Saturday 8 December 2018

Muốn gặp Quý Nhân


Muốn gặp Quý Nhân

Qúy Nhân là : người ai cũng muốn gặp.
Nhưng Qúy Nhân : không dễ gặp trên đời.
Trên thực tế : Không mấy người được gặp.
Gặp Qúy Nhân : là may mắn cuộc đời.

Quý Nhân hiếm : trần gian nầy khó kiếm.
Muốn kiếm tìm : là chuyện rất khó khăn.
 cho khó : vẫn nên tìm, nên kiếm.
Nhưng tìm đâu : cho thấy được qúy nhân ?

Quý Nhân hiếm : và Quý Nhân rất quý.
Rất qúy nên : Ta mới gọi Qúy Nhân.
Rất hiếm qúy : nên khó tìm khó kiếm.
Phải làm sao : để tìm kiếm Quý Nhân.?

Kiếm người tốt : điều kiện cần trước hết.
Là chính mình : phải người tốt trước tiên.
Mình không tốt : không thể tìm người tốt.
Minh phải hiền : mới gặp được người hiền.

Chuyện trước nhất : Tìm chính mình trước đã.
Mình thiện lương : mới gặp được người hiền.
Không lương thiện : Người hiền lương xa lánh.
Người bất lương : không gặp được  Qúy nhân.

Tánh vui vẻ : cũng là điều bắt buộc.
Tánh tình vui : mới gần được quý nhân.
Tánh tình xấu: Quý nhân không muốn gặp.
Tánh tình buồn : không gặp được Quý Nhân.

Người tích cực : Quý Nhân thường thích gặp.
Người bi quan : không gặp được Quý Nhân.
Người buồn bã : Quý Nhân không muốn gặp.
Người  lạc quan : Mới gặp được Quý Nhân.

Người khí phách : Quý Nhân thường ưa chuộng .
Người chấp nê : không gặp được Quý Nhân.
Người tính toán : Quý Nhân không muốn gặp.
Người so đo : không gặp được Quý nhân.

Người sốt sắng : Quý Nhân thường muốn gặp.
Người thờ ơ : Không gặp được Quý Nhân.
Càng sốt sắng :  càng nhiều cơ hội gặp.
Càng Thờ Ơ : Càng khó gặp Quý nhân.

Người năng động : Quý Nhân ưa thích nhất.
Người ngồi không : không gặp được Quý Nhân.
Người sốt sắng  và sống luôn năng động.
Những người nầy : thường được gặp Quý Nhân.

Người khiêm nhượng: Quý nhân thường ưa thích.
Người khoe khoang : Không gặp được Quý nhân.
Người khoác lác : Quý Nhân không muốn gặp.
Người khiêm nhường : mới gặp được Quý nhân.

Người  oán hận : Quý Nhân không muốn gặp.
Người hận thù : không gặp được qúy nhân.
Người oán hận : Quý Nhân thường xa lánh.
Người Từ Bi : thường được  gặp Quý nhân.

Người chịu thiệt : Quý Nhân thường soi xét.
Người tranh hơn : không gặp được Quý nhân.
Người chịu thiệt : Quý Nhân thường thương mến.
Người thiệt thòi : thường gặp được qúy nhân.

Người phân biệt:  thị phi, điều phải trái.
Những phân minh : mới gặp được Quý Nhân.
Người không biết : thị phi, điều phải trái.
Người bất minh : không gặp được Qúy Nhân.

Người hiểu biết : thị phi, điều phải trái.
Người chỉ làm :  những công việc nên làm.
Làm việc tốt:  chớ không làm việc xấu.
Làm việc lành : mới gặp được Quý nhân.

Người ân nghiã : Quý Nhân thường muốn gặp.
Người biết ơn : mới gặp được Quý Nhân.
Người bạc nghiã : Quý Nhân không muốn gặp.
Người vong ân : không  gặp được Quý Nhân.

Nói tóm lại : Quý Nhân, muốn tìm kiếm.
Không đâu xa : ở trong chính bản thân.
Tâm hiền đức: Tâm thiện lành,  hiền đức.
Tính thiện nhân : Tính Lương Thiện, Hiền Nhân.

Sống hành thiện : cuộc đời hành nhân đức.
Sống bao dung : Lòng trải rộng, thương người.
Sống minh triết :  làm điều lành, tránh dữ.
Sống Từ Bi : Tử tế với mọi người.

www.thainamtran.blogspot.com

No comments:

Post a Comment