Thursday 20 December 2018

Triết Lý Cuộc Đời


Triết lý cuộc đời.

Trong cuộc sống : nhiều điều cần phải học.
Có nhiều điều : cần phải học trong đời.
Lúc trẻ tuổi : hay là già luống tuổi.
Vẫn luôn luôn :  học hỏi ở trên đời.

Lúc còn nhỏ : thì đến trường để học.
Nhưng lớn lên : thì học  ở trườngđời.
Những bài học : không có Thầy dạy dỗ.
Thầy dạy ta : khi lớn  là cuộc đời.

Trường với lớp : dạy ta điều căn bản.
Tuổi trẻ thơ :  học chữ, học văn chương.
Khi đã  lớn : thì học nhiều thứ khác.
Những thứ tìm : không thấy ở trong trường.

Những bài học : do cuộc đời dạy dỗ.
Là những bài : rất qúi giá trên đời.
Không học hỏi : cuộc đời nhiều thất bại.
Phải học nhiều : mới thành đạt trên đời.

Bài thứ nhất : là bài tìm kiếm Bạn.
Bạn trong trường : chỉ là bạn tình cờ.
Chung một lớp, một trường : thành  bè bạn.
Nhưng bạn thân : tri kỷ , chẳng tình cờ !.

Không tri kỷ : không phải là bạn thiết.
Bạn tâm giao : cần có ở trên đời.
Nhưng kiếm bạn : tâm giao là rất khó.
Kiếm tìm đâu : bạn tri kỷ , tâm giao ?!.

Kiếm không có : thì thôi, đành thiếu  bạn.
Chớ đừng nên : kết bạn kẻ  Tiểu nhân.
Người không tốt : thì  không nên kết bạn.
Người kết giao : phải người tốt, thiện nhân .

Không tử tế : thì không nên  kết bạn.
Kết Bạn nhầm : có lúc hại cuộc đời.
Gương lịch sử : cho ta nhiều thí dụ.
Ở trên đời : nên chọn kết bạn thân.

Đời có giá : việc đời luôn có giá.
Bất kể là : thất bại hay thành công.
Nếu lười biếng : thì dễ dàng thất bại.
Người  siêng năng : thì mới nói thành công.

Đừng đánh giá : Đừng vội vàng đánh giá.!
Đánh giá ai : là việc khó vô cùng.
Đánh giá đúng : là việc làm rất khó.
Đánh giá sai : thì tai hại vô cùng.

Mọi lời nói : đều  vô cùng quan trọng.
Lời nói sai : thì tai hại vô cùng.
Nên : “ uốn lưỡi  bảy lần rồi mới nói.”
Lời người xưa: kinh nghiệm đúng vô cùng.!

Không nóng giận :  bình tâm, đừng nóng giận.
Có châm ngôn : “No mất ngon, giận mất khôn. “
Nên nóng giận : là điều nên kềm chế.
Nóng giận rồi : Hậu quả hại vô  lường !

Phải tiết kiệm : Sống phải cần tiết kiệm.
Dù có tiền : cũng không có vung tiền.
Biết tiết kiệm :  là một điều đạo đức.
Kẻ xa hoa : thường phung phí bạc tiền.

Người giá trị : là người làm công đức.
Ở trên đời : công đức đứng hàng đầu.
Không có đức : có giàu sang vô ích.
Người nhân từ : lo phước đức hơn  giàu.

Làm việc xấu : là điều cần phải tránh.
Việc xấu xa : dù nhỏ cũng không làm.
Làm việc tốt : cho dù là việc nhỏ.
Việc thiện nhân : dù nhỏ cũng nên làm.

Việc thử thách : đường đời không tránh khỏi.
Những chông gai:  thất bại  ở trên đời.
Nhưng thử thách : hãy coi là bài học.
Học nhiều rồi : sẽ thành đạt trên đời.

Ví phỏng đường đời bằng phẳng cả.
Anh hùng, hào kiệt có hơn ai.”
Người xưa nói : câu nầy là đúng lắm.
Không anh hùng : cũng phải nếm chông gai.

Nói tóm lại : có rất nhiều bài học.
Không ở trường : mà là ở trên đời.
Ta phải học : và phải cần trả giá.
Cho nhân gian : trần thế, cuộc trần đời.!

THÁITẤNTRUYỀN
www.thainamtran.blogspot.com

No comments:

Post a Comment