Tuesday 22 January 2019

Buông Bỏ Là Hạnh Phúc


Buông bỏ là hạnh phúc.

Sáng nay đọc : một bài hay trên Net.
Bài rất hay : bài nói những lời khuyên.
Là kinh nghiệm : của người xưa từng trải.
Ta nên nghe : nên học những lời khuyên.

Lời thứ nhất : là nên quên quá khứ.
Chuyện đã qua : thì ta hãy nên quên.
Chuyện quá khứ : thì dù hay hay dở.
Thì chúng ta : cũng nhất thiết nên quên.

Ôm quá khứ : thì không gì ích lợi.
Quá khứ hay : thì cũng đã hết rồi.
Quá khứ dở : càng phải nên quên bỏ.
Đời của ta : là hiện tại, tương lai.

Quên áp lực : một lời khuyên cần thiết.
Nếu cưu mang : áp lực sẽ ưu phiền.
Đời ta sống : cần nhất là vui vẻ.
Đời không nên : ôm ấp nỗi ưu phiền.

Quên mặc cảm : cần phải quên mặc cảm.
Ở trên đời : dù ta chẳng tài ba.
Cũng đừng nghĩ : là ta người hèn kém.
Không phải đời : ai cũng có tài ba.

Mà có kém : thua ai thì cũng kệ.
Không cần so : chuyện tài trí với ai.
Không so sánh : màu da, hay sắc đẹp.
Sống không cần : phải so sánh với ai.

Sống tiêu cực : là một điều nên tránh.
Tiêu cực thì : sẽ thất bại trên đời.
Trời không có : giúp cho người tiêu cực.
Muốn thành công : phải tích cực trên đời.

Sống tích cực : giúp ta nhiều sức mạnh.
Chỉ thiệt thòi : những người sống bi quan.
Trời ưu đãi : những con người tích cực.
Trời không ưa : những người sống bi quan.

Đừng oán trách : là lời khuyên qúi giá.
Oán trách ai : hay oán trách điều gì.
Đều cũng chẳng : ích gì trong cuộc sống.
Không ích chi : thì oán trách làm gì.

Người oán trách : là người hay thất bại.
Oán trách ai : cũng thất bại trên đời.
Người oán trách : chỉ rước điều phiền muộn.
Thế cho nên : đừng oán trách trên đời.

Người do dự : cũng là người thất bại.
Quá vội vàng : có thể mắc sai lầm .
Nhưng do dự : cũng nhiều khi thất bại.
Có nhiều khi : do dự phạm sai lầm.

Tâm tính hẹp : là con người nhỏ bé.
Người hẹp lòng : cuộc sống khó thành công.
Người hạn hẹp : không ai buồn kết bạn.
Kết bạn bè : phải tránh kẻ hẹp lòng.

Người rộng lượng : mới kết giao bè bạn.
Ở trên đời : không ai tránh lỗi lầm.
Người hẹp lượng : sẽ luôn luôn phiền muộn.
Kẻ hẹp lòng : không nên kết bạn bè.

Người thể diện : cũng là người hẹp lượng.
Thể diện thì : rất dễ mắc ưu phiền.
Đời luôn có : những người không thích bạn.
Nếu so đo : thì sao khỏi ưu phiền.

Nên rộng lượng : khoan dung thì vui vẻ.
Người ta khen :  không nên tánh tự cao.
Người ta trách : cung không cần buồn bả.
Sống rộng lòng : thì tránh bớt khổ đau.

Đừng có sống : hoài nghi nhiều quá đổi.
Dù hoài nghi : không tránh khỏi trên đời.
Nhưng việc đáng : và việc gì không đáng.
Không nên là : hoài nghi hết việc đời.

Nếu mọi việc : đều hoài nghi tất cả.
Thì cuộc đời : sẽ có những sai lầm.
Người nghi ngại : không làm gì được cả.
Người đa nghi : không ai muốn đến gần.

Nói tóm lại : có  điều nên loại bỏ.
Có những điều : không nên giữ làm gì.
Cái gì tốt : ta mới nên gìn giữ.
Cái gì không : thì nên bỏ nó đi.

THÁITẤNTRUYỀN
www.thainamtran.blogspot.com

No comments:

Post a Comment