Monday 24 December 2018

Người Khôn, Dại : Ở Trên Đời


Khôn dại, dại khôn.

Đời có đủ : cả người khôn, người dại.
Người khôn ngoan : không thiếu  ở trên đời.
Người ngu dại : cũng nhiều nơi trần thế.
Nhưng ai khôn, ai dại : ở trên đời ?

Người khôn, dại : phải coi  lời họ nói.
Lời người khôn :  coi họ nói thế nào.?
Lời người dại : thế nào, lời người dại ?
Lời người khôn, người dại : khác ra sao ?

Người ngu dại : lời cộc cằn, thô lỗ !.
Người khôn ngoan : lời thanh nhã, nhẹ nhàng.
Lời người dại : nhập nhằng, u tối  ý.
Lời người khôn : rành rẽ,  ý rõ ràng.

Lời người dại : thì ngông cuồng, đắc ý.
Lời người khôn : thì khiêm tốn , dịu dàng.
Người khôn nói : thì chân thành, tình cảm.
Người dại ngu : thì phách lối, khoe khoang.

Người biết ít : thường nói nhiều, nói quá.
Người biết nhiều : thường không có nói nhiều.
Nói một nửa : những điều  mình hiểu biết.
Người khôn ngoan : không nói hết mọi điều.

Vì mọi việc : trên đời đều tương đối.
Những điều gì mình biết: có thể sai.
Điều mình biết hôm qua : là dĩ vãng.
Điều hôm nay :  có thể đổi ngày mai.

Mỗi giờ phút : có nhiều điều thay đổi.
Nên người khôn : không quả quyết điều gì.
Điều gì đúng : hôm nay là hiện tại.
Nhưng không ai : biết được chuyện ngày mai.

Nên kẻ dại : mới thường hay tranh cải.
Người khôn ngoan : không tranh cải với ai.
Người tranh cải : là người hay hiếu thắng.
Người khôn ngoan : không cần chuyện hơn ai.

Kẻ ngu dại : mới thường hay trách móc.
Người khôn ngoan : không có trách móc ai.
Trách trời đất : người ngu thường oán trách.
Người khôn ngoan : không oán trách Đất Trời.

Chuyện lầm lỗi : người khôn hay nhận lỗi.
Người ngu khờ : thì không nhận lỗi sai.
Nên nếu thấy : có người không nhận lỗi.
Thì nên xa : đừng kết bạn thân , chơi. !

Phải học hỏi : từ khi còn nhỏ tuổi.
Tuổi ấu thơ không học : sẽ  thiệt thòi.
Người có trí : tuổi thơ không có học .
Cũng thành ngu : lãng phí cả cuộc đời.

Có học vấn : là một điều bắt buộc.
Tuổi thanh xuân : phải học để nên người.
Học Đại Học : bây giờ là tiêu chuẫn.
Đại Học rồi : sẽ hy vọng cuộc đời.

Học Đại Học : có một nghề vững chắc.
Là người khôn : trên thế giới, đời nầy.
Không Đại Học : không có nghề vững chắc.
Cầm chắc như : vất vả cả cuộc đời .

Nếu hoàn cảnh : không cho mình Đại Học.
Thì dĩ nhiên : là vất vả cuộc đời.
Nhưng không nãn : người khôn không nãn chí.
Nếu kiên cường : vẫn thành đạt trên đời.

Đời thực tế : không có người hoàn hảo.
Nên nếu mình : không hoàn hảo, không sao.
Không hoàn hảo : chuyện thường trong xã hội.
Có nhiều người : không hoàn hảo, không sao.

Không hoàn hảo : không phải là ngu dại.
Một người không hoàn hảo : cũng bình thường.
Đừng cố gắng : làm ra người hoàn hảo.
Không có ai : hoàn hảo ở trên đời.

Lời thiên hạ : không bận tâm thiên hạ.
Lời khen chê : không vướng bận người khôn.
Người ngu dại : bận tâm lời phê phán.
Người khôn ngoan : không bận tiếng chê khen.

Nói tóm lại : trên đời, người muôn vạn.
Đủ hạng người:  khôn dại ở trên đời.
Lời  thiên hạ : khen chê đừng để ý.
Có tâm hồn :  vui vẻ sống trên đời.

THÁITẤNTRUYỀN
www.thainamtran.blogspot.com

No comments:

Post a Comment