Sunday 1 September 2019

Chuyện Ly Hôn


Chuyện Ly Hôn.

Chuyện đám cưới : hằng ngày, đâu cũng có.
Chuyện Ly Hôn : cũng thường có hằng ngày.
Có cưới hỏi : thì có khi ly dị.
Chuyện ly hôn, cưới hỏi : chuyện hằng ngày.

Làm Đám cưới : thì linh đình , tiệc lễ.
Còn Ly hôn : thì lặng lẽ âm thầm.
Đám cưới hỏi : được coi là chuyện tốt.
Còn ly hôn : thì coi là chuyện buồn.

Nhưng đám cưới : nếu mà vui thực sự.
Thì làm sao : mà có chuyện ly hôn.
Nên đám cưới : không hẵn là vui thực.
Đám cưới rồi : có đám cũng không vui.

Nếu cưới hỏi : mà được toàn như ý.
Thì người ta : phải ly dị làm gì.
Có đám cưới : cũng lâu dài, tóc bạc.
Nhưng có khi : đám cưới chẳng bao lâu.

Chuyện ly dị : thường là bất đắc dĩ.
Có khi là : bắt buộc phải ly hôn.
Có mâu thuẫn : không thế nào giải quyết.
Thì cũng đành : phải tính chuyện ly hôn.

Chuyện ly dị : thường coi là chuyện xấu.
Nhưng có khi : ly dị cũng là hay.
Nếu chồng vợ : mà không ưa nhau nữa.
Thì chia tay : như vậy lại tốt hơn.

Chuyện ly dị : có khi là chuyện tốt.
Ly dị rồi : có khi gặp người hơn.
Biết đâu gặp : một người hơn người cũ.
Chuyện biết đâu : và có thể là thường.

Nếu đám cưới : là hôn nhân mệt mõi.
Thì ly hôn : là món thuốc an thần.
Là sinh tố : giúp cho mình khỏe lại.
Thì tại sao : mà không chịu ly hôn.

Dù không có : một người yêu nào mới.
Nhưng nếu mà : mình có những niềm vui.
Không khổ sở : không ưu phiền, cải vả.
Thì cũng là : đã đủ cớ ly hôn.

Phải, là thế : hôn nhân không hạnh phúc.
Nếu hai người : không thích hợp với nhau.
Thì sao phải : buộc ràng tờ hôn thú.
Ký ly hôn : là giải phóng cho nhau.

Là thực tế : thực sự là như thế.
Hôn nhân buồn : thì thân thể ốm đau.
Đau thể xác : mà  tinh thần cũng bịnh.
Thì tốt hơn : là ly dị, xa nhau.

Thực tế vậy : có người sau ly dị.
Bịnh ốm đau : đều biến mất không còn.
Không uống thuốc : vẫn bình yên khỏe mạnh.
Lý do vì : mới thoát được hôn nhân.

Thực tế thế : có người sau ly dị.
Rảnh rang rồi : thân thể đẹp xinh ra.
Không vất vả : con người xinh đẹp hẵn.
Lý do là : mới trở lại độc thân.

Thể xác tốt : thì tinh thần cũng tốt.
Thêm một lần : được sống tuổi tung tăng.
Có tiền bạc : có thể lo trang điểm.
Có thì giờ : cho đời sống độc thân.

Có tiền bạc : một mình nhiều tiền bạc.
Có gia đình : phải nặng gánh mưu sinh.
Không con cái : không gia đình, thong thả.
Không hẵn là : bất hạnh cảnh một mình.

Người phụ nữ : ly hôn thường giàu có.
Được rảnh rang : làm những việc mình ưa.
Không bận rộn : dễ học hành, tiến bộ.
Nên ly hôn : kể cũng có  cái hay.

Không có hẵn : ly hôn là việc tốt.
Không có ai :  khuyến khích việc ly hôn.
Ngay toà án : cũng bắt chờ 3 tháng.
Chờ nghĩ suy : mới thuận ký ly hôn.

Nhưng an ủi : những ai mà gặp cảnh.
Phải ly hôn : thì cũng chớ nên buồn.
Nếu đám cưới : có cái hay đám cưới.
Thì ly hôn :  có cái tốt ly hôn.

THÁITẤNTRUYỀN
www.thainamtran.blogspot.com

No comments:

Post a Comment