Saturday 21 September 2019

Điều quan trọng của người già.


Điều quan trọng của người già.

Mỗi tuổi tác : có những điều quan trọng.
Những điều gì : quan trọng của tuổi già?.
Có những thứ : tuổi già là quan trọng.
Cần hiểu ra : và chú ý khi già.

Quan trọng nhất : là bạn đời, chồng vợ.
Không gì hơn : là Chồng Vợ, Vợ Chồng.
Chồng hay Vợ : còn nhau khi tóc bạc.
Là đời may : hạnh phúc chốn trần gian.

Già cô độc : không còn chồng, còn vợ.
Sống cô đơn : là bất hạnh tuổi già.
Con với cháu : dù có bao nhiêu đứa.
Cũng không bằng : có chồng vợ tuổi già.

Tuổi tóc bạc : mà vẫn còn chồng vợ.
Còn thương yêu : và chăm sóc cho nhau.
Là phước đức : trên đời, người có được.
Không gì hơn : tóc bạc vẫn còn nhau.

Còn chồng vợ : và còn nhau chỗ ở.
Một căn nhà : cùng nhau sống tuổi già.
Căn nhà nhỏ : hay là căn nhà lớn.
Cũng không sao : miễn là có căn nhà.

Không chỗ ở : dù tuổi nào cũng vậy.
Đời đáng thương : nếu mà sống không nhà.
Nên trước nhất : căn nhà là trước nhất.
Không gì hơn : tài sản có căn nhà.

Nhà con cái : là nhà riêng con cái.
Nhà của con : không có phải nhà mình.
Dù con gái : hay con trai cũng thế.
Nhà gái, trai : đều không phải của mình.

Không nhà cửa : tuổi già là cái khổ.
Nên khó khăn : thì cũng ráng có nhà.
Tuổi tóc bạc : mà có nhà để ở.
Là đời may : là hạnh phúc tuổi già.

Cần nhà cửa : và cũng cần tiền của.
Người Tây Phương : luôn trông cậy tiền hưu.
Tiền hưu bỗng : với người già, quan trọng.
Nên thanh xuân : hãy góp quỹ tiền hưu.

Ở bên Úc : là thiên đường hạ giới.
Tuổi cao niên : có trợ cấp cao niên.
Nên đời sống : dù không con, không cái.
Cũng không sao : có chính phủ cho tiền.

Cần tiền bạc : cũng rất cần sức khỏe.
Ở trên đời : sợ nhất chuyện ốm đau.
Người  tuổi trẻ :  vẫn thường hay mạnh khỏe.
Người tuổi già :  thường hay bịnh, ốm đau.

Ở bên Úc : tuổi già nhiều ơn phước.
Người ốm đau : có chánh phủ chăm lo.
Nhưng cũng phải : lo cho minh khỏe mạnh.
Đừng ỷ y : nhờ chánh phủ chăm lo.

Người lớn tuổi : cũng vẫn cần bè bạn.
Bạn bè thân : tuổi nào cũng rất cần.
Càng lớn tuổi : càng rất cần bè bạn.
Bạn hiền thân : người lớn tuổi rất cần.

Càng lớn tuổi : càng rất cần bè bạn.
Không gì hơn : là có bạn bè thân.
Đời ấm lạnh : thời gian sàng lọc hết.
Quý bao nhiêu : khi còn lại bạn thân.

Chuyện ăn mặc : áo quần người lớn tuổi.
Người Việt Nam : lớn tuổi mặc loàng xoàng.
Quần áo mặc : thường những màu đen tối.
Người Tây Phương : thì vẫn mặc thời trang.

Thời đại mới : thì cũng nên thay đổi.
Không xe xua : nhưng đừng để lôi thôi.
Vẫn ăn mặc : cho gọn gàng , sạch sẽ.
Người cao niên : vẫn ăn mặc đàng hoàng.

Cả màu sắc : cũng không cần u  tối…
Mà vui tươi : màu sắc dẫu người già.
Cả vật chất : và tinh thần cũng vậy.
Vẫn vui tươi : cho dù tuổi đã già.

Tánh vui vẻ : góp phần cho sức khỏe.
Tánh vui tươi : giúp sức khỏe người già.
Nên lớn tuổi : cũng lạc quan, vui vẻ.
Đó là điều : quan trọng của người già.

THÁITẤNTRUYỀN

No comments:

Post a Comment