Monday 5 November 2018

Tránh những điều hối tiếc


Tránh những điều hối tiếc



Trong cuộc sống : có những điều hối tiếc.

Sống  làm sao : Không hối tiếc điều gì.

Là rất khó : cuộc đời không tránh khỏi.

Sống làm sao : Không hối tiếc điều gì.?



Nên tìm hiểu : điều gì mình hối tiếc.

Để đề phòng :  tránh nó, chẳng phạm vào.

Không mơ ước : là một điều hối tiếc.

Sống trên đời : Cần phải có ước mơ.



Điều phải học đầu tiên : Là mơ ước.

Không ước mơ : không thanh tựu trên đời.?!

Người thành tựu : là người nhiều mơ ước.

Không ước mơ : là hoang phí cuộc đời.



Không viện cớ : là một điều nên học.

Người đổ thừa, viện cớ : chẳng thành công.

Dù lý lẽ : như thế nào đi nữa.

Phải nhận nhìn khuyết điểm : mới thành công.



Người chờ đợi : cũng như người viện cớ.

Người đợi chờ : sẽ lỡ mất thời cơ.

Không viện cớ : mà cũng không chờ đợi.

Chuyện thời cơ : không có phép đợi chờ.



Người nhát dạ : cũng như người chờ đợi.

Người nhát gan : như người mất thời cơ.

Không liều lĩnh : không thể thành công được.

Biết bao người thành tựu : chớp thời cơ.



Dù liều lĩnh : Cũng coi chừng sức khỏe.

Không coi chừng sức khỏe : sẽ lâm nguy .

Mọi công việc : nếu mà không sức khỏe.

Cũng uổng công : Không có ích lợi gì.



Người xa lạ : không bằng người thân thích.

Giúp đỡ ai : mà không ngó người thân.

Thì có lúc : sẽ thấy là hối tiếc.

Bởi người dưng : không bằng được người thân.



Sống vội vã : cũng là điều hối tiếc.

Bận rộn luôn : Có lúc tiếc thời gian.

Cuộc sống vội : mình cũng luôn bận rộn.

Thì cuộc đời : sao có được an nhàn !



Không bỏ lỡ : nhưng cũng không  vội vã.

Có lúc liều : có lúc phải kiên trì.

Thành với bại : thường chỉ là tương đối.

Thế cho nên : có lúc phải kiên trì.



Lo lắng quá : nhiều khi là có hại.

Có cái lo : có cái chẳng nên lo.

Có những cái : ta phải cần trân trọng.

Có cái ta trân trọng, cái ta lo.



Lo cần thiết :  cái gì cần lo nghĩ.?

Lo tương lai : Là cái phải cần lo.

Chuyện quá khứ : phải  thôi, nhường quên lãng.

Chỉ tương lai : là chuyện phải cần lo.



Với quá khứ : Những sai lầm nên học.

Học cái sai : để sữa chữa cái sai .

Học cái đúng : để làm theo cái đúng.

Học cái sai : để mà tránh cái sai.



Phải học hỏi : Và phải năng làm việc.

Nhưng cũng nên : chừng mực chẳng nên nhiều.

Làm nhiều quá : cũng nhiều khi có hại.

Phải vừa thôi : chẳng nên quá, làm nhiều.



Làm gì cũng : có những lời phê phán.

Làm đúng sai : cũng có tiếng phê bình.

Nên chớ  vội : đừng tin ai quá vội.

Mình phải nghe : tiếng nói của con tim.



Cần công việc : và cần làm công việc.

Nhưng đừng quên : chăm sóc cháu con mình.

Dù có bận : nhưng  thế nào đi nữa.

Việc tối cần : gần gũi cháu con mình.



Sẽ hối tiếc : nếu như lầm tin tưởng.

Tin tưởng ai : hay tin tưởng điều gì.

Nếu lầm lẫn : thì cũng đều tai hại.

Nên vô cùng  thận trọng : với niềm tin.



Chuyện  hối tiếc : Trên đời không tránh khỏi.

Khác nhau là : Hối tiếc ít hay nhiều.

Hối tiếc lớn : Hay là hối tiếc nhỏ.

Quan trọng là : Hối tiếc chuyện Tình yêu.



www.thainamtran.blogspot.com

No comments:

Post a Comment