Sunday 13 January 2019

Một Nửa Cuộc Đời Sau


Nửa cuộc đời sau.

Khi tuổi trẻ : lúc tuổi già có khác.
Trẻ với già : có những điểm khác nhau.
Nửa khoảng trước : cuộc đời người sống khác.
Đổi thay nhiều : phần nửa cuộc đời sau. !

Nửa đời trước : thanh niên nhiều nhiệt huyết.
Rất dễ dàng : tranh chấp chuyện hơn thua.
Khi tóc bạc : bớt đi phần nhiệt huyết.
Đời chê khen : không còn muốn hơn thua.

Chuyện sai đúng : nửa đời sau nghi hoặc.
Chuyện đúng sai : không chắc nửa đời sau.
Chuyện hay dở : cũng trở thành nghi vấn.
Chuyện dở hay : thay đổi nửa đời sau.

Chuyện phải trái : thị phi trên trần thế.
Nửa đời sau : không còn muốn quan tâm.
Những cái đúng, cái sai : dần thay đổi.
Những luận bàn : cũng thay đổi, bình tâm.

Tâm bình thản : cách nầy nhiều lợi ích.
Nửa đời sau : tim, mạch, nhịp… gia tăng.!
Muốn kềm giữ : không được lòng khích động.
Phải bình tâm : để tim mạch không tăng.

Những mâu thuẫn : với người thân, người lạ.
Với thời gian : thay đổi nửa đời sau.
Nhiều mâu thuẫn : cho dù là con cháu.
Lứa tuổi đời : khác tuổi khác xa nhau.

Có những lúc : thấy rất là hối hận.
Những ngày qua : về những việc đã làm.
Nhưng không thể : làm chi,  đều không thể.
Mỗi việc làm : một giai đoạn thời gian.

Nên chấp nhận : đời có khi lầm lỗi.
Quan trọng là : lầm lỗi biết nhận ra.
Nhận và sữa : là một điều quý quá.
Chỉ sợ là : lầm lỗi chẳng nhận ra.

Tuổi trẻ học : dĩ nhiên là phải học.
Nhưng tuổi già : cũng phải tiếp học hành.
Nửa đời trước : học hành cho tuổi trẻ.
Nửa đời sau : học cho tuổi trưởng thành.

Có nhiều thứ : tuổi già cần phải học.
Có nhiều điều : chưa học nửa phần đầu.
Nửa đời trước : học hành vì cơm áo :
Nửa đời sau : cho chính nửa đời sau.

Nếu ngoại ngữ : tuổi thơ mình chưa học.
Thì nửa sau : phải quyết chí học hành.
Không ngoại ngữ : đời thiệt thòi biết mấy.
Dù muộn màng : nhưng cũng phải học hành.

Nửa đời trước : bao rộn ràng, hoạt động.
Nửa đời sau : hạnh phúc chỉ đơn sơ.
Không phải vội : cho kịp giờ, kịp giấc.
Mà thong dong : đơn giản nửa đời sau.

Có những lúc : món ngon không cần cử.
Cử kiêng nhiều : thì cũng chẳng đến đâu.
Thỉnh thoảng uống, thỉnh thoảng ăn : món lạ.
Cũng không sao : cho  nửa cuộc đời sau.

Ăn mặc đẹp : người Tây Phương vẫn thế.
Vẫn ăn ngon ,  mặc đẹp : vẫn vui chơi.
Đừng củ kỹ : rằng già không mặc  diện.
Nửa đời sau : cũng phải diện với đời.

Có những chuyện : nửa đời sau cần phải.
Giả ngu ngơ : để mà sống trên đời.
Người giả dại trên đời : không phải dại.
Người khôn ngoan : thường giả dại trên đời.

Khi giả dại : ta thấy đời vui vẻ.
Tỏ mình khôn : bao nhiêu kẻ ghét ghen.
Thấy mình dại : họ chỉ cười ha hả.
Thấy minh khôn : Họ sẽ đối  tỵ hiềm.!

Người khôn thực : thì ngợi khen người khác.
Cái gì hay của họ : hãy khen đi.
 tuyệt đối : là không chê ai cả.
Khen người đi : mình không có thiệt gì.

Nói tóm lại : nửa đời sau ngắn ngủi.
Phải khôn ngoan : sống tốt nửa đời sau.
Sống minh triết : nửa đời sau sẽ tốt.
Sống từ bi : sẽ tốt nửa đời sau.

THÁITẤNTRUYỀN
www.thainamtran.blogspot.com

No comments:

Post a Comment