 Vào thời điểm tháng 3/2022, người nữ phóng viên 44 tuổi: Ms. Marina Ovsiannikova đã dũng cảm bày tỏ bất đồng chính kiến với Vladimir Putin, ngay trên một channel truyền hình nhà nước ở điện Kremlin, nơi cô đang làm việc. Ms. Marina Ovsiannikova đã bị qui tội về "vi phạm hành chánh" với khoản tiền phạt là 30.000 Rúp (tương đương 300 USD). Nhưng Marina Ovsiannikova không dừng ở đó. Kể từ cuối tháng 7/2022, Ovsiannikova cũng đã hai lần bị phạt vì bị cáo buộc làm "mất uy tín của quân đội Nga". Nhưng Marina Ovsiannikova vẫn không sợ và đã biểu tình tại một địa điểm gần điện Kremlin, với các tấm bảng ghi ''Vladimir Putin là kẻ sát nhân" "binh lính của ông ta là phát xít". "352 em bé đã chết. Sẽ còn bao nhiêu trẻ em khác nữa bị giết hại ?''.

 10/08/2022 người nữ phóng viên 44 tuổi này đã bị công an truy lùng tìm bắt trở lại sau vụ trương biểu ngữ chống xâm lược Nga trên truyền hình, nhưng Marina Ovsiannikova đã may mắn được người dân giúp đỡ trốn thoát qua Đức. 

 Ngày 24/08/2022 ông Evguéni Roïzman, cựu dân biểu và cũng là cựu thị trưởng Ekaterinbourg đã đăng nhiều bình luận gay gắt lên án Nga xâm chiếm Ukraina về điều mà ông từ chối gọi là "một chiến dịch đặc biệt tại Ukraina". Đồng thời, ông chỉ trích thẳng thừng những ai đang tìm cách biện minh cho chiến dịch xâm lược đó và ông gọi tình trạng này là xảo quyệt phản tuyên truyền, đầy thiển cận và vô cùng thô bạoÔng bị truy tố về tội "làm mất uy tín của quân đội", với tội danh này ông có thể phải lãnh án ít nhất là 10 năm tù. 

Ngược lại, đối với quan điểm chính trị của Vladimir Putin, khi thuộc cấp báo cáo cho ông ta về sự kiện có nhiều người biểu tình trên đường phố ở Moskva, Vladimir Putin sẽ lớn giọng hỏi họ: "Ai đã xúi bọn nó biểu tình..."? Thay vì bình tĩnh suy xét, ra lệnh cho thuộc cấp tìm hiểu nguyên do vì sao người dân bất mãn đã xuống đường ! Chính vì quan điểm độc tôn, cao ngạo của mình, đã dẫn đến những cách diễn dịch "sai lầm" của Vladimir Putin về các dữ kiện xung quanh khiến ông ta trở nên giận dữ và lớn giọng. Quan điểm chính trị sai lầm này về cách thức cai trị đất nước sẽ chỉ tạo ra thêm khó khăn cho Vladimir Putin. 

Sau ngày 13/07/2022 khi một tiếng nói đối lập có tiếng khác là Iliya Lachine bị bắt giam; thì mục tiêu của nhà cầm quyền ở Moskva không còn đơn giản chỉ là giam phạt người biểu tình nữa, mà là thanh trừng tất cả những ai bị xem là không đủ "tinh thần ái quốc" , ông Vladimir Putin đã kêu gọi dân chúng "thanh lọc tự nhiên" và chống lại "những kẻ cặn bã và phản bội". Ông còn cho phép các cơ quan an ninh và tư pháp nhà nước gây áp lực tối đa đối với những nghệ sĩ Nga không chọn thái độ im lặng. Tuy nhiên, khá đông nghệ sĩ và nhiều đại diện cho nền văn hóa quần chúng đã không ngần ngại lên tiếng thách thức chính quyền Nga đương đại. Khi người dân không còn biết sợ nữa; thì sẽ dẫn tới tình thế loạn dân.

 

No comments:

Post a Comment