Tuesday 29 October 2019

Cách Sống Khôn Ngoan


Cách Sống khôn ngoan

Ai cũng có : một cuộc đời để sống.
Nhưng cách nào : là cách sống khôn ngoan.
Khôn với dại : chỉ gần nhau gang tấc.
Phải làm sao : biết cách sống khôn ngoan.?

Nếu biết sống : khôn ngoan, nhiều lợi ích.
Không khôn ngoan : đời phải chịu thiệt thòi.
Nên phải biết : cách nào là sống dại.
Khôn ngoan thì : mình phải sống ra sao.?

Có nhiều thứ : trên đời, khôn phải tránh.
Có nhiều điều : khôn, nhất thiết phải làm.
Sống vui vẻ : yếu tố nầy cần thiết.
Sống vui tươi: là cách sống khôn ngoan.

Người hỉ hả : cười vui trong cuộc sống.
Đó là người : có cách sống khôn ngoan.
Người hóm hỉnh : được nhiều người yêu mến.
Thường khôi hài : là cách sống khôn ngoan.

Hài trên mặt : cả hài trong tư tưởng.
Coi cuộc đời : như là một tuồng hài.
Thì sẽ có : một cuộc đời thanh thản.
Muốn vui tươi : cần có tánh khôi hài.

Nhà Bác Học Einsteins : rất hài hước.
Dù đời ông : cũng trải những gian nan.
Đường học vấn : hay hôn nhân cũng vậy.
Tánh khôi hài : giúp ông sống lạc quan.

Tánh hài hước : giúp ta nhiều công việc.
Bại hay thành : đều góp một tiếng cười.
Thì cuộc sống : sẽ nhẹ nhàng, thư thái.
Không khôi hài : nhiều bi lụy cuộc đời.

Cười một tiếng : kèm bao dung, độ lượng.
Người khen chê : ta đều cất tiếng cười.
Khen cũng tốt : chê cũng không sao cả.
Chẳng màng chi : hay dở cũng nên cười.

Tha thứ được : cho ai thì tha thứ.
Khoan dung ai : thì cố gắng khoan dung.
Không tha thứ : thì ưu phiền gánh nặng.
Hết ưu phiền : nếu mà sống bao dung.

Không than trách : dù cho là nghịch cảnh.
Đời trần gian: nghịch cảnh chuyện bình thường.
Gặp nghịch cảnh : cứ cười vang một tiếng.
Thì sẽ tan : dù nghịch cảnh, tang thương.

Không than trách : mà cám ơn Trời Đất.
Trời đã cho : nhiều thứ ở trên đời.
Có mắt mũi : là đã nhiều may mắn.
Có áo cơm : là đã tốt hơn người.

Được làm kiếp : con người trên trái đất.
Là muôn phần : may mắn ở trên đời.
Đã may mắn : thì nên cười một tiếng.
Không điều chi : mà phải oán đất trời.

Được may mắn : nên cám ơn Thượng Đế.
Cho ta sinh : được làm kiếp con người.
Đền ơn nghiã : làm chi đền ơn nghiã.?
Thượng Thiên cần : ta giúp đỡ con nười.

Với người khác : phải có lòng tôn trọng.
Họ cũng là : con cái của Phật Trời.
Nên quý trọng : dù họ hay,  hay dở.
Sống nhân gian : phải quý trọng con người.

Ai phạm lỗi : đừng vội vàng phê phán.
Phải đặt mình : vào cảnh ngộ của người.
Người tốt xấu : có khi tùy hoàn cảnh.
Người đúng sai : cũng tùy lúc, tuỳ nơi.

Nhìn người khác : nên nhìn ai cái tốt.
Đừng nên nhìn : chỉ là cái lỗi lầm.
Nhìn cái tốt : và ngợi khen cái tốt.
Đó mới là : một cách sống khôn ngoan.

Trách người lỗi : không thấy mình có lỗi.
Cái nầy là : cách sống của người thường.
Cách nên sống : là cảm thông người khác.
Ở trên đời : phải biết sống cảm thông.

Nói tóm lại :  trên đời nhiều cách sống.
Nhưng cách cần : là cách  sống khôn ngoan .
Khôn ngoan nhất : là sống đời Giác ngộ.
Giác ngộ thì : cuộc sống được bình an.

THÁITẤNTRUYỀN

No comments:

Post a Comment