Tuesday 15 October 2019

Tài Sản Của Người Già


Tài sản của người già.

Mỗi người có : ít hay nhiều tài sản.
Người trung niên, hay người lớn, người già.
Sự khác biệt : thì có nhiều khác biệt.
Khác biệt nhiều : giữa người trẻ, người già.

Già với trẻ : dĩ nhiên là khác biệt.
Người tuổi già : cũng có khác biệt nhau.
Người lớn tuổi : có người thì nghèo khó.
Có người già:  tiền bạc, sống sang giàu

Ngoài vật chất : thì còn tài sản khác.
Sức khỏe là : tài sản của người già.
Có người có : bạc tiền, nhưng đau yếu.
Không bằng người : còn mạnh khỏe tuổi già.

Nên sức khỏe : là gia tài quý giá.
Bịnh, ốm đau : là nỗi khổ người già.
Có tiền bạc : cũng phải cần sức khỏe.
Sức khỏe  là : tài sản của người già.

Muốn sức khỏe : phải biết lo từ trẻ.
Không đợi già : rồi mới tính chăm lo.
Nếu lúc trẻ : biết giữ gìn sức khỏe.
Thì tuổi già : sẽ ít bịnh, ít đau.

Sống hạnh phúc : đó cũng là tài sản.
Bạc tiền nhiều : không bằng hạnh phuc nhiều.
Tài sản quý : không chỉ là tiền bạc.
Mà còn là : những tình cảm, thương yêu.

Hạnh phúc vụn : thì cũng là tài sản.
Một phút vui : cũng tài sản con người.
Có người sống : giàu sang nhưng buồn bã.
Không bằng người : có những phút giây vui.

Người lớn tuổi : còn bạn đời , chồng vợ.
Đó cũng là : tài sản của con người.
Có người sống : tuổi già đời lẻ bóng.
Không bằng người : vẫn còn có vợ chồng.

Còn chồng vợ : và còn tình chồng vợ.
Đối với nhau : vẫn còn có tình già.
Thì cái đó : cũng gọi là tài sản.
Tình vợ chồng : là tài sản người già.

Và con cháu : cũng kể là tài sản.
Con cháu đông : là phước lộc con người.
Con cháu hiếu : là gia tài to lớn.
Con cháu nhiều : là mong ước con người.

Con cháu hiếu : ở gần, là phước lớn.
Con cháu xa : tuổi già thấy là buồn.
Tình con cháu : đó cũng là tài sản.
Không gì hơn : có con cháu yêu thương.

Con thương mến : và biết lo chăm sóc.
Con thương yêu : là tài sản rất cần.
Càng lớn tuổi : càng cần người chăm sóc.
Tuổi càng cao : thì  chăm sóc càng cần.

Người lớn tuổi : cũng cần tình bè bạn.
Bạn bè thân : là tài sản người già.
Già còn có : bạn bè thời thơ ấu.
Là niềm vui : rất lớn của tuổi già.

Có con cháu : có bạn bè là quý.
Và cũng là : tài sản của tuổi già.
Nhưng tiền bạc : vẫn luôn là thực tế.
Vẫn luôn cần : tiền bạc tuổi xế già.

Không dễ kiếm : bạc tiền khi lớn tuổi.
Khi tuổi già : rất khó kiếm bạc tiền.
Nên lúc trẻ : trung niên cần tích luỹ.
Lúc trung niên : phải dành dụm đồng tiền.

Không tiền bạc : lúc tuổi già  khốn khó.
Khổ vô cùng : khi lớn tuổi không tiền.
Khi túng thiếu : trần gian là bể khổ.
Nên tuổi  già : cũng vẫn phải cần tiền.

Nếu  ở Úc : thì bạn còn may mắn.
Ở Việt Nam : bạn sẽ khổ vô cùng.
Nếu ở Úc : bạn còn được trợ cấp.
Ở Việt Nam :  nghèo đói , phải thê lương.

Nói tóm lại :  già cũng cần tài sản.
Nhưng ít thôi :  không cần của tiền nhiều.
Chút tài sản , vài ba người thương mến.
Không cần nhiều : vì chết chẳng mang theo !.

THÁITẤNTRUYỀN www.thainamtran.blogspot.com

No comments:

Post a Comment