Sunday 28 October 2018

Những Lựa Chọn Trong Đời


Những lựa chọn trong đời

Mỗi người có : Một cuộc đời để sống.
Nhưng có nhiều : Lựa chọn ở trong đời.
Lựa chọn đúng : Thì cuộc đời sẽ tốt.
Lựa chọn sai : Thì hại cả cuộc đời.

Lựa chọn sống : là một điều căn bản.
Lựa chọn sai : Là tai  hại cuộc đời.
 lý tưởng : Con người cần lý tưởng.
Lý tưởng không : coi như hỏng cuộc đời.

Lý tưởng sống : Là vô cùng quan trọng.
Muốn làm gì : Định đoạt cả cuộc đời.
Không lý tưởng : Như thuyền không bánh lái.
Thuyền lông bông : Đời không có tương lai.

Chọn mục đích : điều vô cùng quan trọng.
Sống làm gì : sẽ quyết định cuộc đời.
Có lý tưởng : và quyết tâm thực hiện.
Thì cuộc đời : mới chắc có tương lai.

Chọn công việc : cũng là điều quan trọng.
Công việc làm : sẽ quyết định cuộc đời.
Công việc tốt : thì cuộc đời sung sướng.
Việc không ưng : thì thê thảm  cuộc đời.

Chọn chồng vợ : là vô cùng quan trọng.
Không gì hơn : là chọn vợ, chọn chồng.
Chọn chồng vợ : Sai lầm thì hậu quả.
Nên nghĩ suy : khi chọn lựa vợ chồng.

Đừng thấy đẹp : Là vội vàng ưng thuận.
Vợ đẹp xinh : chưa chắc đẹp cuộc đời.
Người giàu có : đừng vội vàng lựa chọn.
Người giàu sang : chưa chắc sướng cuộc đời.

Yêu một lẽ : mà vợ chồng một lẽ.
Đừng thấy yêu : là đã vội kết hôn.
Nhân tình khác : mà vợ chồng là khác.
Không hợp nhau : thì đừng tính kết hôn.

Hôn nhân khó : có trăm ngàn điều khó.
Vì cùng nhau : chung sống một cuộc đời.
Yêu có thể : chỉ một thời gian ngắn.
Còn hôn nhân : chuyện của  một cuộc đời.

Còn con cái : còn gia đình , mái ấm.
Cùng nhau xây : Và cùng sống một đời.
Chồng với vợ : có thể là duyên số.
Nhưng nghĩ suy : chín chắn mới thành đôi.

Không suy nghĩ : Hôn nhân mà vội vã.
Sống chung rồi : những xung đột xảy ra.
Khi tan rả : có khi đời rất khổ.
Đừng để cho : chuyện ly dị xảy ra.

Chọn bè bạn : cũng rất cần nên chọn.
Chọn sai lầm : sẽ gánh chịu thiệt thòi.
Được bạn tốt : cuộc đời nhiều may mắn.
Bạn bè hiền : là phước quý cuộc đời.

Chọn Thầy học : cũng cần nên chọn lựa.
Chọn Thầy sai : có thể hại cuộc đời.
Gặp Thầy tốt : Là một điều may mắn.
Không gặp Thầy : sẽ khốn khổ cuộc đời.

Nên chọn lựa : ngôi trường cho con học.
Thường thì ta : không có thể chọn trường.
Cứ  thụ động : thì chịu nhiều hậu quả.
Muốn con nên : phải cố gắng chọn trường.

Trường học tốt : là nơi Thầy Giáo tốt.
Thế cho nên : Ta phải cố chọn trường.
Ngay cả lớp : có khi cần chọn lớp.
Chớ không nên : Giao phó hết nhà trường.

Chọn sách vở : cái nầy cần nên chọn.
Có Sách hay : và  có sách không hay.
Sách vở tốt : và  sách vở không tốt.
Những cái nầy :  ảnh hưởng cả cuộc đời.

Thời đại mới : Bây giờ  là Internet.
Rộng nhanh  hơn : là sách vở rất nhiều.
Internet:  cho ta  nhiều thứ lắm.
Nghiã là ta : Học hỏi được rất nhiều.

Nhưng phải lựa : và ta còn phải chọn.
Những điều hay  thì học, dở  nên chừa.
Không phân biệt : điều hay và chuyện dở.
Sách vở hay Internet : cũng bằng thừa.

THÁI TẤNTRUYỀN

No comments:

Post a Comment