Tuesday 2 March 2021

Tuổi Già Khôn

 Hôm nay đọc : một bài hay trên Net.

Bài rất hay : muốn cùng Bạn xẻ chia.

Bài Net nói : về tuổi già khôn dại.

Đời dại khôn : bất kể trẻ hay già.

 

Khi tuổi trẻ : thì thường hay nông nỗi.

Lúc tuổi già :phải trầm tĩnh lại thôi.

Không trầm tĩnh : là già còn non dại.

Trầm tĩnh nên : khi mình đã già rồi.

 

Khi trầm tĩnh : là mình thôi cải vả.

Khi thanh niên : mình thường cải đúng sai.

Khi lớn tuổi : mình thấy là vô ích.

Tranh với đời : về hai chữ đúng sai.

 

Khi lớn tuổi : mình không thì mặc kệ.

Không buồn lo : chuyện ai đúng, ai sai.

Vì lớn tuổi :mình thấy đời tương đối.

Nên không cần : phải tranh cải đúng sai.

 

Không tranh cải : thì mới đời thanh thản.

Thanh thản đời : không tranh cải với ai.

Người ta đúng, người ta sai, mặc kệ.

Muốn thảnh thơi : đừng can thiệp chuyện người.

 

Muốn sống khỏe : thì phải nên vui vẻ.

Muốn an vui : thì hãy chớ ưu phiền.

Dù bịnh nhẹ : ưu phiền thành bịnh nặng.

Thuốc thang hay : không bằng bỏ ưu phiền.

 

Ưu phiền bỏ : thì nhẹ nhàng tâm trí.

Ưu phiền buông : thì tâm trí nhẹ nhàng.

Không thuốc bổ : nhưng ưu phiền vất bỏ.

Không thuốc thang : than thể vẫn bình an.

 

Không hối ận : việc qua đừng hối hận.

Ở trên đời : ai cũng có điều sai.

Đừng vì lỗi : mà buồn hoài, hối hận.

Một cuộc đời : không tránh khỏi điều sai.

 

Biết sữa lỗi : là được rồi, cuộc sống.

Ở trần gian : không là phải Thiên Đàng.

Người trần thế : không tránh điều lầm lỗi.

Không cầu toàn : vì ta kẻ trần gian.

 

Để khắc phục : thì ta nên học hỏi.

Sữa điều sai : để làm tốt con người.

Muốn học hỏi : ta có nhiều phương tiện.

Chỉ có điều : ta muốn học không thôi.

 

Thời đại mới : bây giờ Internet.

Có muôn ngàn : ứng dụng của Google.

Tha hồ học : không có gì giới hạn.

Muốn cần chi : cứ vào bấm Google.

 

Sống vui vẻ : là cuộc đời hạnh phúc.

Đời giản đơn : hạnh phúc sống mà vui.

Sống buồn bã : là đời không hạnh phúc.

Trẻ hay già : đời sống thảy cần vui.

 

Chuyện ăn uống : Tuổi già cần ăn uống.

Được ăn ngon : là hạnh phúc tuổi già.

Có điều kiện : thì ăn ngon một chút.

Nên ăn ngon : thực phẩm tốt khi già.

 

Chuyện ăn mặc : cũng cần nên gọn ghẽ.

Dù cao niên : không ăn mặc lôi thôi.

Quần áo mặc : cũng cần nên  đẹp đẽ.

Diện đồ sang : cũng được, miễn là vui.

 

Đi du lịch : cũng có nhiều ích lợi.

Còn bao nhiêu : ngày tháng ở trên đời.

Lúc còn trẻ : có khi đời quá bận.

Lúc tuổi già : nên du lịch cho vui.

 

Sống vui vẻ : và mong người vui vẻ.

Nên cầu mong : tất cả mọi người vui.

Cầu điều tốt : cho mọi người quen lạ.

Cầu điều may : cho tất cả mọi người.

 

Sống rộng lượng : thứ tha cho người khác.

Không buồn ai : không oán hận trong lòng.

Lòng thanh thản : là thuốc thần hạnh phúc.

Tuổi cao niên : cần cuộc sống thong dong.

 

Khi chúc phúc : cho ai là tích phước.

Hãy sống vui : điều hạnh phúc của người.

Càng nhân ái :sẽ càng thêm được phúc.

Thế cho nên : đời tử tế mọi người.

 

Đời nhân thế : trăm năm là khó hiếm.

Mà trăm năm : nhân thế có là bao ?

Nên nhàn tản , thong dong ,lòng rộng lượng…

Tuổi già khôn : xem thế sự chiêm bao.

 

THÁI TẤN TRUYỀN

No comments:

Post a Comment