Thursday 31 August 2017

Kết Giao Bạn Bè



Kết Giao Bạn Bè

Trong cuộc sống Bạn Bè không thể thiếu.
Không Bạn bè cuộc sống sẽ cô đơn.
Bạn Bè ít, bạn Bè nhiều, phải có.
Không Bạn Bè đời sống sẽ u buồn.

Với Bè bạn có nhiều lời khuyên nhủ.
Nên kết giao với những Bạn bè nào ?
Có người Bạn ta rất cần giao kết.
Có những người ta không thể kết giao.

Kết Bạn tốt ta có nhiều điều lợi.
Kết Bạn hư thì hư hại cuộc đời.
Có người phước khi kết giao bằng hữu.
Có người xui bạn xấu hại cuộc đời.

Đời thực tế quen ai không lựa chọn.
Nhưng khôn ngoan thì phải chọn Bạn Bè.
Người không tốt dù quen đừng giao thiệp.
Người tốt lành mới nên kết Bạn Bè.

Nói người tốt như là người tích cực.
Người lạc quan thì nên kết bạn bè.
Người không tốt như là người Tiêu cực.
Người bi quan không nên kết bạn bè.

Gần tiêu cực thì sẽ thành tiêu cực.
Gần bi quan trở thành kẻ bi quan.
Người tiêu cực sẽ làm ta thất bại.
Kẻ bi quan thì thất bại hoàn toàn.

Người may mắn gặp được người bạn tốt.
Chuyện vợ chồng cũng vậy, cũng luật nầy.
Chồng vợ tốt sẽ làm ta hạnh phúc.
Vợ hay chồng không tốt, chuyện không may.

Đời may mắn hay không là tùy ở.
Cuộc đời ta thường giao tiếp với ai.
Với quân tử cuộc đời ta may mắn.
Với tiểu nhân đời ta sẽ chua cay.


Có câu chuyện đàn dê và chó sói.
Con sói con sinh sống giữa bầy dê.
Khi nó lớn, tuy là không ăn cỏ.
Nhưng tánh hiền không khác những con dê.

Câu chuyện khác, Đại Bàng non mới nở.
Nó được nuôi trong một đám gà con.
Khi nó lớn, nó không bay nghìn dậm.
Vẫn quanh sân kiếm thóc giống gà con.

Hai câu chuyện cho ta nhiều ý nghĩ.
Kết giao ai sẽ ảnh hưởng cuộc đời.
Với người xấu, cuộc đời ta sẽ xấu.
Với người khôn ta sẽ tốt cuộc đời.

Như thời sự, bây giờ trên thế giới.
Bắc Triều Tiên chế hoả tiễn hung hăng.
Người dân sống  chế độ nầy bắt nuộc.
Tập ngày đêm tánh thù hận, hung hăng.

Là vì bởi họ sống trong chế độ.
Mà chung quanh toàn những kẻ hung hăng.
Khi xã hội toàn những người hung dữ.
Thì làm sao mà họ chẳng hung hăng.

Nếu chọn bạn là những người hung dữ.
Thì trước sau cũng rước hoạ vào thân.
Trong cuộc sống nên tìm người hiền đức.
Người hiền lương ta mới được kết thân.

Người chân thật là người nên giao kết.
Người dối gian thì không thể kết thân.
Người gian dối dù giàu sang đi nữa.
Nhất định là ta không được kết thân.

Nói tóm lại, Bạn Bè là cần thiết.
Nhưng phải coi là ta có bạn nào.
Bạn không bỏ khi ta nghèo túng quẫn.
Hơn là người kết Bạn lúc ta giàu.

THÁI TẤNTRUYỀN

No comments:

Post a Comment