Sunday 19 March 2017

Câu Hỏi Khám Trị Bịnh Tâm Linh Ma Quỹ



Câu Hỏi về việc Nhân Điện Khám bệnh Tâm Linh

1/-Nếu việc đặt tay khám bệnh thông thường cho bệnh nhân là mơ hồ, khó khăn, không chính xác, không thể so sánh được với việc khám bệnh bằng những phương tiện Y học Y khoa hiện đại tối tân,  bằng đủ thứ dụng cụ máy móc, chụp hình, thử nghiệm máu huyết vân vân, thì trái lại có một thứ mà Y Học Y Khoa Tân Tiến Tối tân đầy đủ dụng cụ y khoa chụp ảnh chụp hình… đều không thể khám bịnh được, nhiều vị Y Khoa Bác Sĩ cũng phải thú nhận là đã phải đụng đầu vào tường, là vô kế khả thi, là không thể nào Khám trị gì được, đó là việc Khám Trị những chứng bịnh thuộc về Tâm Linh, những chứng bịnh có những nguyên nhân vô hình siêu hình, bình dân gọi là những chứng bịnh bị Ma Quỹ ám nhập, Tây Y gọi là bịnh “Đa Nhân Cách”, Nhân Điện gọi là “Bịnh Thần Kinh Giả”, chứng bịnh nầy là có thực giữa đời thường, giữa xã hội văn minh hiện đại, nhưng mà lại không có máy móc phương tiện y học Y Khoa nào khám nghiệm hay chữa trị được.

2/-Chứng bịnh Đa Nhân cách, hay bịnh Ma Quỹ Ám, hay bịnh Thần Kinh Giả là những tên gọi khác nhau của cùng một thứ bịnh, gây hại cho bệnh nhân, gia đình, xã hội, quốc gia, con người… bằng rất nhiều hình thức, mức độ khác nhau, mà quan trọng nhất là sự bất lực của con người, của các ngành Y học Đông Tây, nghiã là họ không chữa trị được, mà nguyên nhân lớn nhất là họ không tin chuyện Ma Quỹ mặc dù họ luôn luôn nói về ma Quỹ, họ không tin Linh Hồn nhưng họ lại luôn luôn có những hình thức tôn trọng Linh Hồn, người có Tôn Giáo hay không có Tôn Giáo đều tin chuyện Linh Hồn qua chuyện thật sự là, Đạo Chúa , Đạo Phật đều vẫn cầu nguyện hằng đêm, hằng ngày.

3/- Mà cầu Chuá hay là cầu Phật thì cũng đều là cầu Linh Hồn mà thôi, chớ Thân xác Chúa Phật đều đã không còn ở trên đời để mà cầu, rồi khi chết thì họ cũng lại cầu Chuá Phật cứu độ cho Linh Hồn họ được siêu thoát. Không phải là thân xác, Thân Xác thường đem chôn trong lòng đất, quan tài, hầm mộ, thân xác người chết thì không về với Chuá Phật, chỉ có Linh Hồn là về với Chuá Phật mà thôi, nhưng lạ là sao họ lại phủ nhận Linh Hồn, họ không tin là có những Linh Hồn tồn tại ở thế gian, Linh Hồn lang thang, Linh Hồn đeo bám vạn vật, đeo bám con người ?! Đâu phải Linh Hồn nào cũng được về với Phật Chuá dù mỗi khi có người chết thì có Ông Sư, ông Cha tụng niệm, cầu an, cầu siêu cho Linh Hồn người chết được siêu thoát, nhưng mà sự tụng niệm nầy không có bằng chứng nào về kết quả Linh Hồn siêu thoát về với Chuá Phật cả, hoàn toàn không, tuyệt đối không!

4/-Nếu không chứng minh , chứng thực là Linh Hồn người chết đã được siêu thoát về với Chuá, Phật thì chuyện Linh Hồn người chết vẫn còn lang thang trên trần thế là chuyện dĩ nhiên bình thường. Một số Kinh Sách nói rằng những linh hồn không về được với Chuá Phật thì sẽ bị giam vào Điạ Ngục, có tới 18 Tầng Điạ Ngục để giam giữ và hành hạ Linh Hồn người chết. Nhưng mà cũng như chuyện Linh Hồn lên Thiên Đàng là chuyện không chứng minh được thì chuyện Linh Hồn xuống Địa Ngục cũng không ai chứng minh được, cả hai chuyện trên đây đều không chứng minh được. Nhưng mà trường hợp Thứ Ba, trường hợp Linh Hồn người chết còn lang thang trên trần thế là chuyện có rất nhiều bằng chứng rõ ràng, không thể chối cải được, mà chứng bịnh Đa Nhân Cách hay bịnh Ma Quỹ  Nhập, bịnh Thần Kinh Giả là những chứng minh, và nhiều Học Viên Nhân Điện đã từng có những kinh nghiệm thực tế khi khám và trị bịnh Linh Hồn người chết còn hiện diện trên chốn trần gian.

5/-Điều kỳ diệu và tuyệt vời nhất của Ngành Nhân Điện và duy nhất ngành Nhân Điện MEL của Thầy Đáng đã dạy cho Học Viên cách khám những bịnh nhan mắc bịnh Linh Hồn lạ xâm nhập làm cho bệnh hoạn ốm đau, ở lớp thấp thì khi bắt tay khám bệnh, người khám bệnh sẽ nghe những phần da thịt trong người minh có những cảm nhận, những dấu hiệu co giật nhè nhẹ ở những điạ điểm từ Luân Xa 3 trở xuống tới gót chân, dấu hiệu cảm nhận càng dưới thấp thì Linh Hồn càng thấp, những Linh Hồn nầy hiện diện trong cơ thể bệnh nhan sẽ gây ra nhiều thứ bệnh, thường là những thứ bệnh mà Linh Hồn nầy đã từng mắc phải khi nó còn trong cơ thể con người. Có rất nhiều nguyên nhan khiến những Linh Hồn nầy ám nhập thân xác người bịnh không chịu rời đi, điều nầy khiến cho cả người bịnh và Linh hồn ám nhập đều đau khổ. Người Học Viên Nhân Điện dù ở lớp thấp cũng có thể giúp những Linh Hồn lạ nầy rời khỏi cơ thể bệnh nhân bằng công thức trị bịnh Thần Kinh Giả trong 2 ngày trị liệu, ngày thứ nhất thì đặt tay lên 2 Luân Xa 5 & 7 trong thời gian 5 phút, ngày hôm sau thì nắm 2 ngón chân cái của bệnh nhân 5 phút, cầu nguyện sự giúp đỡ linh hồn siêu thoát của Thầy Đáng hay Thượng Đế, nhiều người bịnh nặng, khổ sở vì chứng bịnh không có bất cứ thuốc nào trị được nầy, đã được Nhân Điện cứu giúp khỏi bệnh nhẹ nhàng, nhanh chóng và không tốn kém tiền bạc gì cả.

6/-Đây là một phép mầu tâm linh siêu hình huyền bí, chỉ duy nhất ngành Nhân Điện MEL mới có, những Học Viên Cao cấp với năng lực tâm linh mạnh thì việc Khám Bệnh không cần dùng tay, cũng không cần đến phương tiện nào cả, mà chỉ còn là sự Cảm Nhận tự nhiên về sự hiện diện của những Linh Hồn lạ, có những Linh Hồn cao từ Luân Xa 5 trở lên, những Linh Hồn Thấp từ Luân Xa 3 trở xuống, Linh Hồn Ông Bà Tổ Phụ cảm nhận khoảng giữa Luân Xa 4. Với Linh Hồn Cao mình sẽ tiếp xúc để học hỏi tâm linh, Linh Hồn Tổ Phụ độ trì cho người thân con cháu thì mình kinh trọng, còn Linh Hồn thấp thì mình sẽ cầu nguyện cho Linh Hồn siêu thoát. Những Học Viên có năng lực thực sự thì mọi việc diễn ra một cách tự nhiên, chỉ cần tiếp xúc với bệnh nhân thì những Linh hồn thấp, Linh Hồn xấu sẽ tự động rời khỏi cơ thể bệnh nhân, người bệnh sẽ tự nhiên, tự động được hết bệnh.

7/- Tóm lại, cảm nhận Tâm Linh là trinh độ học vấn cao cấp nhất của ngành Nhân Điện MEL, khi đạt được trinh độ Tâm Linh siêu cấp, người Học Viên đi đứng ăn ngủ nằm ngồi gì cũng đều có những cảm nhận, tiếp thu, truyền điện, trị bịnh… tất cả mọi thứ đều thành tự động hết, không còn công thức gì nữa, không còn giới hạn thời gian, không gian, nhưng khi Các Đấng không còn phò trợ, những vi phạm đạo đức, tâm linh…., khi Các Đấng rời bỏ, thì người Học Viên dù là cao cấp tới đâu cũng trở lại thành một người bình thường như người chưa được khai mở Luân Xa, chưa học Nhân Điện MEL. Cho nên khi học ngành Nhân Điện MEL thì ACE không nên lo toan mưu cầu tài năng tài nghệ tên tuổi tiếng tăm gì, mà chỉ mong giữ được phẩm hạnh đạo đức sao cho Các Đấng tiếp tục phò trợ cho cá nhân , gia đình mình được khoẻ mạnh, bình an, việc các Đấng phò trợ là việc quan trọng nhất của việc học Nhân Điện MEL, có Các Đấng phò trợ thì có tất cả, không có Các Đấng phò trợ thì không có gì cả.

Thân mến. THÁITẤNTRUYỀN






No comments:

Post a Comment