Monday 22 March 2021

THỦ KHẨU NHƯ BÌNH

 Hôm nay đọc : một bài hay trên Net.

Bài rất hay : phải “thủ khẩu như bình”.

Nghĩa là phải : biết giữ gìn lời nói.

Phải rất là : thận trọng lời của mình.

 

Mỗi lời nói : đều có phần quan trọng.

Lời nói ra : có điều lợi, điều không.

Điều ích lợi : là điều ta nói được.

Điều nào không có lợi : phải là không.

 

Có những thứ : mà ta không được nói.

Có nhiều điều : ta không được nói ra.

Có những thứ : nói ra thì có hại.

Những thứ nầy : ta không được nói ra.

 

Những lời nói : lộng ngôn không được nói.

Lời lộng ngôn : là lời nói ngông cuồng.

Lời tự đại:  ngông cuồng là tai họa.

Thế cho nên : không được nói ngông cuồng.

 

Lời nói xạo : xảo ngôn không được nói.

Lời xảo ngôn : dối trá quyết không nên.

Lời nói dối : trước sau gì cũng lộ.

Thế cho nên : lời dối trá không nên.

 

Lời thô lỗ : là lời không được nói.

Lời nói ra : phải lễ độ, cẩn ngôn.

Lời thô lỗ : không ai cho thiện cảm.

Lời khó nghe : quyết không được phát ngôn.

 

Lời ác ý : là lời không được nói.

Lời ác gây : ác nghiệp của con người.

Lời ác độc : làm tổn thương người khác.

Lời ác nầy : làm giận cả ông Trời.

 

Lời lậu chuyện : là lời không được nói.

Chuyện của ai : không được nói ra lời.

Lời lậu chuyện : cũng là lời có tội.

Lậu chuyện người : là có tội với người.

 

Lời hống hách : là lời không được nói.

Dù quyền cao, chức trọng : cũng không nên.

Lời hống hách : làm người ta oán trách.

Lời kiêu căng : người ghét , thế không nên.

 

Lời khiêm tốn : mới là lời nên nói.

Dù với ai : cũng nên nói nhẹ nhàng.

Càng chức phận : càng phải nên nhỏ nhẹ.

Không kiêu căng : dù chức phận, làm quan.

 

Lời tức giận : là lời không nên nói.

Tức giận thì : lời nói sẽ khó nghe.

Khi tức giận :nói những lời không tốt.

Thế cho nên : đừng nói lúc giận hờn.

 

Lúc tức giận : thì phải nên yên lặng.

Tốt nhất là : lúc giận hãy ngồi Thiền.

Thiền cho đến : khi nào thôi tức giận.

Hết giận rồi : thì mới được xả Thiền.

 

Lời chê trách : là lời không được nói.

Chê trách ai : cũng rước họa vào mình.

Càng chê trách : thì càng thêm tai họa.

Nếu muốn chê : chỉ là trách chê mình.

 

Lời oán hận : là lời không nên nói.

Oán hận ai : cũng làm hại chính mình.

Càng oán hận : thì càng thêm tại họa.

Nên từ bi : để cứu giúp chính mình.

 

Lời mê muội : là lời không được nói.

Đừng nói điều : ta không biết trên đời.

Có nhiều chuyện : trên đời ta không biết.

Đừng nói càng : điều không biết trên đời.

 

Dù có biết : nhiều điều không được nói.

Có nhiều điều : không được nói trên đời.

Dù nói đúng : cũng thường khi tai họa.

Khi nói sai : càng gánh họa trên đời.

 

Có nhiều chuyện : trần gian, mình không biết.

Có biết thì : không biết được bao nhiêu.

Chuyện dư luận : có nhiều điều không đúng.

Thế cho nên : mình chớ có nói nhiều.

 

Lời quá đáng : là lời không được nói.

Lời tận ngôn : lời tuyệt đối không nên.

Dù có giận : chín mười xe đi nữa.

Lời nói ra : quá thậm tệ không nên.

 

Nói tóm lại : ở trên đời, nên nhớ.

Phải luôn luôn : thận trọng giữ gìn lời.

Phải suy nghĩ : nghĩ suy rồi hãy nói.

Đời rủi may : bởi lời nói ở đời.

 

THÁI TẤN TRUYỀN

No comments:

Post a Comment