Saturday 5 October 2019

Những tánh xấu phụ nữ cần nên tránh


Tánh xấu Phụ Nữ cần nên tránh.

Tôi mới đọc : một bài hay trên Net.
Bài rất hay : nói tánh xấu không nên.
Những tánh xấu : người Phụ nữ nên tránh.
Những tánh tình : người Phụ nữ không nên.

Tánh thường phạm : là tánh tình tọc mạch.
Tánh tình nầy : nhiều Phụ nữ vướng vào.
Người tọc mạch : là người Phụ nữ xấu.
Tánh tình nầy : nhất quyết chẳng vướng vào.

Tánh tọc mạch : là một tội khẩu nghiệp.
Chuyện của ai : cũng đừng có xen vào.
Nói chuyện xấu : của ai đều có tội.
Chuyện người nào : cũng chớ có xen vào.

Nói xấu Bạn : nói xấu ai cũng tội.
Nói xấu người : họa sẽ vận vào thân.
Dù người lạ : cũng đừng nên nói xấu.
Cũng  đừng nên : nói xấu những người quen.

Càng thân thiết : càng không nên nói xấu.
Nói xấu chồng : phải tuyệt đối là không.
Chồng có lỗi : không thể đem ra nói.
Nói với ai : cũng nhất quyết là không.

Tánh cáu kỉnh : cái nầy là tánh xấu.
Tánh khí nầy : phải bỏ lúc chưa chồng.
Một cô gái : mà tánh tình cáu kỉnh.
Chưa sửa sai : thì đừng tính lấy chồng.

Tánh nóng giận : còn nặng hơn cáu kỉnh.
Nóng giận thì : lý trí bị lu mờ.
Khi nóng giận : làm nhiều điều sai trái.
Nóng giận thì : dễ làm chuyện trái sai.

tánh than phiền : phụ nữ thường mắc phải.
Rất nhiều người : thường mắc tánh than phiền.
Trong cuộc sống : không tránh điều bất mãn.
Nhưng không nên : làm người thích than phiền.

Tánh nghi kỵ : phụ nữ thường hay có.
Nhất là nghi : sự chung thủy của chồng.
Người phụ nữ : ghen chồng thường vẫn thấy.
Nhưng ghen tuông : cần phải có mức chừng.

Ghen tuông quá : coi chừng phản tác dụng.
Ghen tuông nhiều : thành ra thói đa nghi.
Đa nghi quá : người chồng không chịu nổi.
Đời hôn nhân : không thể quá đa nghi.

Người phụ nữ : phải giữ chồng, thể diện.
Người đàn ông : trọng thể diện của mình.
Nên dù có : người chồng không tài giỏi.
Cũng không nên : nói lời xấu chồng mình.

Khi đã cưới : thế nào đành phải chịu.
Chồng giỏi giang : hay chồng chẳng giỏi giang.
Đều phải chịu : không chê  bai, trách mắng.
Đừng chê bai : chồng mình chẳng giỏi giang.

Chồng khuyết điểm : chồng ai thì cũng thế.
Có chồng ai : không khuyết điểm, trên đời.?
Nên có cưới : dù là ai đi nữa.?
Cũng đừng  mong: người hoàn hảo trên đời.!

Tránh xung đột : rất  cần nên phải tránh.
Xung đột ai : với hàng họ bên chồng.
Cũng nên tránh : phải rất cần nên tránh.
Tránh nhất là : xung đột cha mẹ chồng.

Dẫu thua thiệt : thì cũng nên nhường nhịn.
Xung đột ai : cũng làm hại hôn nhân.
Với cha mẹ : khiến người chồng khó xử.
Nên nhịn nhường : cha mẹ, cả anh em.

Có tánh xấu : rất cần  nên phải tránh.
Tánh phải cần: nên tránh tánh tham lam.
Tham của cải : hay là tham tiền bạc.
Cũng tuyệt nhiên : là không được tham lam.

Lên mạng Net : bây giờ là thông dụng.
Có điều hay : cũng có chuyện không hay.
Lên mạng tốt : khi nào tìm  học hỏi.
Nói xấu người : thì lên mạng không hay.

Nói tóm lại : nếu là người con gái.
Thì phải nên : biết điều đúng, điều sai.
Điều gì tốt : thì phải nên học hỏi.
Tránh điều sai : cố gắng tránh điều sai.
THÁITẤNTRUYỀN
www.thainamtran.blogspot.com

No comments:

Post a Comment