Wednesday 28 April 2021

Bạn Tốt, Bạn Xấu

  

Trong cuộc sống : ai cũng cần bè bạn.

Có người đông : có người ít bạn bè.

Đông hay ít : không là quan trọng lắm.

Quan trọng là : tính chất của bạn bè.

 

Nếu bạn tốt : đó là điều may mắn.

Nếu số may : thì sẽ gặp bạn hiền.

Nếu bạn xấu : là điều không may mắn.

Chốn trần gian : khó tìm được bạn hiền.

 

Gặp bạn tốt : số may như trúng số.

Gặp bạn hiền : là số tốt, vận hên.

Gặp bạn tốt : giúp mình khi khốn khó.

Gặp bạn hiền : được giúp lúc nguy nan.

 

Gặp bạn tốt : có khi là cơ hội.

Nhiều người may : đời có được bạn hiền.

Người may mắn : được bạn hiền nâng đỡ.

Người thành công : là nhờ có bạn hiền.

 

Không tiền bạc : có khi lời khuyến khích.

Của bạn hiền : cũng giúp ích được mình.

Không tiền bạc : có khi lời chia xẻ.

Của bạn hiền : cũng an ủi được mình.

 

Không tiền bạc : có khi là trò chuyện.

Với bạn hiền : cũng vui vẻ cuộc đời.

Không tiền bạc : có khi lời tâm sự.

Với bạn hiền : cũng thấy ấm êm đời.

 

Nên nếu có : bạn hiền , nên quý mến.

Ở trên đời : không dễ kiếm bạn hiền.

Đông bè bạn : có khi không bằng ít.

Ít bạn bè : cũng được, miễn bạn hiền.

 

Đời sợ nhất : là lầm duyên kết bạn.

Không kết giao : người muốn lợi dụng mình.

Người lợi dụng : thì không nên giao tiếp.

Kết giao tình : với người tánh thật tình.

 

Không giao tiếp : với người không sòng phẳng.

Tránh xa người : không sòng phẳng xã giao.

Nếu giao tiếp : mà họ nhiều toan tính.

Thì tốt hơn : là đừng có kết giao. 

 

Người vay mượn : thì chớ nên giao tiếp.

Dù ở đời : có lúc túng phải vay.

Nhưng vay mượn : mà không toan tính trả.

Thì không nên : giao thiệp với người nầy.

 

Người chỉ trích : thì không nên giao tiếp.

Người hay phê : thì nên chẳng giao tình.

Người chê trách : giao tình thì xích mích.

Thế cho nên : người nầy chớ giao tình.

 

Người nói xấu : ở sau lưng người khác.

Thì phải nên : không giao tiếp người nầy.

Tánh nói xấu : tánh tình không nên có.

Người tánh nầy : nói xấu chẳng chừa ai.

 

Người than vãn : cũng không nên giao tiếp.

Người than van : sống tiêu cực trên đời.

Đời không dễ : dĩ nhiên là không dễ.

Nhưng than van : làm bi thảm cuộc đời.

 

Người đố kỵ : là người nên xa lánh.

Kẻ tỵ hiềm : luôn bất mãn mọi người.

Kẻ đố kỵ : có tâm can hèn mọn.

Tuyệt đối là : không kết bạn người nầy.

 

Người đố kỵ : hại người không chớp mắt.

Gặp người nầy : cần phải tránh xa ngay.

Không gần gũi : những người tâm đố kỵ.

Đời nhân gian : phải xa lánh người nầy.

 

Tâm đố kỵ : còn nguy hơn vũ khí.

Vũ khí còn : chưa chắc hại được người.

Nhưng đố kỵ :  thì hại người rất dễ.

Không bóng hình : vẫn có thể hại người.

 

Kẻ thất tín : cũng đừng nên giao tiếp.

Kết bạn bè : chữ Tín xếp hàng đầu.

Không giữ tín : trăm điều không tin tưởng.

Gặp kẻ nầy : thì phải tránh xa mau.

 

Nói tóm lại : ở đời cần có bạn.

Nhưng bạn hiền : thì may mắn cuộc đời.

Còn bạn xấu : thì rất là tai hại.

Thế nên cần : chọn bạn sống trên đời.

 

THÁI TẤN TRUYỀN

No comments:

Post a Comment