Tuesday 29 January 2019

Phụ Nữ Khuyết Điểm


Phụ Nữ khuyết điểm.

Ai cũng có : ít hay nhiều khuyết điểm.
Mỗi con người : đều khuyết điểm ít , nhiều.
Khuyết điểm ít : thì cuộc đời bớt khổ.
Khuyết điểm nhiều : thì đời sẽ khổ nhiều.

Nam hay nữ : ai cũng đều khuyết điểm.
Bài viết nầy : nói khuyết điểm nữ nhân.
Người phụ nữ : khuyết điểm nhiều rất khổ.
Không nên nhiều : khuyết điểm ở nữ nhân.

Nhiều khuyết điểm : nữ nhân thường vẫn gặp.
Khuyết đầu tiên : là kém sắc nữ nhân.
Điềm tối kỵ : là người không nữ sắc.
Tối kỵ là : phụ nữ sắc nam nhân.

Người phụ nữ : sắc phải là phụ nữ.
Nếu không xinh : là bất hạnh cuộc đời.
Chuyện nhan sắc : là hàng đầu phụ nữ.
Không dung nhan : là khổ cả cuộc đời.

Giờ may mắn : đã có khoa giải phẩu.
Người không xinh : có thể đổi thành xinh.
Người không đẹp : có thể thành xinh đẹp.
Điểm hàng đầu : là phụ nữ phải xinh.

Nhiều cô gái : sinh ra Trời bắt xấu.!
Phải chịu nhiều : cay đắng, lắm chán chê.
Có cô gái : học hành thì rất giỏi.
Nhưng mặt mày : xấu quá bị người chê.

Nhan sắc xấu : có tiền thì giải quyết.
Còn tánh tình : nếu xấu tính làm sao.
Làm con gái : mà tánh tình xấu tính.
Thì cuộc đời : có đẹp cũng khổ đau.

Nên con gái : tánh tình thì phải tốt.
Dù đẹp xinh : tánh xấu, chẳng ai ưa !
Nhan sắc đẹp : cộng tánh tình hiền dịu.
Phụ nữ nầy : lắm kẻ thích, người ưa.

Người phụ nữ : mà chanh chua đanh đá !
Thì ôi thôi : có đẹp chẳng ai ưa.
Người con gái : đạo đức là căn bản.
Không hiền ngoan : có đẹp cũng dư thừa !

Người con gái : vô duyên là tối kỵ.
Người nữ nhân : đứng đầu hết chữ duyên.
Duyên con gái : thì khó mà mô tả.
Thế nhưng mà : nhất định phải có duyên.

Người con gái : không duyên thường phải ế.
Không được xinh : nhưng mà nếu có duyên.
Thì cũng được : có khi còn phận tốt.
Nên làm người : phụ nữ phải có duyên.

Người lắm chuyện : đàn bà mà lắm chuyện.
Người đàn ông : e sợ loại người nầy.
Người lắm chuyện : sẽ mang nhiều tai hoạ.
Tốt hơn là : không nên cưới người nầy.

Người ghen ghét : cũng là người gây khổ.
Tánh ghét ghen : làm rắc rối cuộc đời.
Tánh tình hẹp : người nầy cần xa lánh.
Đời mất vui : khi gặp phải người nầy.

Người hiếu thắng : đàn ông không nên cưới.
Cưới người nầy : sẽ rắc rối dài dài.
Người hiếu thắng : gia đình không êm ấm.
Muốn an vui : thì không cưới người nầy.

Người tánh lạnh : mặt mày nghiêm nghị quá.
Không nói cười : đời sao có niềm vui.
Người lạnh lẽo : cuộc đời mình lạnh lẽo.
Khó mà tìm :  hạnh phúc ở trong đời.

Người con gái : lẳng lơ, không đoan chính.
Người gái nầy : đừng tính chuyện hôn nhân.
Tánh vui vẻ : nhưng phải người chừng mực.
Phải tìm người : đoan chính kết hôn nhân.

Một người vợ : hay cằn nhằn, cử nhử.
Phụ nữ nầy : đàn ông rất bực mình.
Cần chia xẻ : ngọt bùi trong cuộc sống.
Nhưng cằn nhằn : thì sống rất bực mình.

Nói tóm lại : ai cũng nhiều khuyết điểm.
Nhưng phải cần : bỏ bớt cái không cần.
Có khuyết điểm : nhưng phải bù ưu điểm.
Ưu điểm bù : mới tính chuyện hôn nhân.

THÁITẤNTRUYỀN
www.thainamtran.blogspot.com

No comments:

Post a Comment