Sunday 15 October 2017

Những Người Phụ Nữ Cần Nên Tránh



Người Phụ Nữ Nên Tránh Ra

Có Phụ Nữ trên đời : Người ưa thích.
Có những người phụ nữ : Chẳng ai ưa.
Được ưa thích : những người nhiều tanh tốt.
Người xa lánh : Những người tanh khó ưa.

Muốn cưới vợ: Dĩ nhiên ưa tính tốt.
Lựa chọn thì : không lựa tính khó ưa.
Có nhiều tính : Không sao mà chọn lựa.
Người chi tiêu bừa bãi : tránh xa, chừa !

Dẫu giàu có mà chi tiêu bừa bãi.
Thì cũng không, cũng chẳng chọn người nầy.
Tiêu bừa bãi : Có giàu rồi cũng hết.
Nếu không giàu : càng là chuyện không may.

Làm con gái : có thể xài chưng diện.
Làm Vợ thì : Phải vén khéo chi tiêu.
Không vén khéo : Cứ tiêu bừa, hoang phí.
Thì người nầy : Dù đẹp chớ nên yêu.

Làm người Vợ : Có rất nhiều đòi hỏi.
Chuyện đầu tiên : Là sĩ diện người Chồng.
Dù văn hoá : Nước nào thì cũng vậy.
Dù ra sao : Phải giữ sĩ diện chồng.

Ở trước mặt : Hay sau lưng cũng vậy.
Sĩ diện Chồng : Là nhất định giữ gìn.
Có người tưởng : Ăn hiếp chồng là giỏi.
Thực ra thì : Người vậy rất đáng khinh.

Chê Chồng dở : Là tự minh nhục nhã.
Chê chồng khờ : Không gì tốt cho mình.
Chê Chồng xấu : Mình cũng không gì đẹp.
Chê Chồng Ngu : Cũng chẳng được gì mình.

Mà kết quả : thì vô cùng thảm thảm.
Người đàn ông : Thì tự ái vô cùng.
Vợ nói xấu, chê bại : là Nỗi nhục.
Người Vợ nầy : Chồng không thể nào thương.
 
Càng khinh rẻ, càng chê bai : càng thảm hoạ.
Người chồng nào cũng ghét vợ chê bai.
Vợ kẻ cả, quyền uy : Chồng bất lực.
Kẻ chanh chua,  đanh đá, tránh người nầy.

Vợ hách dịch, chuyện gia đình thao túng.
Tưởng là hay : Sự thực chẳng khôn ngoan.
Vợ mềm mỏng : Mới được Chồng yêu qúi.
Vợ dữ dằn : Chồng không muốn đến gần.

Khi người vợ : dạy con mà mắng chửi.
Hoặc rầy la, hay đánh đập, hung hăng.
Ngay con trẻ nó cũng không hạnh phuc.
Không chồng nào : chịu tánh vợ hung hăng !

Gặp bà vợ : Đa nghi như Tào Tháo.
Chồng làm gì : bà Vợ cũng hồ nghi.
Lục túi bóp : Coi có gì chứng cớ.
Điện thoại ai :  Cũng rình rập, đa nghi.

Chồng đi vắng : Là hồ nghi, lo lắng.
Chồng gặp ai : Cũng lo lắng, hồ nghi.
Chồng về trễ : Cũng hồ nghi, lo lắng.
Chồng làm gì : Cũng lo lắng, hồ nghi.

Người phụ nữ : Lệ thuộc chồng nhiều quá.
Không tự mình : làm được sự việc gì.
Những việc lớn : Cũng như là việc nhỏ.
Không tự minh : Gánh vác được việc gì.

Quá lệ thuộc : Thì đó là gánh nặng.
Người chồng nào : Cũng có lúc cần người.
Phụ gánh vác : Bao nhiêu là công việc.
Người Chồng nào : Cũng cần lúc nghỉ ngơi.

Nói tóm lại :Trên đời, người Phụ Nữ.
Phải là người : tánh hiền hậu, đoan trang.
Là Phụ Nữ : không chỉ là Nhan sắc.
Mà phải còn : Người phụ nữ dịu dàng.

THÁI TẤNTRUYỀN



No comments:

Post a Comment