Tuesday 21 March 2017

Bổ Túc Bài Viết về chuyện Đuổi Tà Ma



Bổ túc bài “Đuổi Ma”.

1/-Trong một bài tài liệu về những Linh Hồn Ma Quỹ ngự trị và sai khiến thể xác con người hành động tôi đã đăng gần đây, thì chúng ta thấy có một người Mỹ can tội sát nhân , giết người, nhưng  mà lại được Toà Án tha bổng, không buộc tội giết người vì các chuyên viên Thần  học chứng thực rằng kẻ gây ra tội ác giết người đó là một Linh Hồn Ma Quỹ trong thể xác của anh ta, chớ không phải là anh ta, và Toà Án thì không có phương pháp nào trừng phạt Linh Hồn Ma Quỹ phạm tội nầy.

2/- Trong khi tìm hiểu, khám nghiệm các chuyên viên Thần Học còn tìm thấy cùng lúc trong cơ thể của phạm nhân nầy, không phải chỉ có một, hai mà có đến 37 linh Hồn lạ, những Linh Hồn hoàn toàn khác nhau, từ tánh tình, tuổi tác, giới tính nam nữ đều khác nhau, và đều cùng cư trú trong căn nhà thể xác của người phạm nhân nầy. Điều nầy thật nguy hiểm cho cá nhân, gia đình, xã hội, cộng đồng, nhân loại, quốc gia, vì thông thường theo luật của Thượng Thiên thì mỗi thân xác con người chỉ có quyền ngự trị bởi một Linh Hồn duy nhất mà thôi.  Hay dở tốt xấu gì cũng chỉ là một Linh Hồn duy nhất, nhưng trường hợp nầy là tại vì Linh Hồn chủ thể của người nầy là một Linh Hồn quá yếu đuối, không làm chủ được thể xác, không làm chủ được căn nhà bản thể, thân xác của anh ta giống như là một căn nhà trống bỏ hoang, mở cửa cho bất cứ Linh Hồn lạ nào cũng có thể xâm nhập, điều khiển, cái nầy quá nguy hiểm, không chấp nhận được.

3/-Chỉ cần một Linh Hồn lạ xâm nhập thôi thì cũng đã là nguy hiểm, thể xác của người nầy có khi sẽ phải do Linh Hồn lạ điều khiển, khiến cho người bệnh có thể có những hành động điên rồ bất thường như là gây tội sát nhân giết người như trong câu chuyện vừa kể trên đây. Rất ít khi nào có trường hợp Linh Hồn Lạ trong cơ thể bệnh nhân mà giúp đỡ cho bệnh nhân, đem lại nhiều điều lợi ích cho bệnh nhân, thường chỉ mang lại những điều xấu, trước nhứt là có thể gây nên những trạng thái bịnh Tâm thần gọi là bệnh khùng điên, vì nói năng , hành động không giống với con người bản thể bình thường, cũng có thể mang những chứng bịnh của cơ thể trước kia của Linh Hồn Lạ nầy, thí dụ một người đau gan có thể mang đến chứng đau gan cho bệnh nhân, mà lại là chứng đau gan không có thuốc trị, vì chỉ là chứng đau Gan giả, chỉ thấy đau nhức mà không thấy nguyên nhan. Nhiều chứng bịnh thể xác mà không thể tìm ra nguyên nhân thì hãy coi chừng là trường hợp tâm linh nầy.

4/-Có khi nào Linh Hồn Lạ là một Linh Hồn tốt hay không ? Câu trả lời là có, dù là rất hiếm, có khi Linh Hồn lạ là một Linh Hồn tốt hoặc là Linh Hồn tài giỏi về một bộ môn, ngành nghề  nào đó, thí dụ có người sau một cơn bệnh nặng, lúc tỉnh dậy bỗng nhiên nói được những ngôn ngữ lạ, một người Việt Nam mà bỗng nói được tiếng Anh, tiếng Pháp thông thạo chẳng hạn, có người bỗng nhiên lại có tài năng âm nhạc, biết sử dụng những dụng cụ âm nhạc, đàn sáo, trống, kèn… những thứ mà người nầy trước đây chưa hề học qua, có người bỗng nhiên có tài hoạ vẽ, hay nặn đúc tượng rất tài tình, những thứ mà người nầy trước đây chưa hề học. Như chuyện Đức Huỳnh Giáo Chủ của Đạo Phật Giáo Hoà Hảo, sau một cơn bệnh nặng, khi khỏe lại thì dường như biến thành một người khác, một người tài năng phi thường, xuất khẩu thành thơ, làu thông Phật Pháp, hiểu biết sâu rộng.

5/-Học Viên Nhân Điện không cầu mong Linh Hồn lạ xâm nhập vào cơ thể nhưng là cầu mong có sự giúp đỡ của những Linh Hồn Cao cả Linh thiêng Siêu Hình Vô Hình, với hình thức gọi là Phò Trợ, để có sức khoẻ, có sự Minh Triết Giác Ngộ, có lòng dạ Bác Ái, Từ Bi, có năng lực Tâm Linh siêu hình để giúp đỡ cho người sống hết đau hết bệnh, giúp đỡ cho người chết được siêu độ Linh Hồn, hoặc siêu thoát về với Trời Phật, hoặc tái kiếp đầu thai làm người, sống đời sống khác chốn nhân gian, thì nhất định là phải có những Linh Hồn Siêu Nhiên Thần Thánh giúp đỡ , độ trì mới làm được những việc nầy.

Thân mến. THÁITẤNTRUYỀN

No comments:

Post a Comment