Saturday 3 September 2016

Học Nhân Điện ( tiếp theo)



Học Nhân Điện nhiều người là trị bịnh.
Hầu như ai học cũng vì ốm đau.
Không phải bản than thì người khác
Ít người đi học không vì ốm đau.

Nên nếu không đau thì không học.
Không ốm đau thì học để làm gì.
Ốm đau có thuốc cũng không học.
Có thuốc trị rồi thì học để làm chi.

Ốm đau mà không có cách gì trị.
Không có ông Thầy hay thuốc men.
Thì người ta mới kiếm tìm Nhân Điện.
Nhân Điện là bất đắc dĩ lắm mới đi tìm.

Dĩ nhiên là có người được trị khỏi.
Cho nên người ta mới phải tìm.
Không có ai người được hết bịnh.
Hà cớ người ta phải kiếm tìm.

Nhưng không hết thảy người đau bịnh.
Nhân Điện trị rồi được mạnh lành.
Có người chữa trị bằng Nhân Điện.
Nhưng mà kết quả vẫn không lành.

Cho nên Thầy Đáng thường hay nói
Trị bịnh một phần Nhân Điện thôi.
Nhân Điện là học nhiều thứ khác.
Không phải chỉ là trị bịnh thôi.

Trị bịnh mới chỉ là phương tiện.
Còn mục tiêu Nhân Điện cao xa hơn.
Nhân Điện là Tâm Linh như đã biết.
Quan trọng là học cho phần Linh Hồn.

Khoa học chỉ lo về phương diện thể xác.
Khoa Học không thể lo phần Linh Hồn.
Cho nên Nhân Điện ra đời để.
Chữa trị cùng lúc thể xác và Linh Hồn.

Khoa học chỉ nhìn nhận bệnh thể chất.
Và họ chỉ nhìn nhận bệnh Tâm Thần.
Là những loại bệnh về dây thần kinh.
Nhưng không nhìn nhận bệnh Tâm Linh.

Thực tế, có những bệnh Khoa học bất trị.
Khoa học không trị được bệnh về Tâm Linh.
Những bệnh liên quan đến Linh Hồn.
Chỉ duy nhất có môn Nhân Điện Thầy Đáng.

Cho nên môn Nhân Điện Thầy Đáng
Là môn học vô cùng lợi ích cho con người.
Môn học vô cùng cao siêu nhưng thực tế.
Nhân Điện là môn học cứu người, giúp đời.

Xã hội có bao nhiêu là người bịnh bất trị.
Có những bệnh Khoa học gọi là Tâm Thần.
Bệnh Tâm Thần Phân Liệt hiện là bất trị.
Nhưng Nhân Điện đã giúp nhiều bệnh nhân

Học Nhân Điện không chỉ là học trị bịnh.
Lớp Nhân Điện Thầy Đáng giảng nhiều bài.
Thầy Đáng trả lời tất cả mọi câu hỏi thắc mắc.
Về mọi lãnh vực, y tế, khoa học, mọi đề tài.

Không chỉ giải quyết những vấn đề thể xác.
Mà cả những vấn đề về xã hội, gia đình.
Vậy,  Nhân Điện là một ngànhh học tổng hợp
Tổng hợp những cái  hữu hình và vô hình.

Nhân Điện tuy không phải là một Tôn Giáo
Nhưng khi  giải quyết các vấn đề vô hình.
Giải quyết các vấn đề Linh Hồn Siêu thoát.
Thì Nhân Điện đã đóng góp phần quan trọng.

Giải quyết các việc thể xác, tâm linh, tâm lý.
Nhân Điện đã ôm đồm rất nhiều vấn đề.
Cho nên học Nhân Điện không phải là vô ích.
Chỉ là Học Viên học được gì, hiểu được gì.

THÁI TẤN TRUYỀN

No comments:

Post a Comment