Sunday 19 March 2017

Bổ Túc bài Khám & Trị Bịnh Tâm Linh



Bổ túc bài Nhân Điện Khám Trị  Bịnh Tâm Linh

1/-Bệnh Tâm Linh thực tế là một chứng bịnh nhiều người mắc phải với rất nhiều hình thức bịnh hoàn toàn khác nhau, có nhiều chứng bịnh trông bề ngoai rất bình thường như là nhức đầu, đau bụng, tê cứng chân tay, bại xụi, cân, điếc… nhưng có nhiều người bịnh thong thường mà không thể khám nghiệm vật lý, không thể dung thuốc men, không có bất cứ thuốc men nào chữa trị được, bởi vì nguyện nhan của nó là do những yếu tố Tâm Linh Siêu Hình. Nhưng ngoai lý do không biết, không hiểu, không tin, còn có lý do quan trọng là người ta không chịu nhận, người bịnh cũng như than nhan, đều không chịu nhận là người bịnh mắc bịnh nầy, người giàu sang càng không nhận, người ăn học càng không nhận, người danh giá, địa vị, chức tước càng không nhận.

2/-Thế nên việc định bịnh và chữa trị bịnh tâm linh cho người nào là điều vô cùng khó khăn, khó khăn đầu tiên là khả năng khám bịnh của Học Viên, những Học Viên mới học Nhân Điện rất khó định bịnh, rất khó cảm giác đúng bệnh trạng, rất dễ có những cảm giác sai lầm khi khám bệnh, rất dễ bị những ảo giác đánh lừa, chưa kể là có nhiều người cố tình nói rằng mình có cảm nhận nầy cảm nhận khác, rồi cứ đặt tay trị bịnh khiến cho bịnh nhân và người nhà của họ bất mãn, bất bình. 

Cho nên chỉ trừ những trường hợp thực sự rõ ràng đó là chứng bịnh Tâm linh , bịnh Thần Kinh Ma Quỹ Nhập, và chính người bịnh và thân nhan của  họ yêu cầu, chúng ta mới chữa trị, còn không thì phải đợi học đến lớp 6 với cách chữa trị đơn giản hơn, chỉ cần một lần chữa trị đặt tay 5 phút lên 2 Luân Xa 6 & 7 là đủ, hoặc là lớp 20, dòng điện vô hình sẽ tự động hoá giải bệnh cho bệnh nhân.

3/- Điều trị bệnh Tâm Linh là một lãnh vực tâm linh huyền bí siêu hình độc đáo của ngành Nhân Điện, có nhiều chứng bịnh trông thấy ngặt nghèo bất trị, mọi Thầy Thuốc Đông Tây đều bó tay, mọi phương tiện y khoa Đông Tây đều bất lực, kể cả những phương tiện tâm linh bùa phép cũng vô hiệu, bùa phép không giải cứu được bệnh nhân mà thường là làm hại cho bệnh nhân, cho nên cần nên tránh những chuyện chuộc bùa ngãi, kể cả những thứ bùa ngãi mang tên là “Bùa Bình An”, nhưng An đâu không thấy, chỉ thấy có bịnh mà thôi.

4/- Cần phải lưu ý là vì là Tâm Linh, vì là Huyền Bí, vì là Siêu Hình cho nên nó rất là khó khăn, rất là cao siêu, cho nên nó khó mà tu luyện được, nghiã là nó rất khác xa với những gì là Lý Thuyết khi đi vào phần thực hành, không phải học qua công thức rồi đem áp dụng được, muôn ngàn khó khăn khi đi vào phần áp dụng thực tế, làm sao mà cảm nhận được, vô cùng khó khăn, làm sao mà trị bịnh được, muôn ngàn lần khó khăn hơn. 

Phải có những Thần Linh phò trợ mới khám bệnh được , mới điều trị được bệnh, không có Thần Linh, mà phải là Thần Linh Cao cấp mới hoá giải được những linh hồn lạ xâm nhập cơ thể người bịnh, nhất là gặp những linh hồn Ma Quỹ dữ thì vị Thần Linh phò trợ mình phải thật là thần thông quảng đại, phải là pháp thuật thật cao cường, không phải vị Thần Linh nào cũng hoá giải được những linh hồn ma quỹ dữ, cho nên những người mới vào học Nhân Điện ở những cấp lớp thấp nên giới thiệu những người bệnh tâm Linh cho những Học Viên Cao cấp chữa trị.

Thân mến. THÁITẤNTRUYỀN


No comments:

Post a Comment