Saturday 5 October 2019

Người nên tránh trên đời, không kết bạn


Người xấu trên đời cần phải tránh.

Tôi mới đọc : một bài hay trên Net.
Một bài hay : nói về những hạng người.
Những người xấu  : trên đời cần nên tránh.
Không kết giao : những người xấu trên đời.

Người hai mặt : là người cần nên tránh.
Những người nầy : thường thấy ở tên đời.
Ta vẫn gặp : họ thường trong cuộc sống.
Phải tránh xa : để không hại cuộc đời.

Kẻ hai mặt : tức là người phản trắc.
Nói một đằng : nhưng làm lại một đằng.
Kẻ lời nói : việc làm không đồng nhất.
Nên tránh xa : những kẻ có hai lòng.

Đó là kẻ : phải coi chừng nguy hiểm.
Kẻ phản ta : bất cứ lúc, khi nào.
Kẻ phản bội : khi nào ta không biết.
Kẻ lừa ta : không biết lúc, khi nào.

Kẻ hai mặt : làm sao ta biết được ?
Kẻ nầy thường : hay nói xấu sau lưng.
Dù nói xấu : người nào đi chăng nữa.
Thì kẻ nầy : ta cũng phải dè chừng.

Kẻ ném đá dấu tay : cần phải tránh.
Gặp kẻ nầy : là cái số không may.
Bạn có gặp : kẻ nầy trong cuộc sống.?
Hảm hại người : nhưng che  mặt, dấu tay.!

Kẻ ích kỷ : trên đời Bạn có gặp.?
Hạng người nầy : chỉ biết lợi riêng mình.
Kẻ ích kỷ : ở trên đời nhiều lắm.
Rất nhiều người : chỉ biết lợi cho mình.

Kẻ tự đắc : có bao giờ Bạn gặp ?
Những kẻ nầy : không thiếu ở trên đời.
Họ nhan nhản : khắp nơi trên trần thế.
Những kẻ nầy : đừng kết bạn trên đời.

Kẻ tự đắc : hạng người cần nên tránh.
Kẻ tự cao : cần phải tránh trên đời.
Có ai giỏi : có ai tài hơn họ.
Họ cũng ganh : cũng tìm cách hại người.

Chơi với bạn : họ muốn luôn hơn bạn.
Không muốn thua : kém bạn một điều gì.
Không hơn được : họ sẽ sinh thù ghét .
Hạng người nầy : không giao tiếp làm gì ! ?

Kẻ lợi dụng : có người hay lợi dụng.
Những kẻ nầy : có miệng lưỡi ngọt ngào.
Nói ngon ngọt : nhưng chỉ hòng lợi dụng.
Bạn tin nghe : thì chỉ rước họa vào.

Đừng lơ đãng : nghe qua rồi lơ đãng.
Những kẻ nầy : ở đâu đó quanh mình.
Họ vẫn nói : vẫn cười vui với Bạn.
Nhưng quay lưng : thì họ vội  phản mình.!

Bạn có gặp : kẻ “ăn cháo đá bát “.
Gặp kẻ nầy : là bất hạnh , không may.
Nhưng kẻ đó : ở trên đời nhiều lắm.
Đời cầu mong : không gặp những kẻ nầy.

Kẻ nịnh hót : đã bao giờ Bạn gặp.?
Nếu chịu nhìn : bạn sẽ thấy rất nhiều.
Quanh những kẻ : chức quyền cao,  giàu có.
Nếu  nhìn xem : Bạn sẽ thấy rất nhiều.

Dù nịnh hót : với ai đi chăng nữa.
Thì kẻ nầy : cũng đừng có kết giao.
Kẻ nịnh hót : là kẻ không tư cách.
Những kẻ nầy : mình không thể kết giao.

Kẻ than vãn : trên đời thường vẫn gặp.
Người than van : hay oán trách đất trời.
Than số phận : than cuộc đời, đủ thứ.
Những người nầy : nên xa lánh trên đời.

Người than vãn : kẻ than van số phận.
Là những người : tánh tiêu cực, biếng lười.
Đời có cả : nhưng phải cần phấn đấu.
Không siêng năng : đừng oán trách Đất Trời.

Nói tóm lại : con người nhiều thứ hạng.
Có hạng người : thành thật, sống thanh cao.
Có những hạng : dối lừa, không đạo đức.
 đời phải : chọn người tốt  kết giao.

THÁITẤNTRUYỀN

No comments:

Post a Comment