Tuesday 10 October 2017

Không Kết Giao



Những Người Không được kết giao

 kẻ trên đời : ta phải tránh.
Có người : ta không được kết giao.
 kẻ : tránh xa cho khỏi họa.
 người : tai hại nếu kết giao.

Kẻ xấu : rất nhiều bên cạnh Bạn.
Nên cần : thận trọng lúc kết giao.
Kẻ xấu : lúc nào tìm cũng thấy.
Cho nên : Nhìn kỷ mới kết giao.

Nếu thấy : người không cùng chí hướng.
 Bạn ơi : khuyên bạn chớ kết giao.
Nếu biết : Người không cùng tư tưởng.
Thì tránh mau : Đừng tính  kết giao.

Kẻ dua nịnh : là loại người phải tránh.
Kẻ a dua nịnh bợ chớ giao tình.
Kẻ nịnh bợ : đừng bao giờ tin tưởng.
Kẻ a dua: Không hề có chân tình.

Kẻ phản phúc : Dù một lần, nên tránh.
Người bất trung : Không thể được tin dùng.
Kẻ phản phúc : còn nguy hơn kẻ địch.
Người bất trung : mãi mãi kẻ bất trung.

Có những kẻ : mang ơn mà phản bội.
Có những người : Kẻ đá cá lăn dưa.
Có những kẻ : Người ăn cháo đái bát.
Những kẻ nầy tuyệt đối phải nên chừa.

Người bất hiếu : Bạn ơi, đừng giao tiếp.
Với Mẹ Cha mà bất nghiã, vô nghì.
Thì không thể kết giao làm bè bạn.
Mẹ Cha còn bất nghiã, Bạn ra gì !

Kẻ bảo thủ : Cũng đừng nên giao thiệp.
Người khư khư : Không thay đổi kịp đời.
Không tiến bộ, không văn minh, tiến hoá.
Với kẻ nầy : Chỉ thất bại mà thôi.

Kẻ dậu đổ bìm leo, nương thời thế.
Người tiểu nhân chỉ hám lợi, cầu danh.
Không giao tiếp những hạng người như thế.
Kẻ tiểu nhân : hãy xa lánh chớ gần.

Kẻ ích kỷ, tham lam : là kẻ xấu.
Giao thiệp thì chỉ có chuyện thiệt thòi.
Phải xa lánh những người:  tham, ích kỷ.
Kẻ tham lam ích kỷ : nhớ , đừng chơi.

Kẻ ngạo mạn : coi mình la vũ trụ.
Kẻ khinh người : không gần gũi kết giao.
Gần những kẻ khinh khi người, ngạo mạn.
Không lợi gì, chỉ có chịu khổ đau.

Nên giao tiếp thì phải coi tư cách.
Tư cách nào thì ta mới kết giao.
Tư cách xấu thì đừng nên giao tiếp.
Kẻ sân si, ích kỷ : không kết giao.

Kẻ chè chén say sưa : không giao kết.
Kẻ say sưa, chè chén : kẻ vô tài.
Chơi với bạn rượu chè : hư mất nết.
Những kẻ nầy : nên tuyệt đối không chơi !

Kẻ cờ bạc : là tan nhà nát cửa.
Kẻ bạc bài : chỉ khố rách, áo ôm.
Kẻ bài bạc : nhất định là xa lánh.
Kẻ bạc bài  : tuyệt đối chẳng kết thân.

Kẻ trăng gió : Người đắm mê nhan sắc.
Kẻ chơi bời lêu lổng : chẳng thân giao.
Những kẻ xấu gió trăng : không gần gũi.
Người gia đình bỏ phế : chớ thân giao.

Kẻ đạo đức : không có điều căn bản.
Tuyệt đối là : không có thể kết giao.
Kẻ không có tình thương yêu người khác.
Thì tuyệt nhiên là không có kết giao.

Kẻ gian ác : tuyệt nhiên không bè bạn.
Người ác gian : sao có thể bạn bè.?
Kẻ tà phái : phải tuyệt tình, xa lánh.
Kẻ tà gian : không giao kết bạn bè !


THÁI TẤNTRUYỀN

No comments:

Post a Comment