Tuesday 22 January 2019

8 Chữ Vàng cần Phải Học


8 chữ vàng phải học .

Sáng nay đọc : một bài hay trên Net.
Bài hôm nay : nói về 8 chữ vàng.
8 bài học : cho ta nhiều lợi ích.
Ích lợi nhiều : như là 8 thỏi vàng.

Chữ thứ nhất : có tên là chữ Nhẫn.
Ở trên đời : chữ nhẫn đứng hàng đầu.
Không nhẫn nại :  khó mà thành công được.
Nhẫn nại thì : nhiều lợi ích dài lâu.

“Nhẫn một chút :thì sóng yên , biển lặng.
Lùu một bước : thì biển rộng trời cao”.
Lợi ích thế : làm sao mà không Nhẫn.
Người khôn ngoan : chữ Nhẫn học hàng đầu.

Chữ kế tiếp : đó chính là chữ Thiện.
Chữ Thiện tâm : cũng là chữ  hàng đầu.
Trăm thứ chữ : chữ Thiện là đứng nhất.
Chữ tài ba : tài trí xếp thứ sau.

Dù tài giỏi : không có tâm lương thiện.
Tài năng gì : thì cũng chỉ bằng không.
Không tài giỏi : mà có tâm lương thiện.
Thì vẫn hơn : tài giỏi chẳng lương tâm.

Một chữ khác :  đó chính là chữ Hỉ.
Hỉ là vui : lòng vui vẻ, hân hoan.
Giàu có mấy : mà đời không vui vẻ.
Không bằng nghèo : mà vui vẻ, hân hoan.

Khi vui vẻ : thì mặt mày sáng sủa.
Khi không vui : thì mặt ủ, mày ê.
Người vui vẻ : thì được nhiều yêu mến.
Người không vui : không ai muốn cận kề !

Một chữ nữa : ta cũng cần phải học.
Một chữ vàng : đó là chữ Nhân Từ.
Người Nhân Đức : sẽ nhận nhiều phước báu.
Sống trên đời : cần phải biết nhân từ.

Một chữ nữa :  đó chính là chữ Ái.
Chữ Ái là : mình phải biết thương người.
Không nhân ái : là người không giá trị.
Dù có giàu : cũng chỉ đáng khinh khi.

Dù nghèo khó : không cửa nhà đi nữa.
Biết thương người : thì đáng qúi , trọng vì.
Người đổ đạt : quyền cao hay chức trọng.
Không long nhân : cũng chỉ  đáng khinh khi.

Nên từ ái : là điều cần phải có.
Làm con người : thì phải có tình người.
Cái nhân cách : cao hơn là phú qúi.
Sống  từ bi : là nhân cách hơn người.

Có một chữ phải học : là thành thật.
Không gì hơn : là thành thật ở đời.
Sống thành thật : có khi người chê dại.
Nhưng không sao : phải thành thật trên đời.

Phép đối xử : phải chân thành đối xử.
Người chân thành : sẽ uy tín trên đời.
Đời uy tín : thì mọi người tin tưởng.
Không gì hơn : được tín nhiệm người đời.

Sống cũng phải : siêng năng và cần mẫn.
Không siêng năng : cuộc sống khó thành công.
Sống cần kiệm : không lo đời túng thiếu.
Người chuyên cần : là yếu tố thành công.

Chữ thứ 8 : đó là lòng rộng lượng.
Chữ bao dung : khó học nhất trên đời.
Lòng rộng rải : trên đời không mấy kẻ.
Người  bao dung: độ lượng  hiếm trên đời.

Người ta sống : thường tỵ hiềm, đố kỵ.
Không mấy ai : sống tha thứ, khoan dung.
Nhưng lòng hẹp : thì cuộc đời cũng hẹp.
Không dung người : thì người cũng không dung.

Mà như vậy :  cuộc đời đầy ân oán.
Chuyện ân đền : oán trả ở trên đời.
Xưa nay vẫn : có luật đời vay trả.
Nên oán ân : thì gánh nặng cuộc đời.

Nói tóm lại : Bài học nầy 8 chữ.
Mà chữ nào : cũng đáng học trên đời.
Thuộc 8 chữ : và thực hành 8 chữ.
Thì chắc rằng : rất ích lợi trong đời.

THÁITẤNTRUYỀN
www.thainamtran.blogspot.com

No comments:

Post a Comment