Friday 6 September 2019

Khác biệt giữa Ngu Dốt và Thông Minh.


Khác biệt giữa Ngu Dốt và Thông Minh.

Hôm nay đọc : một bài trên báo Net.
Bài hôm nay : Phân biệt Dốt – Thông Minh.
Những người dốt : có đặc thù của Dốt.
Người Thông Minh : có đặc tính Thông Minh.

Điểm thứ nhất : là điểm hay Tức giận.
Tức giận là : thái độ của mọi người .
Người ngu dốt hay không : đều tức giận.
Nhưng người ngu : thì tức giận không kềm.

Chuyện tức giận : thì ai cũng tức giận.
Nhưng khác nhau : là tức giận biết kềm.
Không  nén giận : thì rất nhiều chuyện xấu.
Người khác nhau : là ở chỗ biết kềm.

Người ngu dốt : thì không kềm tức giận.
Tức giận thường : và  giận rất hung hăng.
Tục ngữ nói : nhiều điều về tức giận.
Như câu : “No mất ngon, Giận mất khôn “.

Nên dù có : giỏi, hay tài cách mấy.
Tức giận rồi : tài giỏi cũng thành ngu.
Nén được giận : là một điều rất khó.
Người khôn ngoan : tức giận cũng thành ngu.

Một điểm khác : là Tư duy, suy nghĩ…
Những người ngu : tư tưởng cứ khư khư.
Không nhìn nhận : những điều người khác nghĩ.
Chỉ biết mình : là những kẻ dốt ngu.

Người ngu dốt : không chịu nghe người khác.
Không chịu nhìn : sự thật như thế nào.
Khác mình nghĩ : thì cho là sai trái.
Người thông minh : biết sự thật thế nào.

Người ngu dốt : luôn sẵn sàng tranh luận.
Nhưng tư duy : là tranh luận một chiều.
Tranh luận chỉ : là chứng minh mình đúng.
Người thông minh : không tranh luận một chiều.

Người ngu dốt : luôn đổ thừa người khác.
Không khi nào : nhìn nhận lỗi của mình.
Người ngu dốt : không bao giờ sữa lỗi.
Người thông minh : biết nhận lỗi của mình.

Người ngu dốt : đỗ thừa cho người khác.
Và luôn luôn : biện hộ chuyện mình sai.
 biết lỗi : cũng không nhìn nhận lỗi.
Người Thông minh : biết sữa lỗi , sữa sai...

Người ngu dốt : là người hay ích kỷ.
Chỉ biết mình : chớ không biết đến người.
Dù vật chất : hay tinh thần cũng vậy.
Người thông minh : thì luôn nghĩ đến người.

Người ngu dốt : không có cho ai cả.
Cho ai tiền : cho ai bạc đều không.
Họ tích luỹ : và chỉ luôn thích nhận.
Người thông minh: thì độ lượng, rộng lòng.

Người rộng lượng : thích cho hơn là nhận.
Thì mới là : người đáng gọi thông minh.
Cho tình cảm :  hay là cho tiền bạc.
Thì cũng là : người đáng gọi  thông minh.

Cho kẻ khác : tinh thần và tình cảm.
Là con người : rất dễ mến, dễ gần.
Người  rộng rãi: có rất nhiều bè bạn.
Nên cuộc đời : họ rất dễ thành công.

Với một kẻ : mà tánh tình ích kỷ.
Không thương ai : chỉ biết nghĩ cho mình.
Lợi trước mắt : nhưng nhìn xa thất bại.
Loại người nầy : không ai muốn đến gần.

Người ngu dốt : luôn nghĩ mình tài giỏi.
Tự phụ là : tính nết kẻ dốt ngu.
Khi tranh luận : luôn luôn đòi chiến thắng.
Người thông minh : biết điều thắng,  lẽ thua.

Người ngu dốt : không coi ai là bạn.
Kẻ dốt  ngu : coi người khác là thù.
Thường lợi dụng: không thực lòng giúp đỡ.
Người thông minh : không gieo kết oán thù.

Tóm lại : Kẻ thông minh, người  ngu dốt.
Họ khác nhau : có nhiều điểm khác nhau.
Khác lớn nhất : người thông minh đạo đức.
Người thông minh : lấy đạo đức làm đầu.

THÁITẤNTRUYỀN

No comments:

Post a Comment