Thursday 17 October 2019

Dấu Hiệu Trẻ Bất Hiếu


Dấu hiệu Trẻ lớn lên thành bất hiếu.

Tôi mới đọc : một bài hay trên Net.
Một bài hay : về những đứa trẻ con.
Có dấu hiệu :  lớn lên thành bất hiếu.
Bài rất hay : cần biết để dạy con.

Người xưa nói : “tánh con người bản thiện”.
Con người thì : tánh Thiện lúc ban đầu.
Nhưng bất Thiện :  khi trở thành người lớn.
Không phải là : bất Thiện lúc ban đầu.

Nên con cái : cần phải lo từ  nhỏ.
Nhỏ không lo : khi lớn đã trễ rồi.
Nhỏ không sữa : lớn thì không sữa được.
Thế cho nên : cần sữa lúc tuổi thơ.

Thương con cái : là chuyện thường thiên hạ.
Cha mẹ nào : cũng thương mến con mình.
Nhưng mà có : nhiều cách, đường thương mến.
Có khi thương : mà làm hại con mình.

Nhất là Mẹ : phải coi chừng thương quá.
Quá thương con : thường chìu quá con mình.
Chìu chuộng quá : khiến trẻ thành hư đốn.
Thì thương con : mà hoá hại con mình.

Những đứa trẻ : được nuông chìu thái quá.
Những trẻ con : sống được quá nuông chìu.
Chỉ hưởng thụ : sẽ dễ  thành ích kỷ.
Quá đủ đầy : dễ thành kẻ biếng lười.

Trẻ ích kỷ : được nuông chìu thái quá.
Trẻ biếng lười : từ bé được nuông chìu.
Trẻ lười biếng : nếu được nhiều hưởng thụ.
Những trẻ nầy : khi lớn dễ hư thân.

Những đứa trẻ : được nuông chìu thái quá.
Dễ sinh ra : nhiều thói xấu, tật hư.
Tánh ích kỷ : sẽ dễ dàng phát triển.
Đòi hỏi nhiều : là một thói tật hư.

Những tánh xấu : nếu không trừ từ nhỏ.
Khi lớn lên : sẽ có hại vô cùng.
Có liên hệ : tới tánh tình hiếu thảo.
Ích kỷ thì : không hiếu thảo mẹ cha.

Kẻ đòi hỏi : làm sao mà hiếu thảo.
Kẻ đòi  quen : không biết nghĩ mẹ cha.
Quen đòi hỏi : trở nên người ích kỷ.
Thì làm sao : mà hiếu thảo mẹ cha.!?

Những đứa trẻ : việc nhà không ngó tới.
Để mọi điều : mọi việc Mẹ Cha lo.
Những đứa trẻ : được nuông chìu như thế.
Khi lớn lên : thường là đứa trẻ hư.

Những đứa trẻ : thuộc gia đình nghèo khó.
Phải đảm đương : nhiều công việc cửa nhà.
Giúp cha mẹ : trong ngoài lo mọi  việc.
Thường lại là :  đứa hiếu thảo Mẹ Cha.

Khi chia xẻ : đã trở thành tánh ý.
Trẻ lớn lên : là người biết quan tâm.
Vừa tài giỏi : vừa quan tâm người khác.
Người ưu tiên : Cha Mẹ, trẻ quan tâm.

Không chia xẻ : việc trong ngoài nặng nhẹ.
Khi lớn lên : sẽ thành kẻ vô tâm.
Vô tâm ý : thì làm sao hiếu thảo.?!
Ở trên đời : tệ nhất, kẻ vô tâm .!

Muốn hiểu thảo: trẻ con cần dạy dỗ.
Bài đầu tiên : là bài học thương yêu.
Bài dạy phải : là tình thương cụ thể.
Phải làm gì : để thể hiện thương yêu.

Bài học tốt : cần thực hành trước nhất.
Phải thực hành : không có lý thuyết suông.
Bài thực tế : là tấm gương cha mẹ.
 Cha Mẹ cần : sống hiếu thảo làm gương.

Nói cụ thể : phải chính mình hiếu thảo.
Phải chính hình : hiếu thảo với mẹ cha.
Con cái thấy : sẽ học bài cha mẹ.
Không gì hơn : là hiếu thảo mẹ cha.

Nói tóm lại : muốn cho con hiếu thảo.
Phải dạy con : hiếu thảo lúc còn thơ.
Đừng để lớn : lúc nầy thì quá muộn.
Con cái cần : dạy dỗ lúc còn thơ.

THÁITẤNTRUYỀN

No comments:

Post a Comment