Thursday 17 January 2019

Tướng Số Phụ Nữ


Tướng số Phụ Nữ.

Khoa bói toán : tôi vẫn cho mê tín.
Môn Tử Vi : tôi vẫn nói dị đoan.
Nhưng tướng số : thì có phần hơi khác.
Tướng số thì : nhiều kinh nghiệm, nghìn năm.

Nghiã là có : một số điều kinh nghiệm.
Của người xưa : truyền lại đến người sau.
Để nhận biết : một số điều mặt mũi.
Chỉ con người : có tánh ý ra sao.

Với con gái : dĩ nhiên là nhan sắc.
Điểm ưu tiên : nhan sắc đứng hàng đầu.
Người con gái : đẹp xinh là ưu điểm.
Không đẹp xinh : đời con gái ưu sầu. !

Nhưng xinh đẹp : chuyện nầy không phải dễ.
Gái đẹp xinh : phải coi xét Mẹ Cha.
Nếu Cha Mẹ : không phải người xinh đẹp.
Con  không xinh : thì là lỗi Mẹ Cha.

Bây giờ khỏe : người ta dùng dao kéo.
Thẩm mỹ rồi : có xấu cũng thành xinh.
Nhiều người xấu : đã nhờ dao thẩm mỹ.
Mà đổi đời : vì đã được đẹp xinh.

Nên mạnh dạn : để đổi thay nhan sắc.
Tốn bao nhiêu : thì cũng phải tốn tiêu.
Người nữ xấu : có trăm điều bất lợi.
Người nữ xinh : lợi nhất chuyện tình yêu.

Có người miệng, răng hàm : đều xấu quá.
Chuyện tình yêu : nhất định bị thiệt thòi.
Mà công việc : cũng gặp nhiều thất bại.
Phải đẹp xinh : để không phải thiệt thòi.

Người con gái : còn phải coi giọng nói.
Giọng nữ nhân : thì phải nói ngọt ngào.
Giọng the thé : là một điều phá tướng.
Giọng thanh êm : là giọng gái má đào.

Giọng không tốt : thì biết làm sao được.?
Có thể làm : có thể sữa âm thanh.
Nếu quyết chí : thì âm thanh sữa được.
Có Lớp, Trường : chuyên luyện giọng, âm thanh.

Học chữ nghiã : rất nhiều năm đèn sách.
Nhiều công phu : nhiều khổ luyện, học hành.
Cả tiền bạc : chuyện văn chương cũng tốn.
Thì tại sao : không học luyện âm thanh.?

Đừng có nghĩ : âm thanh dành ca sĩ.
Luyện âm thanh : cần thiết hết mọi người.
Thường khi nói :  ít có người nói chuẫn.
Nhất là khi : học nói tiếng nước người.

Nên luyện giọng, luyện thanh : điều cần thiết.
Không được 10 : thì cũng được đôi, ba.
Giọng con gái : nghe nhẹ nhàng, quyến rũ.
Là tướng thanh : phận tốt của đàn bà.

Hàm răng trắng : là tướng hàm quý tướng.
Nhưng sinh ra : có người trắng, người không.
Răng không trắng : có nhiều nguyên nhân lắm.
Răng không xinh : rất nhiều nỗi phiền lòng.

Nhưng may mắn : thời đại nầy may mắn.
Răng không xinh : có Nha Sĩ chỉnh hình.
Răng không tốt : có thể làm cho tốt.
Răng không xinh : có thể đổi thành xinh.

Người con gái : quan trọng là đôi mắt.
Đôi mắt xinh : là ưu điểm nữ nhân.
Đôi mắt đẹp lung linh : là ưu điểm.
“Đôi mắt là : cửa sổ của linh hồn.”

Mắt không đẹp : cũng như răng không đẹp.
Bây giờ may : có bác Sĩ Nhãn Khoa.
Đôi mắt hí : sửa rồi, thành mắt đẹp.
Mắt đẹp xinh : sẽ may mắn quý bà.

Mắt hay mũi : nếu như mà không đẹp.
Có thể nhờ giải phẩu : đẹp xinh ra.
Nhưng quan trọng : vẫn là tâm với đức.
Đạo đức tâm : thì tướng quý sinh ra.

Nói tóm lại :Tướng con người quan trọng.
Nhưng làm sao : biết tướng thật hay không.
Sửa mắt mũi : mà tâm không thiện đức.
Thì đẹp xinh : nhan sắc cũng bằng không.

THÁITẤNTRUYỀN
www.thainamtran.blogspot.com

No comments:

Post a Comment