Monday 5 December 2016

Đi Canberra, Thủ Đô Úc



Đi Canberra, Thủ Đô Úc

Hỏi là sao lại muốn đi Canberra ?
Câu trả lời coi bộ thật là dễ quá mà.
Mình là người công dân của nước Úc
Sao lại không đi thăm viếng Canberra.

Vì Canberra là Thủ Đô của nước Úc.
Người công dân thì phải biết Thủ Đô.
Cho dù mình có là người Úc gốc Việt.
Người Úc gốc gì cũng cần biết đến Thủ Đô.

Đi Canberra là để thăm viếng Thủ Đô Úc.
Hỏi Melbourne đi Canberra có phải xa.
Nói xa thì không hẵn là nó xa  lắm.
Đi đường bộ thì chỉ mất một ngày xe.

Sáng Melbourne, chiều đã tới Canberra.
Đi xe lửa cũng chỉ mất có một ngày .
Muốn đi nhanh chỉ có đường hàng không.
Melbourne – Canberra chỉ độ một giờ bay.

Đi đường bộ bằng xe Bus giá khoảng 100 đô.
Đi máy bay cũng chỉ mất khoảng một trăm đô.
Muốn đi gấp cũng chỉ mất một trăm rưởi đô.
Vậy tùy Bạn muốn đi đường nào đến Thủ Đô.

Nếu là du lịch thì Bạn nên đi đường bộ.
Qua nhiều con đường để biết rõ nhiều nơi.
Từ Melbourne bạn đi Quốc lộ Hume  31.
Tới Yass thì quẹo vào Quốc Lộ  Barton 25.

Trước khi tới Yass Bạn nên dừng ở Gundagai.
Thành phố nầy nhỏ nhưng hãy nên dừng lại.
Vì ở đây có sự tích của một con chó nổi tiếng.
“Dog on Tucker Box”, một con chó trung thành.

Con chó nầy có lần tôi đã kể với Bạn.
Nó đi theo người chủ đến nhà ga nầy.
Để lại một cái túi hành lý cho nó giữ.
Và rồi nó cứ ngồi đó giữ cái túi nầy hoài !

Thật sự có một con chó trung thành như vậy đó.
Dù cho nó đã chết rồi vẫn còn tượng nó ở đây.
Bạn có dịp đi qua đây thì phải nên dừng chân lại.
Nhiều người thích chụp hình với con chó nầy.

Rời Gundagai, Bạn đi đến thành phố Yass.
Ở đây  ngã ba đường Bạn để đến Canberra.
Từ ngã ba nầy đến Canberra không còn xa nữa.
Bạn đến đây là đã gần đến Thủ Đô Canberra.

Canberra là Thủ Đô được lập từ một đồ án.
Được vẽ bởi nữ kiến trúc Marion Mahony Griffin
Kiến trúc sư người Mỹ tên Walter Burley Griffin
Thực hiện ngày 1, tháng Giêng, năm 1911.

Canberra được xây từ một làng quê của Thổ dân.
Làng quê rất nghèo nàn có tên là Ngunnawal Land.
Thủ Đô dự trù có mật độ cư dân là 75.000 người.
Nhưng hiện nay dân số Canberra là 300.000 người.

Canberra là một trung tâm có nhiều đường ra vào.
Từ Melbourne đến bằng Đại Lộ Commonwealth Ave
Trước nhứt mình sẽ thấy Toà Án, rồi Nhà Hát lớn.
Qua cây cầu rộng rồi đến thẳng Toà Nhà Quốc Hội.

Hiện Canberra có đến hai Toà Nhà Quốc Hội.
Toà Nhà Quốc Hội cũ và Toà Nhà Quốc Hội mới.
Toà nhà Quốc Hội mới khánh thành năm 1988.
Kiến trúc Toà Nhà nầy rất cá biệt của nước Úc.

Đến Canberra nhất định là phải thăm Quốc Hội.
Quốc Hội cũ hay là mới Bạn đều có thể đến thăm.
Bạn cũng nên vào dự những phiên họp Quốc Hội.
Bạn có thể nghe họ họp tranh cải nhau công khai.

Bạn nên ngồi ăn trên những hàng quán Quốc Hội.
Để có những kỹ niệm đậm đà chuyến đi Canberra.
Để mỗi lần nhìn thấy biểu tượng Quốc Hội Úc.
Thì Bạn lại nhớ đến những kỹ niệm về Canberra.

Là Thủ Đô nên Canberra có nhiều nơi để viếng.
Có chỗ Bạn cần phải viếng là Đài Tưởng Niệm.
Người Úc rất trọng những người đã hy sinh.
Cho nên Thủ Đô nào cũng xây Đài Tưởng Niệm.

Canberra, Thủ Đô Úc, nên có nhiều cái để xem.
Nhất là Lễ Hội Mừng Celebrate Canberra festival.
Kế đến là Lễ Hội Hoa Canberra Floriad Festival.
Bạn nên đi Canberra và đi vào những dịp Festival.

THÁI TẤN TRUYỀN

No comments:

Post a Comment