Saturday 13 October 2018

Lựa chồng


Lựa chồng



Cám ơn Bạn đã có lời đề nghị.

Nên viết thêm : một bài viết “lựa Chồng”.

Sau bài viết: khá dài về “chọn Vợ”.

Thì rất cần : có bài viết “Lựa Chồng”.



Ca dao nói : Vợ tìm nơi buổi chợ.

Buổi chợ đông : mình mới kiếm được người.

Chợ đông đảo : có nhiều người để chọn..

Người khôn ngoan : hay thiếu nữ nhu mì.



Gái cũng thế : gái khôn nên tìm kiếm.

Đức lang quân : tìm giữa chốn ba quân.

Nơi nguy hiểm : sẽ thấy người tài đức.

Chốn ba quân : tìm sẽ thấy lang quân.



Trên báo Net : nhiều lời khuyên chí lý.

Khi lấy chồng : nhất thiết phải lựa chồng.

Không chọn lựa : thì rất là nguy hiểm.

Phải lựa và : phải kén lựa “người chồng”.



Người cờ bạc : lánh xa, khôngh được lấy.

Chồng bạc bài : là rước hoạ vào thân.

Thà ở vậy : không ưng người cờ bạc.

Có ca dao : Cờ bạc Bác Thằng Bần.



Người hút sách : nhất là ghiền ma túy.

Thì không ưng : Tuyệt đối chẳng nên ưng.

Người hút sách : thì phải nên xa lánh.

Ghiền xì ke : tuyệt đối chẳng nên ưng.



Người uống rượu : nhất là người nghiện rượu.

Thì cũng nên : xa lánh chẳng nên ưng.

Uống chút rượu : lẽ thường trong xã hội.

Nhưng rượu ghiền : tuyệt đối chẳng nên ưng.



Người phong nhã : nhưng hào hoa, lắm gái.

Thì không nên : ưng chọn lấy làm chồng.

Nay mèo mỡ : rồi ngày mai mèo chuột.

Sẽ khổ đau : Nếu mà chọn làm chồng.



Người nóng nảy, vũ phu , người thô lổ…

Thượng cẳng chân : hay là thượng cẳng tay.

Phải nên tránh : người đàn ông hung dữ.

Trước sau gì : chồng vợ cũng chia tay.



Người kẻ cả: thích quyền uy, ra lịnh.

Gặp người nầy : thì nên tránh, đừng ưng.

Ưng một kẻ : ưa độc tài, kẻ cả.

Thì hôn nhân : là tiếng khóc triền miên !.



Người keo kiệt :  có tiền mà  keo kiệt.

Dù cần tiêu : cũng không dám chi tiêu.

Cần kiệm được : nhưng không là keo kiệt.

Người chi li tiền bạc : chẳng nên yêu.



Những người xấu : dĩ nhiên là không chọn.

Những người hay, người giỏi : có ưng không?

Người hay giỏi : có khi còn phải nghĩ.

Còn phải coi : người đó hợp hay không ?



Người tốt quá : giàu sang và danh vọng.

Rất tài hoa : Và lại rất nhiều tiền.

Rất lý tưởng : nhưng mà mình có chọn ?

Có thể không : nếu không phải người hiền.



Người hiền đức : mới là điều  quan trọng.

Người bạc tiền : có thể hết bạc tiền.

Người danh vọng : sớm chiều danh vọng hết.

Nên chọn người : có nhân phẩm, đức hiền.



Một người có : rất đủ đầy danh vọng.

Nhưng bất nghì : với cha mẹ, anh em.

Thì đừng có : ưng chồng người như thế.

Không ưng người : có nhân phẩm thấp hèn.



Phải chọn lựa : phải đắn đo ,  chọn lựa.

Phải coi người : đồng cảm với mình không..

Người giàu có : nhưng không đồng tâm cảm.

Thì không nên : ưng chọn lấy làm chồng.



Điều quan trọng :  rất ư là quan trọng.

Là phải coi : suy xét bản thân mình.

Xem có thể : chọn  ưng ai thì được.

Chọn ưng ai : thì phải hợp với mình.



Muốn ưng chọn : một người chồng hoàn hảo.

Nhưng phải coi : là mình xứng với ai.

Muốn ưng chọn : một người chồng vừa ý.

Thì phải coi : là mình có đức tài.



THÁI TẤNTRUYỀN

No comments:

Post a Comment